(HBĐT) - Với nghị lực và quyết tâm vượt khó, dám nghĩ, dám làm, anh Bùi Văn Quyết, xóm Rò, xã Phú Lai (Yên Thủy) đã mạnh dạn đi đầu trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Nhiều năm liền gia đình anh được công nhận là hộ điển hình SX-KD giỏi của địa phương. 


Mô hình trồng bí xanh của anh Bùi Văn Quyết, xóm Rò, xã Phú Lai (Yên Thủy) cho năng suất và lợi nhuận cao.

Là một nhà nông nhiều kinh nghiệm, anh luôn trăn trở, tìm hướng mới để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình và thay đổi phương thức sản xuất cho bà con nông dân trong vùng. Năm 2016, nhận thấy điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu nơi mình sinh sống phù hợp với đặc điểm sinh trưởng, phát triển của cây bí xanh. Với diện tích 1,5 sào, anh Quyết mạnh dạn chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng bí xanh, thực hiện trồng xen bí xanh và dưa hấu 3 vụ/năm. Sau thử nghiệm vụ đầu tiên, bí xanh cho thu nhập cao hơn gấp 5-6 lần so với các loại cây như lạc, ngô anh trồng trước đây.

Để mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, anh mở rộng thêm diện tích gieo trồng, đầu tư xây dựng lán trại, cây giống. Nhờ áp dụng thêm những kinh nghiệm, kỹ thuật được tập huấn, mô hình bí xanh đạt năng suất cao. Đây là loại quả dễ bảo quản, phù hợp với việc vận chuyển xa. Vì vậy dễ tiêu thụ, được nhiều tư thương các nơi đến thu mua tận ruộng. Năm 2017, với trên 13 tấn quả, trừ các chi phí ban đầu, gia đình anh thu lãi trên 170 triệu đồng. Từ hiệu quả mô hình đem lại, anh đã hướng dẫn, vận động nhiều hộ tham gia làm theo. Đến nay đã thành lập được tổ nghề nghiệp cùng nhóm sở thích trồng bí xanh an toàn với 18 hộ tham gia. Với vai trò là tổ trưởng, anh là người hướng dẫn kỹ thuật và tìm khách hàng thu mua sản phẩm.  

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương, anh cũng là một trong những người tiên phong, đi đầu. Thực hiện chủ trương cứng hóa đường giao thông nông thôn và chuẩn hóa khuôn viên nhà văn hóa xóm. Gia đình anh đã tự nguyện hiến trên 100 m2 đất sản xuất để làm đường. Đồng thời, anh cùng bà con trong xóm đóng góp ngày công lao động, tham gia đào đắp, nạo vét, xây dựng kênh mương nội đồng. Hưởng ứng phong trào dồn điền, đổi thửa, từ 11 thửa ruộng, anh và gia đình thống nhất dồn thành 1 thửa có tổng diện tích 5.500 m2. Ngoài bí xanh, anh trồng xen thêm cây ăn quả như ổi, táo, bưởi và các loại rau, đậu quanh năm. Với quan điểm "không để cho đất thừa", anh tận dụng những diện tích còn lại xây dựng hệ thống chuồng trại khoa học, đảm bảo vệ sinh để chăn nuôi lợn và gà thả vườn. Nhờ đó, hiệu quả kinh tế ngày càng cao, trung bình tổng thu nhập của gia đình anh đạt trên 220 triệu đồng/năm.

Song song với phát triển kinh tế, anh tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương. Là một đảng viên gương mẫu, tích cực, nhiệt huyết, nhiều năm liền, anh được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hiện, anh đảm nhiệm vị trí Trưởng xóm kiêm Chi hội trưởng Chi hội Nông dân xóm Rò. Ở vị trí nào, anh cũng dành tâm huyết, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhận được sự tín nhiệm, ủng hộ của bà con. 


 Thu Hằng

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục