(HBĐT) - Để đến với thành công, mỗi doanh nhân sẽ có cách đi riêng và chiến lược kinh doanh khác nhau. Với doanh nhân Nguyễn Công Tải, Giám đốc Công ty CP Xây dựng và thương mại Đức Tải, xóm 9, xã Sủ Ngòi (TP Hòa Bình), thành công anh có được nhờ vào năng lực và uy tín.


Công trình Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh  do doanh nghiệp Đức Tải thi công, dự kiến bàn giao cuối tháng 10/2019.

Với tài "chèo lái" của người doanh nhân năng động, Công ty CP Xây dựng và thương mại Đức Tải đã tạo dựng vị thế và chỗ đứng vững chắc trên thương trường. Đặc biệt, ở giai đoạn 2016 - 2018, cùng với tập thể lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ, công nhân, công ty đạt được các chỉ tiêu quan trọng. Tổng doanh thu năm sau đạt được luôn cao hơn năm trước (năm 2016 đạt trên 20,5 tỷ đồng, năm 2017 đạt 36,5 tỷ đồng, năm 2018 đạt trên 55,1 tỷ đồng). Năm 2018, công ty đóng góp cho ngân sách Nhà nước hơn 1,7 tỷ đồng.

 Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, doanh nhân Nguyễn Công Tải luôn giữ vững phương châm "chất lượng và tiến độ đặt lên hàng đầu" để khẳng định uy tín trên mỗi công trình. Cũng từ đó, mở ra cho doanh nghiệp cơ hội phát triển, cạnh tranh, giúp tạo thêm nhiều việc làm cho lao động. Năm 2018, doanh nghiệp đã trúng các gói thầu tiêu biểu, có ý nghĩa xã hội của tỉnh, đó là công trình Nghĩa trang Chiến dịch Hòa Bình tại xã Dân Chủ; công trình Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh... Năm 2019, doanh nghiệp triển khai gói thầu xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh. Công trình dự kiến bàn giao vào cuối tháng 10/2019. Các công trình do doanh nghiệp xây dựng được đánh giá cao về chất lượng, phản hồi tích cực của đơn vị nhận bàn giao.  

Dự tính đến hết tháng 10, doanh nghiệp đạt tổng doanh thu trên 30 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách Nhà nước gần 800 triệu đồng. Doanh nghiệp đang tạo việc làm cho gần 250 lao động với thu nhập bình quân 8,5 triệu đồng/người/tháng. Doanh nhân Nguyễn Công Tải cũng đặc biệt quan tâm, chăm lo đến đời sống cán bộ, công nhân viên, thực hiện các hoạt động xã hội.       

Sự quản lý, điều hành năng động, sát sao của Giám đốc Nguyễn Công Tải đã có ảnh hưởng tích cực đến doanh nghiệp, góp phần cùng doanh nghiệp nâng cao hiệu quả SX-KD. Doanh nhân Nguyễn Công Tải đã nhận được nhiều danh hiệu như "Doanh nhân hội nhập quốc tế" năm 2017 do Hội đồng chỉ đạo chương trình Doanh nghiệp hội nhập và phát triển T.Ư tặng; bằng khen của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam năm 2018.


Bùi Minh

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục