Chị Trịnh Thị Thanh Hòa, cán bộ trạm Khuyến nông – khuyến lâm Đà Bắc phát triển mô hình trồng nấm ăn và nấm dược liệu mang lại giá trị kinh tế cao.

Chị Trịnh Thị Thanh Hòa, cán bộ trạm Khuyến nông – khuyến lâm Đà Bắc phát triển mô hình trồng nấm ăn và nấm dược liệu mang lại giá trị kinh tế cao.

(HBĐT) - Với mục đích tìm ra hướng làm ăn phù hợp với điều kiện diện tích đất vườn tạp, xây dựng mô hình trồng rau sạch không cần đất và tận dụng điều kiện khí hậu và nguyên liệu sẵn, chị Trịnh Thị Thanh Hòa, cán bộ trạm khuyến nông – khuyến lâm huyện Đà Bắc đã gây dựng thành công mô hình trồng nấm ăn, nấm nguyên liệu gia đình với thu nhập hàng chục triệu đồng/ năm và giúp cho nhiều hộ dân xã Hào Lý, Tu Lý phát triển kinh tế từ mô hình này.

 

Là một cán bộ trẻ của trạm Khuyến nông – khuyến lâm huyện Đà Bắc, chị Hòa luôn khao khát được ứng dụng những kiến thức mình đã được học trong nhà trường vào thực tế công việc. Nhận thấy ngành nấm ăn ngày càng phát triển rộng bởi giá trị về dinh dưỡng của nấm tương đương với các thực phẩm giàu đạm nhưng trên địa bàn huyện không nhiều người trồng được loại này bởi trồng nấm cũng đòi hỏi một quy trình kỹ thuật phức tạp nhưng lại dễ thực hiện, không đòi hỏi đầu tư quá lớn về vốn cũng như thời gian chăm sóc, điều cốt yếu chính là nắm bắt được kỹ thuật. Từ suy nghĩ đó, năm 2012, chị Hòa quyết định triển khai thực hiện mô hình trồng nấm ăn, nấm dược liệu dựa trên khoảnh đất vườn tạp của gia đình.

 

“Khi bắt đầu gây dựng mô hình,  tôi bỏ vốn gần 70 triệu đồng để đầu tư xây dựng 2 nhà xưởng, 1 lò hấp, một hệ thống giàn giá bằng sắt xếp bịch ươm sợi, thu gom rơm rạ. Nguồn vốn đầu tư ban đầu không lớn lắm, tuy nhiên khi bắt tay vào làm mới thấy rằng, bao nhiêu kiến thức sách vở đã học được trên ghế nhà trường không thấm tháp gì, tôi phải trực tiếp đi học, thực hành tại các trại nấm của bạn bè, những người đã làm trước, ai biết kỹ thuật gì tôi đều tìm đến học và về thực hành ứng dụng" chị Hòa cho biết. Sau những thất bại ban đầu nhưng với quyết tâm và tinh thần chịu khó học hỏi, chị Hòa đã dần thành công với mô hình của mình. Sau 1 năm trồng nấm với 3 vụ thu chính, chị Hòa đã cơ bản thu hồi vốn bỏ ra và bước đầu tạo cơ sở tiền đề triển khai các vụ nấm tiếp theo.

 

Nhận thấy những tín hiệu khả quan từ vụ đầu tiên, năm 2013, chị Hòa tiếp tục làm trên 4 tấn nguyên liệu rơm, rạ, sản xuất 5.000 bịch phôi nấm sò, trong đó, bán 3.000 bịch phôi cho các hộ có nhu cầu ươm nuôi và 2.000 bịch phôi thu hoạch sản xuất nấm tươi phục vụ cho thiểu thương chợ đầu mối huyện Đà Bắc và thành phố Hòa Bình. Không dừng lại với nấm ăn, đầu năm 2013, chị Hòa tích cực nghiên cứu học tập và sản xuất nấm linh chi, là một loại nấm dược liệu rất có giá trị trên thị trường với giá bán trung bình 500.000 đồng/kg đối với nấm đại trà và 700.000 đồng/kg đối với nấm chọn. Giá trị kinh tế cao nhưng sản xuất nấm linh chi rất khó, nhất là khâu cấy phôi bởi khâu này đòi hỏi kỹ thuật cao và chính xác. Tuy nhiên, từ sự chịu khó tìm tòi học hỏi, ngay vụ đầu tiên, chị Hòa đã sản xuất 5.000 bịch phôi nấm linh chi và thu gần 2 tạ nấm linh chi, trừ chi phí, chị thu được hơn 50 triệu đồng. Cùng với sản xuất thành công nấm linh chi, đầu năm nay, chị Hòa cũng mạnh dạn ứng dụng công nghệ “3 trong 1” để sản xuất nấm. “ Với công nghệ này, tôi đã sản xuất 3.000 bịch nấm dược liệu linh chi, sau khi thu hoạch, tôi tận dụng lại bã thải để làm nấm sò, sau khi thu hoạch nấm sò, tiếp tục phối trộn phụ gia trồng mộc nhĩ, sản phẩm bã thải cuối cùng tôi để ủ phân vi sinh hữu cơ dùng bón cho hơn 300 cây bưởi da xanh trong vườn đang thời kỳ kiến thiết cơ bản”. Chị Hòa chia sẻ.

 

Mạnh dạn phát triển mô hình trồng nấm, hàng tháng, gia đình chị Hòa đã có thêm thu nhập từ 5 – 6 triệu đồng tiền bán nấm. Hiện nay, gia đình chị Hòa đang tiếp tục mở rộng sản xuất và hướng tới xây dựng thương hiệu nấm của gia đình. Không chỉ ổn định kinh tế gia đình, chị Hòa đã hướng dẫn nhiều hộ gia đình nông dân trong thị trấn trồng nấm và chuyển giao, hướng dẫn tập huấn kỹ thuật cho các hội viên phụ nữ xã Hào Lý, Tu Lý. Từ những kết quả và những nỗ lực của chị, năm nay, LĐLĐ tỉnh đã  tặng bằng khen và tôn vinh chị Hòa là một trong những cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn tiêu biểu.

 

                                                                Phương Linh

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục