Cô giáo Phạm Ngọc Hoa (người đứng thứ hai từ phải sang) trao đổi công tác công đoàn với đồng nghiệp và lãnh đạo LĐLĐ huyện.

Cô giáo Phạm Ngọc Hoa (người đứng thứ hai từ phải sang) trao đổi công tác công đoàn với đồng nghiệp và lãnh đạo LĐLĐ huyện.

(HBĐT) - Trường tiểu học Hợp Kim (Kim Bôi) là đơn vị giàu thành tích nhờ có đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và có chất lượng, trong đó có cô giáo Phạm Ngọc Hoa - yêu trẻ, trăn trở với nghề.

 

Từ một giáo viên vững vàng trong chuyên môn, năng nổ trong công tác xã hội, chan hòa với đồng nghiệp, cô giáo Phạm Ngọc Hoa luôn nhận được những tình cảm quý mến của học sinh và giáo viên trong trường. Trong quá trình 23 năm công tác, cô đã được tín nhiệm làm Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công đoàn ngành Giáo dục Kim Bôi 19 năm. Từ năm 2005 đến nay, cô được sự tín nhiệm của giáo viên nhà trường và lãnh đạo cấp trên bổ nhiệm làm Hiệu phó trường tiểu học Hợp Kim.

 

Với thuận lợi là giáo viên trực tiếp giảng dạy nên khi được bổ nhiệm làm Hiệu phó phụ trách chỉ đạo chuyên môn của trường, cô giáo Hoa đã luôn cố gắng nghiên cứu, trau dồi kiến thức nhằm phát huy hết khả năng bản thân và những thuận lợi đang có để chỉ đạo chuyên môn. Cùng với việc nâng cao trình độ chuyên môn, cô giáo Phạm Ngọc Hoa còn thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên. Từ đó có những định hướng phù hợp trong công tác quản lý, với thực tế và phát huy tốt nhất vai trò của cá nhân và tập thể trong thực hiện nhiệm vụ chung. Kết quả, nhà trường luôn được đánh giá là đơn vị có nhiều cố gắng trong chỉ đạo hoạt động dạy học, được xếp loại khá trở lên. Trường không có giáo viên xếp loại yếu, tỷ lệ xếp loại khá tốt luôn từ 89,5%. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Trong nhiều năm qua, trường luôn được công nhận là tập thể lao động tiên tiến. Riêng cô giáo Hoa, do tích cực tự bồi dưỡng nên đã đạt được nhiều thành tích trong công tác. Khi còn là giáo viên, cô giáo Hoa đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Khi làm cán bộ quản lý, cô luôn đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và 2 lần đạt chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. Ngoài ra, cô còn đạt giải nhất Hiệu phó giỏi cấp huyện và giải nhì cấp tỉnh trong năm học 2010. Đặc biệt, vừa qua, cô vinh dự được nhận bằng khen của Tỉnh ủy về thành tích 5 năm là đảng viên xuất sắc...

 

Bên cạnh đó, cô giáo Hoa luôn đầu tư thời gian và trí lực cho việc học tập của các con. Hiện, con gái lớn của chị đang là sinh viên năm thứ 3 trường đại học California, khoa kinh tế đối ngoại tại Mỹ. Liên tục các năm học, cháu đạt học sinh xuất sắc. Con trai thứ hai của chị  hiện là học sinh lớp 12- trường PTTH Kim Bôi, 10 năm liên tục là HS giỏi cấp trường, cấp huyện. Năm học 2008- 2009, cháu đạt giải nhất cấp tỉnh môn vật lý. Hàng năm, gia đình cô giáo Hoa đều đạt tiêu chuẩn văn hóa. Với những thành tích đạt được, sự nhiệt tình, năng động, đầu tháng 8 cô giáo Phạm Ngọc Hoa được cấp trên tín nhiệm bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Kim Bôi. Cô xứng đáng là điển hình tiêu biểu người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà, là người cán bộ công đoàn gương mẫu.

  

 

                                                                          Minh Tuấn

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục