Hàng năm, trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, các ngành, đoàn thể xóm Nà Chiếu, xã Cao Sơn (Đà Bắc) tham gia ký kết thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

(HBĐT) - Nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBMTTQ tỉnh, MTTQ các cấp huyện Đà Bắc đã phối hợp với chính quyền, tổ chức thành viên vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, giữ vững ANTT-ATXH, nâng cao đời sống vật chất ,tinh thần cho nhân dân.

Kim Bôi:
Sôi nổi phong trào xây dựng làng bản, khu dân cư văn hóa

(HBĐT) - Nhìn lại kết quả 5 năm thực hiện phong trào xây dựng làng văn hóa giai đoạn (2008-2013), BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Kim Bôi nhận định: Có sự đổi mới, sáng tạo, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện phong trào. Nhờ đó, phong trào đã có sự phát triển cả bề rộng và chiều sâu, ngày càng có thêm nhiều làng, bản, khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa.

Yên Thuỷ:
Nỗ lực xây dựng xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới

(HBĐT) - Theo bộ tiêu chí quốc gia về NTM có 19 tiêu chí, trong đó có 2 tiêu chí về văn hoá (tiêu chí 16) và tiêu chí cơ sở vật chất văn hoá (tiêu chí 6). Đây được coi là một trong những tiêu chí khó mà nhiều xã của huyện Yên Thuỷ vẫn nỗ lực thực hiện với đích đến là xây dựng xã đạt chuẩn văn hoá NTM trong thời gian qua.

Trung tâm văn hóa TTN:
Khai mạc trại hè năm 2014

(HBĐT) - Trong 3 ngày (từ 30/6- 2/7), tại Trung tâm văn hóa TTN đã diễn ra trại hè năm 2014 với chủ đề “Trải nghiệm văn hóa”. Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, 18 tình nguyện viên đến từ Hàn Quốc và trên 300 thiếu nhi trên địa bàn thành phố Hòa Bình đã tham dự khai mạc trại hè.

Liên hoan tiếng hát măng non truyền hình tỉnh lần thứ VI, năm 2014

(HBĐT) - Ngày 29/6, tại Cung Văn hóa tỉnh đã diễn ra vòng chung khảo Liên hoan tiếng hát măng non truyền hình Hòa Bình lần thứ VI, năm 2014. Liên hoan do Đài PT – TH tỉnh, Tỉnh Đoàn, Sở VH – TT&DL, Sở GD – ĐT phối hợp tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần nhằm phát hiện, bồi dưỡng những tài năng âm nhạc ở lứa tuổi măng non, đồng thời giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, nâng cao thẩm mỹ cho các em thiếu niên, nhi đồng thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Gặp mặt, toạ đàm xây dựng gia đình hành phúc và “Phát động bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”

(HBĐT) - Ngày 27/6, Sở VH,TT&DL đã tổ chức gặp mặt, toạ đàm xây dựng gia đình hành phúc và “Phát động bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”. Tới dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh. Khách mời tham gia buổi toạ đàm là nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam; ông Hoa Hữu Văn, Phó vụ trưởng Vụ Gia đình (Bộ VH, TT&DL) và bà Bùi Thị Niềm, Phó Giám đốc Sở VH, TT&DL tỉnh.

Lạc Thủy:
Giao lưu, nói chuyện chuyên đề về “Gia đình, kỹ năng sống gia đình trẻ”

(HBĐT) - Vừa qua, tại Nhà văn hóa huyện Lạc Thủy, Hội LHPN, Phòng VHTT, Huyện đoàn Lạc Thủy phối hợp tổ chức giao lưu, nói chuyện chuyên đề về “Gia đình, kỹ năng sống gia đình trẻ” nhân Ngày gia đình Việt Nam 28/6. Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và 300 lãnh đạo, Ủy viên BTV, BCH Đoàn thanh niên, Hội LHPN, cán bộ Văn hóa xã hội các cơ sở trong toàn huyện đã tham gia buổi nói chuyện.

Lễ kéo si - nghi lễ dân gian trong sáng, độc đáo, thấm đẫm tính nhân văn của người Mường

(HBĐT) - Lễ kéo si - tên nguyên gốc tiếng Mường gọi là “Là woải kẻo khi” là phong tục lâu đời nằm trong chuỗi các nghi lễ vòng đời của người Mường. Đây là một hình thức quan tâm, chăm sóc, báo hiếu của con cháu đối với ông bà, cha mẹ già, thể hiện qua tín ngưỡng dân gian. Nghi lễ mang tính nhân văn cao đẹp trong đạo lý sống của dân tộc Mường. Trên bình diện gia đình, rộng hơn là cộng đồng, xã hội góp phần xây dựng nền tảng đạo đức, lối sông, lối ứng xử đầy trách nhiệm, đầy tình nghĩa của các thế hệ trong gia đình, họ tộc, cụ thể là con cháu đối với cha mẹ, ông bà, đối với NCT trong họ tộc, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong gia tộc.

Nhớ lời Bác Hồ dạy: “Gia đình tốt thì xã hội mới tốt - hạt nhân của xã hội là gia đình”

(HBĐT) - Cách đây vừa tròn 55 năm, trong buổi hội thảo hôn nhân - gia đình ngày 10/10/1959, Bác Hồ dạy: “Quan tâm đến gia đình là đúng và nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”.(1)

Chung tay xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc

(HBĐT) - Gia đình có vai trò rất lớn trong việc hình thành và phát triển của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại TNXH, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại, phát triển đều phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình.

Mô hình “giữ gìn phát huy bản sắc dân ca dân tộc Mường” tại huyện Lạc Thủy

(HBĐT) - Huyện Lạc Thủy có gần 40% dân số là đồng bào người dân tộc Mường. Người Mường sinh sống tập trung ở một số địa bàn như: An Lạc, An Bình, Đồng Môn, Cố Nghĩa, Hưng Thi, Phú Thành, Phú Lão, Khoan Dụ, Thanh Nông và Liên Hòa. Do đó, việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường được xác định là một nhiệm vụ chính trị quan trọng ở bàn này.

Tổng kết trại sáng tác văn học - nghệ thuật năm 2014

(HBĐT) - Ngày 24/6, tại huyện Lạc Sơn, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã tổ chức tổng kết trại sáng tác văn học - nghệ thuật tỉnh năm 2014. Tới dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh.

Mai Châu bảo tồn nền văn hoá đậm đà bản sắc

(HBĐT) - Nằm ở phía tây bắc của tỉnh, huyện Mai Châu có dân số trên 53.000 người với 7 dân tộc chínhcùng chung sống, trong đó, dân tộc Thái chiếm trên 60%. Mỗi dân tộc mang một nét văn hoá truyền thống riêng, từ đó tạo nên nền văn hoá chung đa bản sắc cùng tồn tại và phát triển từ bao đời nay.

Toàn tỉnh đón trên 1,1 triệu lượt khách du lịch

(HBĐT) - Tỉnh ta hiện có trên 240 khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch; trong đó có 40 di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia, 24 di tích cấp tỉnh, trên 50 bản, làng có giá trị cao về du lịch cộng đồng.

Bồi dưỡng quản lý cơ sở lưu trú và nghiệp vụ du lịch cho 50 học viên

(HBĐT) - Sáng 23/6, Sở VH-TT&DL tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng quản lý cơ sở lưu trú và nghiệp vụ du lịch tỉnh năm 2014. Tham gia lớp bồi dưỡng có 50 học viên là cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ nhà hàng, các điểm, khu du lịch trên địa bàn toàn tỉnh.

Hấp dẫn món thịt chua của người Dao Tiền

(HBĐT) - Thịt chua không chỉ được dùng làm món ăn trong mâm cỗ ngày rằm, ngày tết của người Dao Tiền mà họ còn dùng nó để tiếp đón khách quý, bởi họ coi đó là món ăn đặc biệt trong ẩm thực truyền thống của dân tộc mình.

Tịch thu 830 bộ đĩa phim, ca nhạc không tem nhãn

(HBĐT) - 6 tháng đầu năm, Thanh tra Sở VH, TT & DL đã tăng cường kiểm tra một số hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá trên địa bàn. Kết quả, đã kiểm tra 18 lễ hội, 88 cơ sở kinh doanh karaoke, 3 điểm kinh doanh đĩa phim và ca nhạc sân khấu, giám sát 18 chương trình biểu diễn nghệ thuật ca nhạc, xiếc… Trong quá trình kiểm tra, Thanh tra Sở đã lập biên bản nhắc nhở 11 cơ sở kinh doanh karaoke, tịch thu 830 bộ đĩa phim, ca nhạc không tem nhãn, 8 đơn vị chưa thực hiện làm hồ sơ thông báo quảng cáo.

Tản mạn về Mường Vang

(HBĐT) - Sau khi hòa bình lập lại, ở lứa tuổi biết đọc, biết viết, tôi được nghe một câu ca dao thời kháng chiến chống thực dân Pháp “Anh chừ đánh giặc nơi đâu/Chiềng Vang, Vụ Bản hay vào Trị Thiên?”... Câu ca dao đó lóe lên trong đầu tôi về những vùng đất thật xa xôi, thơ mộng. Tiếp đến là những tác phẩm sưu tầm, nghiên cứu văn hoá dân gian trong các vùng mường của Đinh ân, Bùi Thiện, Quách Giao cứ ám ảnh, khêu gợi tính hiếu kỳ trong tôi hàng thập niên về vùng đất ấy, nhất là sau khi đọc tác phẩm “Hoa hậu xứ Mường” mà sau này gộp với vương quốc ảo ảnh thành tiểu thuyết “Đất Mường” của nhà văn Phượng Vũ.

Mô hình điểm “Xây dựng, sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới” ở huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Năm 2014, Sở LĐ -TB&XH triển khai thí điểm mô hình “Xây dựng, sửa đổi quy ước, hương ước, đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới (BĐG)” tại 5 xã huyện Đà Bắc gồm: Tu Lý, Hào Lý, Toàn Sơn, Hiền Lương và thị trấn Đà Bắc. Mục đích chính của mô hình nhằm đưa các chủ trương, chính sách về BĐG vào trong hương ước, quy ước của thôn, làng, bản. Từ đó, giúp người dân có nhận thức đúng về BĐG và thực hiện các hành vi có chuẩn mực, văn hóa tại cộng đồng.

Trung tâm hoạt động Thanh - Thiếu niên tỉnh: Đầy ắp hoạt động vui hè cho thiếu nhi

(HBĐT) - Trong những ngày hè, Trung tâm Thanh - thiếu niên tỉnh trở nên sôi động hơn bởi nơi đây đã trở thành địa chỉ khá quen thuộc của các bạn thiếu nhi thành phố. Nhằm phát hiện, ươm mầm tài năng, bồi dưỡng năng khiếu tạo điều kiện cho thanh - thiếu nhi tỉnh phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ, mùa hè năm nay, Trung tâm Thanh thiếu niên (TTN) tỉnh đã mở 11 lớp năng khiếu với các lĩnh vực: ngoại ngữ, tin học, nghệ thuật, TD-TT, năng khiếu thẩm mỹ... Có gần 600 học viên ở các lứa tuổi tham gia đăng ký học, trong đó, chiếm số lượng đông đảo nhất vẫn là các em lứa tuổi tiểu học. Đặc biệt, các lớp về kỹ năng sống, kỹ năng thuyết trình, mỹ thuật, âm nhạc, các CLB sinh hoạt tiếng Anh dịp hè nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bậc phụ huynh và các em học sinh.

Có lẽ nào "ăn mãi" vào quá khứ?

Ðược phục dựng hơn 20 năm sau những ngày làm mưa làm gió sân khấu Việt Nam, vở diễn Bệnh sĩ của tác giả Lưu Quang Vũ đã trở lại đầy ấn tượng với sàn diễn Nhà hát kịch Việt Nam. Trước đó, Nhà hát kịch Hà Nội cũng có một Tháp đoạn hồn được đầu tư tiền tỷ, dưới bàn tay "phép thuật" của đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang. Thế nhưng, cả Bệnh sĩ lẫn Tháp đoạn hồn cũng không cứu nổi một nền sân khấu không có sức sống tự sinh cùng thời đại.

Đường về của báu vật hoàng cung triều Nguyễn

Hai hiện vật quý của triều Nguyễn là chiếc long sàng (giường của vua) và chiếc xe kéo thời vua Thành Thái được xem là độc bản và có giá trị rất cao cả mặt kỹ thuật, mỹ thuật lẫn văn hóa lịch sử, hiện đang lưu giữ tại Pháp và đã được đem ra đấu giá. Liệu Việt Nam, cụ thể là Thừa Thiên - Huế, vốn là nơi sở hữu các di sản của Triều Nguyễn để lại có mua được các hiện vật quý này để đưa về nước?

Liên hoan tiếng hát măng non trên sóng truyền hình huyện Lạc Thủy

(HBĐT) - Đài TT - TH Lạc Thủy vừa tổ chức liên hoan tiếng hát măng non trên sóng truyền hình huyện năm 2014.

Thiếu điểm vui chơi cho trẻ vào dịp hè

(HBĐT) - Cuối tháng 5, vụ việc 3 trẻ tử vong đuối nước tại xã An Bình (Lạc Thủy) một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh với gia đình, nhà trường và xã hội về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Theo thống kê của Sở LĐ -TB&XH, 6 tháng đầu năm có 197 trẻ em mắc tai nạn thương tích, hầu hết trẻ mắc tai nạn thương tích chủ yếu vào thời gian nghỉ hè, khi các em thiếu sự quản lý chặt chẽ của nhà trường, sự lơ là quan tâm của một số phụ huynh và tình trạng thiếu các điểm vui chơi tập trung, an toàn. Nghỉ hè lại đặt ra một thách thức đối với các cấp chính quyền để làm sao các em có một kỳ nghỉ an toàn, lành mạnh.

Huyện Yên Thuỷ:
Hiệu quả từ các mô hình phòng - chống bạo lực gia đình

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Thị Phi, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Yên Thủy cho biết: Xác định bạo lực gia đình cũng là một tệ nạn xã hội gây đến tổn thương mạnh mẽ về tinh thần và thể chất cho nạn nhân đặc biệt là đối với phụ nữ, tác động xấu đến cá nhân, gia đình và xã hội. Trong những năm qua, huyện Yên Thủy đã chú trọng triển khai nhiều chương trình, kế hoạch nhằm thực hiện hiệu quả Luật Phòng - chống bạo lực gia đình, trong đó, phải kể đến việc Hội PN huyện đã thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của các CLB phòng - chống bạo lực gia đình và các địa chỉ tin cậy. Từ các mô hình đó đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới, giảm thiểu các vụ bạo lực gia đình trên địa bàn.