Hiệu quả phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa ở Mai Châu

(HBĐT) - Thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã được các cấp, ngành huyện Mai Châu triển khai sôi nổi, đến nay, phong trào đã dần đi vào nề nếp và đã đạt được những kết quả nhất định, đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước. Qua 5 năm (2009-2014) toàn huyện đã có 494 lượt cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; 74 cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá 5 năm liên tục.

Huyện Tân Lạc:
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa nơi công sở

(HBĐT) - Trước đông đảo các đại biểu dự phiên họp của HĐND huyện vào dịp cuối năm 2014, đồng chí Đinh Công Sứ, Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu KT -XH năm 2015, trong đó nhấn mạnh: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chuyên môn của đội ngũ CB,CC,VC, đặc biệt là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá nơi công sở. Nội dung này đã tạo được sự đồng thuận cao của các đại biểu dân cử và đại diện cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể có mặt tại hội nghị.

Lễ hội đình Thượng, đình Trung, xã Yên Trị

(HBĐT) - Ngày 2 - 3/3 (ngày 12, 13 tháng giêng âm lịch), xã Yên Trị đã phối hợp với Trung tâm VH – TT huyện tổ chức khai hội đình Thượng – xóm Tân Thành và đình Trung – xóm Minh Thành (xã Yên Trị - Yên Thủy).

Triển khai thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020”

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa có Quyết định số 220 ngày 11/2/ 2015 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh.

Lễ Xên Mường huyện Mai Châu năm 2015

(HBĐT) - Sáng 28/2 (ngày 10 tháng giêng âm lịch), tại xã Chiềng Châu, UBND huyện Mai Châu tổ chức lễ Xên Mường lần thứ 6 - năm 2015. Tới dự có lãnh đạo Sở VH-TT&DL và đông đảo nhân dân trong và ngoài huyện.

Khai hội đền Rem

(HBĐT) - Sáng 28/2 (ngày 10/1 âm lịch), thị trấn Chi Nê (huyện Lạc Thuỷ) đã tổ chức khai hội đền Rem. Tới dự có lãnh đạo Sở VH, TT&DL; Sở NN&PTNT; Huyện ủy, HĐND, UBND huyên Lạc Thủy cùng đại diện môt số sở, ngành hữu quan và đông đảo nhân dân trong vùng.

Chuyện về những người góp sức bảo tồn di tích

(HBĐT) - Công tác trong ngành văn hóa, học tập, nghiên cứu và tuyên truyền nhiều về văn hóa nên với họ, bất cứ cái gì thuộc về văn hóa cũng quan trọng. Xác định rõ: bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa (bao gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể) là sứ mệnh của chính mình, họ luôn hết lòng vì công việc chỉ với một mong muốn gìn giữ những giá trị tinh hoa của văn hóa cho muôn đời sau.

Tượng đài Bác Hồ - Những ngày xuân về

(HBĐT) - Sau những ngày rét đậm, ngày đầu xuân Ất Mùi, nắng vàng trải dài trên những ngọn đồi và dòng sông Đà một màu nước trong xanh. Con sông Đà ngọn nguồn của vùng quê “Đẻ đất, đẻ nước” vẫn miệt mài dẫn nước về đồng bằng Bắc Bộ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

Những đêm hát ở Mường Bi

(HBĐT) - Ngay từ đầu năm 2015, trên vùng đất Mường Bi (Tân Lạc) đã có nhiều hoạt động văn nghệ quần chúng “Mừng Đảng - mừng xuân” có ý nghĩa. Anh Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện chia sẻ: Tân Lạc có truyền thống về phong trào văn nghệ quần chúng; mỗi xã, thị trấn, ngành, đoàn thể, trường học đều thể hiện được bản sắc riêng của mình trong gây dựng phong trào.

Liên hoan văn nghệ chào mừng 60 năm ngày thầy thuốc Việt Nam

(HBĐT) - Tối 26/2, tại Cung văn hoá tỉnh, Công đoàn ngành Y tế đã tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng 60 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 -27/2/2015).

Lễ hội Khai hạ Mường Bi năm 2015

(HBĐT) - Ngày 26/2 (tức ngày 8 Tết Ất Mùi) huyện Tân Lạc đã tổ chức Lễ hội Khai hạ Mường Bi năm 2015. Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Huyện uỷ, UBND các huyện, thành phố trong và ngoài tỉnh.

Lễ hội Đình Cổi và Đình Xàm xuân Ất Mùi 2015

(HBĐT) - Ngày 26/2 (mùng 8 tháng giêng âm lịch), tại xã Bình Chân, UBND huyện Lạc Sơn đã tổ chức Lễ hội Đình Cổi xuân Ất Mùi 2015. Tới dự lễ hội có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện Lạc Sơn, đông đảo du khách thập phương và nhân dân trong huyện.

Tết ở ven đô

(HBĐT) - Tết đến rồi, nếu ai đó muốn hòa mình vào không khí tươi vui, ấm áp hương xuân, thấm đẫm tinh thần cộng đồng hãy về với các xã ven đô. Đó là lời nhắn nhủ của những cán bộ làm công tác quản lý văn hóa của TPHB. Bởi hơn ai hết họ là những người hiểu rõ phong tục tập quán, nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần của người dân ở từng vùng, từng cụm dân cư trên địa bàn.

Gió Mường Bi

(HBĐT) - Dẫu mới đặt chân tới đất Mường Bi (Tân Lạc) chừng mươi lần, mục đích của mỗi chuyến đi khác nhau và thường chỉ lưu lại đó một ngày trọn vẹn nhưng đất và người nơi đây đã vun đắp cho tôi những cảm xúc đẹp. Từ “yêu”, đến “tin”, tôi tin rằng ở dải đất Mường Bi luôn có một làn gió thoảng mong manh hơn dải lụa mềm nhưng mang theo những điều kỳ diệu là cốt cách văn hóa, nét đặc trưng của người Mường Bi thổi tràn từ nơi này đến nơi khác, đời này qua đời khác và cho đến hôm nay.

Nhiều địa phương trong tỉnh tổ chức khai hội đầu năm

(HBĐT) - Ngày 24/2 (mùng 6 Tết âm lịch), tại sân vận động xã Dũng Phong (Cao Phong) đã diễn ra lễ khai mùa Mường Thàng. Khoảng 8.000 người dân trong xã, trong vùng đã đến tham dự.

Hân hoan chào đón xuân Ất Mùi

(HBĐT) - Cùng với cả nước, mùa xuân đã hiện hữu trên từng con phố, trong mỗi nhà và mọi người dân Hòa Bình. Xuân sang mang theo hơi ấm của tình người, lòng người cởi mở chào đón một năm mới an lành và may mắn. Với việc được nghỉ Tết sớm từ ngày 27 âm lịch, công việc chuẩn bị Tết không còn hối hả, tất bật như mọi năm. Trên những tuyến đường trang hoàng rực rỡ cờ hoa, không còn những dòng người vội vã, hối hả ngày cuối năm mà có cảm giác người đi sắm Tết cũng là đi chơi Tết, ngắm Tết. Thời tiết cũng chiều lòng người, trong cả kỳ nghỉ Tết, nắng ấm chan hòa càng làm bừng lên cảnh sắc và những gương mặt rạng rỡ du xuân.

Trả lời bạn đọc:
Quy định mức xử phạt hành chính đối với vi phạm các quy định về nếp sống văn hóa

Ông Bùi Ngọc Cư (Lạc Sơn) hỏi: Xin quý báo cho biết, cá nhân, tổ chức vi phạm những quy định về nếp sống văn hóa có bị xử phạt hành chính không? Nếu có, mức xử phạt được quy định như thế nào?

Nét đẹp hội làng ngày Tết

(HBĐT) - Khi đất trời còn nồng nàn hương vị Tết, sắc xuân còn vương trên mỗi nếp nhà, từng ngõ xóm thì làng trên, xóm dưới lại náo nức trong không khí của hội làng.

Hương vị quê nhà

(HBĐT) - Cô bạn tôi là người Hà Nội gốc, dịp Tết năm ngoái cô cùng theo một người bạn du xuân lên Hoà Bình được vào chơi nhà một người quen trong bản, bữa đó, được thưởng thức các món ăn truyền thống của người bản xứ đã tạo cho cô một ấn tượng khó quên về những hương vị độc đáo của ẩm thực đất Mường. Những ngày cận Tết năm nay, chưa đợi đến chúng tôi mời gọi cô đã “a lô” hẹn hò: Tết này tớ lên, lại đưa tớ đi thưởng thức đặc sản dân tộc nhé!

Khai hội Chùa Tiên năm 2015

(HBĐT) - Ngày 22/2 (tức ngày mùng 4 Tết), huyện Lạc Thủy đã tổ chức lễ khai hội chùa Tiên, xã Phú Lão năm 2015. Tới dự có đồng chí: Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Bùi Văn Cửu, Nguyễn Văn Chương.

Tết Việt trong tâm hồn người xa xứ

(HBĐT) - Khi những ngày Tết cổ truyền đã cận kề, nghĩ về không khí ấm áp, sum vầy ở mỗi gia đình tôi chợt thấy tò mò: không hiểu những người con của đất Việt khi xa xứ họ có nhớ về ngày Tết cổ truyền của dân tộc? Họ đón Tết như thế nào? ý nghĩ ấy làm tôi liên tưởng đến câu thơ chứa đựng nhiều cảm xúc và chân lý của nhà thơ Chế Lan Viên “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở / Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn” và một câu nói vẫn thường nghe “là người con của đất Việt, dù đi đâu, về đâu vẫn hướng về quê mẹ”... và tôi đã tự tìm cho mình được câu trả lời.

Xuân sớm bản Mông

(HBĐT) - Cứ độ hoa mơ, hoa mận nở trắng rừng, sương núi giăng đầy khắp bản cũng là lúc xuân về trên các bản Mông. Bà con người Mông ở 2 xã Hang Kia - Pà Cò (Mai Châu) thường đón Tết sớm hơn dưới xuôi độ một tháng. Gác công việc bận rộn thường ngày ngược Thung Khe lên Pà Cò để đón Tết là thú vui của nhiều người.

Phong tục nhuộm răng đen của phụ nữ dân tộc

(HBĐT) - Trong cái nắng hanh hao cuối năm, trong tiếng cười nói rộn ràng những ngày giáp Tết, chúng tôi đã có mặt tại chợ vùng cao Mường Chiềng (Đà Bắc). Chợ vùng cao là phiên chợ màu sắc sặc sỡ của khăn áo, màu tươi ngon của thực phẩm, màu ửng hồng trên đôi má những bé thơ và màu đen nhánh của nụ cười các bà, các mẹ vui mừng gặp nhau ngày chợ.