(HBĐT) - “Muốn được các bạn trẻ tin tưởng mình và gửi gắm niềm tin vào tổ chức Đoàn, trước hết, mình phải tin tưởng vào năng lực, sự sáng tạo và lòng nhiệt huyết của thanh niên, từ đó định hướng cho họ đến với những hoạt động thiết thực và hiệu quả nhất”- Đó là tâm sự của anh Bùi Tiến Duy, Bí thư Đoàn xã Thanh Nông (Lạc Thủy).

 

Sinh năm 1984, 16 tuổi, Bùi Tiến Duy đã gắn bó với công tác đoàn. Nhiều năm liền anh luôn là ĐV tiêu biểu. Sau khi học nghề tại trường Cao đẳng nghề cơ điện Tây Bắc, anh nhập ngũ và trở về quê hương năm 2006. Xuất phát từ suy nghĩ: “Tuổi trẻ được tham gia các hoạt động xã hội, được hoạt động trong môi trường chính trị sẽ giúp cho bản thân mình chín chắn, trưởng thành hơn”, Bùi Tiến Duy đã tham gia công tác đoàn. Anh lần lượt được bầu làm Bí thư chi đoàn xóm Vôi, phó bí thư Đoàn xã và đến cuối năm 2010, là Bí thư Đoàn xã.

 

Làm Bí thư Đoàn ở một xã có 9 chi đoàn cơ sở, trực thuộc với 129 ĐV- TN, trong đó, ĐV- TN không có việc làm, ĐV- TN đi làm ăn xa, bao câu hỏi đặt ra trong anh, làm sao khôi phục lại các chi đoàn, làm sao thu hút tập hợp được thanh niên, vốn ở đâu cho thanh niên làm kinh tế ?. Bùi Tiến Duy chia sẻ: Lúc đó tôi chỉ có suy nghĩ: muốn được thanh niên tin tưởng, muốn hiểu thanh niên cần gì thì phải gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên. Chính vì vậy, việc đầu tiên Duy làm là khôi phục lại hoạt động của các chi đoàn. Anh thường xuyên bám sát các chi đoàn, cùng tham dự sinh hoạt, trao đổi, tìm giải pháp triển khai công việc phù hợp. Hiện nay, Đoàn xã duy trì thường xuyên, hiệu quả các buổi tọa đàm, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho ĐV- TN. Bản thân Duy cùng các đồng chí trong BCH Đoàn xã sưu tầm kiến thức, hình ảnh qua sách, báo, internet về các chuyên đề: phòng- chống ma túy, Luật giao thông đường bộ, CS SKSSVTN… trình chiếu tại các buổi sinh hoạt chi đoàn. Qua đó cung cấp kiến thức bổ ích cho ĐV- TN. Đồng thời thu hút ĐV- TN tham gia sinh hoạt Đoàn.

 

Trong tháng thanh niên, Duy đã tham gia vận động gần 100 thanh niên đào móng nhà, vận chuyển vật liệu xây dựng, xây móng cho hộ gia đình ĐV nghèo Bùi Thiện Hoàn ở thôn Lộng. Duy chia sẻ: Thôn Lộng là địa bàn vùng sâu, xa, khó khăn của xã hiện chưa có điện, giao thông đi lại khó khăn. 7 km từ ngoài đường vào nhà ĐV Bùi Thiện Hoàn chỉ có một cách duy nhất là đi bộ.  Vậy mà hàng trăm ĐV- TN của xã mỗi người mội việc, chỉ trong 1 ngày đã vận chuyển xong toàn bộ vật liệu làm nhà. Tính đến khi hoàn thành, ĐV- TN đã đóng góp trên 48 ngày công lao động với khối lượng đào, vận chuyển lên đến 35 m3. Vừa qua, hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Bùi Tiến Duy đã tham mưu cho cấp ủy xây dựng cống thủy lợi, cung cấp nước cho đồng ruộng thôn Ba Bường trị giá trên 11 triệu đồng. Ngay khi nhận được thiết kế của UBND xã, 64 ĐV- TN Thanh Nông đã tham gia kè 40 m2  đá hộc, đào trên 15 m3  xây dựng 2 mố cầu rộng 8 m2 .

 

Với sự nỗ lực của đội ngũ BCH Đoàn xã Thanh Nông mà đứng đầu là Bí thư Bùi Tiến Duy, nhiều năm liên tục, Đoàn xã là đơn vị vững mạnh được T.Ư Đoàn, Tỉnh Đoàn, huyện Đoàn tặng bằng khen, giấy khen. Cá nhân Duy vinh dự là cán bộ Đoàn cơ sở tiêu biểu được huyện Đoàn tặng giấy khen.

 

 

                                                                                      Hải Yến

 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục