(HBĐT) - Đồng hành hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) để thắp sáng tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, Đoàn phường Trung Minh (TP Hòa Bình) đã thực hiện đa dạng, phong phú các hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên trong thi đua lao động sản xuất. Qua đó góp sức trẻ xây dựng quê hương giàu đẹp, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.


Từ sự hỗ trợ của Đoàn phường Trung Minh (TP Hòa Bình), mô hình chăn nuôi dê sinh sản của anh Trần Viết Kiên, tổ dân phố Chu phát triển hiệu quả. 

Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với anh Trần Viết Kiên, chi đoàn tổ dân phố Chu, phường Trung Minh là sự nhiệt huyết, năng động của tuổi trẻ. Không chỉ phát triển thành công mô hình gia trại tổng hợp, anh Kiên còn cần cù, chịu khó tham gia làm việc tại doanh nghiệp trên địa bàn để nâng cao thu nhập. Mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, năm 2020, anh Kiên được Đoàn phường lựa chọn hỗ trợ làm điểm mô hình chăn nuôi dê sinh sản, kinh phí được trích từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo đó, gia đình anh được hỗ trợ 10 con dê giống với tổng kinh phí khoảng 35 triệu đồng. Để đáp ứng được các tiêu chí đề ra, anh Kiên bỏ vốn gần 10 triệu đồng để quy hoạch khu vực chăn nuôi, xây dựng hệ thống chuồng trại và tạo nguồn thức ăn cho vật nuôi.

Anh Kiên chia sẻ: "Quá trình bắt tay vào phát triển mô hình nuôi dê sinh sản, tôi tích cực học hỏi kinh nghiệm từ sách, báo để ứng dụng vào quá trình chăn nuôi; đảm bảo kỹ thuật để phòng trừ các dịch bệnh phổ biến như tụ huyết trùng, lở mồm long móng… Hiện nay, tổng đàn dê của gia đình đã phát triển được 22 con, trong đó có 8 con dê mẹ. Dự kiến mỗi năm đàn dê sinh sản 2 lứa, giá thành dao động từ 2,5 - 5 triệu đồng/con tuỳ theo cân nặng".
 
Để phong trào thi đua khởi nghiệp sáng tạo thực sự lan toả và thực hiện có hiệu quả, Đoàn phường tích cực tuyên truyền, vận động ĐVTN hăng hái thi đua lao động sản xuất, tận dụng tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương. Chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tập huấn, chuyển giao KHKT. Theo đó, đã có 10 ĐVTN được tham gia các lớp học may, sữa chữa máy móc nông nghiệp, 4 ĐVTN được tiếp cận nguồn vốn vay giải quyết việc làm của Ngân hàng CSXH với tổng nguồn vốn 200 triệu đồng. Từ các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, theo rà soát, toàn phường hiện có trên 10 thanh niên làm kinh tế giỏi ở nhiều ngành nghề kinh tế như: nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ thương mại… Các mô hình kinh tế phát triển hiệu quả góp phần nâng cao thu nhập hộ gia đình, giải quyết nguồn lao động, khích lệ tinh thần khởi nghiệp trong ĐVTN trên địa bàn.

Vấn đề đặt ra đối với phong trào khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương là số thanh niên đi làm xa tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn và các vùng lân cận chiếm khoảng 60% tổng số ĐVTN. Tâm lý một số thanh niên còn e dè, chưa mạnh dạn, hăng hái trong thi đua lao động sản xuất. Nhiều mô hình khởi nghiệp do thanh niên làm chủ chưa phát triển hiệu quả do chưa đi đúng hướng và thiếu hụt nguồn vốn. 


Đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, Bí thư Đoàn phường Trung Minh cho biết: "Thời gian tới, Đoàn phường tiếp tục tuyên truyền, vận động ĐVTN xác định những tiềm năng, thế mạnh để phát triển mô hình kinh tế phù hợp điều kiện thực tế. Khuyến khích lực lượng thanh niên tích cực học hỏi, tìm tòi, sáng tạo trong thi đua lao động sản xuất. Mong muốn chính quyền các cấp tạo mối liên kết với các doanh nghiệp, nhà đầu tư xây dựng mô hình kinh tế mới để giải quyết nguồn lao động. Qua đó tạo cơ hội cho thanh niên được phát triển và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

 Đức Anh

Các tin khác


Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

(HBĐT) - Thời gian qua, cùng với thực hiện hiệu quả hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả 3 chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập; khởi nghiệp, lập nghiệp; rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Trong đó, chương trình "Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” tạo thành phong trào có sức lan tỏa rộng, hàng trăm mô hình phát triển kinh tế của thanh niên đã được xây dựng đạt hiệu quả cao.

Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm hỗ trợ thanh niên lập nghiệp

(HBĐT) - Phong trào "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” được Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) chú trọng thực hiện trong thời gian qua. Với sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương và nỗ lực từ đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã xuất hiện nhiều gương thanh niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu.

Đoàn xã Phú Nghĩa: Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Những năm qua, Đoàn xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong phát triển kinh tế, tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đầu tư xây dựng mô hình. Qua đó tạo điều kiện cho ĐVTN phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Thắp lửa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên xã Ngọc Lương

(HBĐT) - Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tuổi trẻ xã Ngọc Lương (Yên Thủy) luôn khát khao lập thân, lập nghiệp với nhiều cách làm hay, sáng tạo, không ngừng đóng góp ý tưởng khởi nghiệp, thi đua lao động sản xuất trên các lĩnh vực nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuổi trẻ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Tuổi trẻ thị trấn Mãn Đức thi đua khởi nghiệp sáng tạo

(HBĐT) - Có lợi thế vị trí địa lý nằm ở khu vực trung tâm huyện với hệ thống đường giao thông thuận tiện, dân cư đông đúc, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) không ngừng nỗ lực sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, cải thiện chất lượng cuộc sống. Qua đó đã triển khai xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. Đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Đoàn phường Thái Bình tiếp lửa phong trào khởi nghiệp sáng tạo

(HBĐT) - Phường Thái Bình (TP Hòa Bình) có trên 2.000 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), trong đó khoảng 400 ĐVTN là lực lượng nòng cốt trong thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Đồng thời khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thế hệ trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục