(HBĐT) - Giao tiếp tự tin, hoà đồng, trong mỗi câu nói đều toát lên niềm đam mê mãnh liệt với đồ chơi công nghệ, anh Đinh Công Cảnh, thị trấn Chi Nê (Lạc Thuỷ) tạo được ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh. Đồng chí Lâm Văn Cảnh, Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Chi Nê cho biết: "Mô hình sáng tạo trẻ "Phát triển đồ chơi công nghệ” của đồng chí Đinh Công Cảnh là một trong những mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu của đoàn viên, thanh niên thị trấn Chi Nê”.


 Anh Đinh Công Cảnh (bên phải), thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) chế tạo, sản xuất đồ chơi công nghệ tại xưởng. 
 
Từ khi còn bé, anh Đinh Công Cảnh đã bị thu hút bởi những mô hình đồ chơi xe ô tô, cần cẩu, máy xúc, theo dõi những video clip liên quan đến vận hành của một số loại máy móc… và rồi đam mê sáng tạo, sản xuất đồ chơi công nghệ từ lúc nào không hay. Từ đó, anh Cảnh đã nảy ra ý tưởng sáng tạo đồ chơi công nghệ chuyên về máy móc công trình với kích thước thu nhỏ. Giờ đây, sáng tạo, sản xuất đồ chơi công nghệ đã trở thành niềm đam mê lớn, mãnh liệt đối với chàng thanh niên Đinh Công Cảnh.

Anh chia sẻ: "Tốt nghiệp nghề điện công nghiệp tại trường Cao đẳng cơ điện Tây Bắc, tôi đi làm trong các công trình xây dựng tại Hà Nội được khoảng 5 - 6 năm. Sau đó nhận thấy công việc vất vả, bấp bênh, không ổn định. Khát khao được làm giàu ở nơi mình đã sinh ra và lớn lên, tôi quyết định trở về quê hương lập nghiệp. Năm 2017, tôi bắt đầu hành trình khởi nghiệp với mô hình sáng tạo đồ chơi công nghệ”.

Vì chưa có nhiều kinh nghiệm, nên sản phẩm đầu tay là chiếc máy sàng cát anh đã phải ròng rã suốt 3 tháng để hoàn thiện. Đến nay, sau hơn 3 năm nghiên cứu, thực hành, rèn giũa với kỹ thuật và sự sáng tạo, anh đang thử sức mình với nhiều loại máy móc công trình có kích thước thu nhỏ, phức tạp như máy xúc, ô tô, băng tải, máy khai thác đá…  Tuy là máy móc công trình có kích thước thu nhỏ, nhưng so với một số sản phẩm đồ chơi công nghệ khác hiện có trên thị trường, các sản phẩm của anh Cảnh sản xuất có kích thước lớn hơn, chi tiết chính xác, sắc nét và hoạt động giống máy thật.

Mỗi sản phẩm đều rất cầu kỳ trong việc lên ý tưởng, chế tạo, sản xuất tỉ mỉ đến từng chi tiết nên giá thành khá cao, dao động trong khoảng từ 5 - 20 triệu đồng/sản phẩm. Mô hình anh sản xuất chủ yếu theo đơn khách hàng đặt với số lượng hạn chế, không sản xuất đại trà, gồm nhiều loại như xe điều khiển, xe tăng quân sự, xe tải, xe công trình… Anh Cảnh ưu tiên phát triển sản phẩm theo hướng sử dụng động cơ điện. Bên cạnh việc chú trọng về chất lượng của từng sản phẩm, anh cũng rất đầu tư về hình thức bắt mắt, để sản phẩm đạt chất lượng tốt hơn, từ đó duy trì ổn định thị trường tiêu thụ. Các sản phẩm do anh chế tạo có cơ chế hoạt động ưu việt hơn so với các sản phẩm cùng loại hiện có trên thị trường xuất xứ từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… Thị trường đồ chơi mô hình ở Việt Nam hiện nay ngập tràn sản phẩm, đa dạng về nguồn gốc, xuất xứ, có giá thành rẻ, dẫn đến đầu ra sản phẩm anh Cảnh chế tạo khá hạn chế. Thị trường tiêu thụ chính tại một số nước như: Anh, Pháp, Đức, Thuỵ Sỹ, Mỹ, Canada, Úc… Sau khi đã trừ chi phí đầu tư, thu nhập của anh Cảnh khoảng 500 triệu đồng/năm.

Anh Đinh Công Cảnh bày tỏ: Trong thời gian tới, tôi mong muốn những sản phẩm do mình chế tạo, sản xuất không chỉ được đông đảo khách hàng trong nước đón nhận, mà còn có uy tín, thương hiệu, mở rộng thị trường quốc tế. Trước những yêu cầu về chất lượng ngày càng cao, tôi tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi, cải thiện, cập nhật những sản phẩm mới, độc đáo mang thương hiệu riêng của mình.


 Linh Nhật



Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục