Báo cáo của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) cho biết, dân số Việt Nam đang ở trong giai đoạn già hóa khá nhanh khi số người từ 60 tuổi trở lên chiếm tỷ lệ cao, khoảng 9%. Nguyên nhân chính là nhờ tuổi thọ trung bình của người dân ngày càng tăng trong khi tỷ suất sinh và tỷ suất chết giảm.
Đây cũng là nỗ lực cho thấy Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong việc cải thiện đáng kể hoạt động chăm sóc sức khoẻ - y tế, và phát triển kinh tế-xã hội.
Tuy nhiên, đánh giá của UNFPA công bố hôm nay cũng nhấn mạnh, quá trình già hóa dân số nhanh sẽ tạo ra những thách thức to lớn đối với Việt Nam.
Kết quả điều tra ngày 1-4-2010 cho thấy, người cao tuổi ở Việt Nam đã đạt 8,1 triệu, chiếm khoảng 9,4% dân số. Tổng cục Thống kê dự báo thời kỳ già hoá dân số ở nước ta sẽ diễn ra sau năm 2017. Tuy nhiên, thời gian để Việt Nam chuyển sang cơ cấu dân số già quá ngắn, chỉ mất khoảng 20 năm, ít hơn nhiều so với các nước có trình độ phát triển cao hơn. Quá trình này tại Nhật Bản kéo dài 26 năm, tại Thái-lan là 22 năm…
Tiến sĩ Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số nhận định, trong thực tế, quá trình này có thể diễn ra nhanh hơn. Số lượng người cao tuổi tăng nhanh sẽ tạo ra những áp lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội nên rất cần giải pháp thích ứng với vấn đề già hoá dân số.
Người cao tuổi trong cả nước hiện đang phải đối phó với tình trạng tuổi thọ khoẻ mạnh thấp và gánh nặng bệnh tật kép. Hơn 40% người cao tuổi vẫn phải làm việc với mức thu nhập không cao.
Già hóa dân số được coi là một trong những vấn đề ưu tiên trong Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020.Việt Nam cần phải có những chính sách để phát huy và chăm sóc người cao tuổi tốt hơn, dù theo tính toán, chi phí chăm sóc đối tượng này có thể cao gấp tám lần so với trẻ em.
Ông Trọng cũng nhấn mạnh, không hề có mâu thuẫn trong hiện tượng già hoá và công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình ở Việt Nam. Dù đã trải qua 50 năm thực hiện chương trình kế hoạch hoá gia đình, tới nay, vẫn còn 34 tỉnh, thành phố chưa đạt mức sinh thay thế nên giảm sinh vẫn là vấn đề cần chú trọng thời gian tới.
Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản trong thời kỳ mới sẽ tập trung nâng cao chất lượng dân số như thực hiện sàng lọc sơ sinh và trước sinh; tư vấn và kiểm tra sức khoẻ tiền hôn nhân, giảm thiểu mất cân bằng giới tính, giảm tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống… đồng thời cố gắng bảo đảm tỷ suất sinh trên toàn quốc đạt mức từ 1,8 đến 2 con; duy trì mức sinh 1%. Ngoài ra, việc cung cấp các dịch vụ dân số - kế hoạch hoá gia đình tại nhiều vùng cần được thực hiện tốt hơn, nhất là đối với người dân ở các vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
Theo ND