Chị Nguyễn Thị Liên.

Chị Nguyễn Thị Liên.

(HBĐT) - Chị Nguyễn Thị Liên (ảnh) ở khu 2, thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011. Qua một nhiệm kỳ tham gia công tác HĐND, chị Liên đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt vai trò của người đại biểu dân cử.

 

Gặp chị vào một ngày khi kỳ họp thứ 22, kỳ họp tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm 2004-2011 sắp diễn ra, chị Liên tâm sự: HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011 có thời gian kéo dài 7 năm, thời gian hoạt động với vai trò là người đại biểu dân cử đã giúp chị có thêm nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, từng bước trưởng thành hơn. Những kỳ họp đầu còn nhiều bỡ ngỡ, chưa mạnh dạn phát biểu, chất vấn, dần dần chị đã tự tin hơn, tại các kỳ họp đã tham gia phát biểu, đề đạt, truyền tải ý kiến, kiến nghị của cử tri. Không chỉ tham gia công tác hội đồng, chị còn là thành viên Ban công tác mặt trận thị trấn, ủy viên BCH Hội Nông dân, Chi hội trưởng phụ nữ khu 2, đồng thời, tích cực chăm lo, phát triển kinh tế gia đình. Gia đình chị cũng là một trong những hộ có kinh tế phát triển khá của thị trấn. Công việc xã hội, gia đình bận rộn nên chị luôn phải khéo léo thu xếp hài hoà để hoàn thành tốt mọi việc. Là đại biểu dân cử, chị tâm niệm phải làm sao để xứng đáng với vai trò là người đại diện nói lên tiếng nói của cử tri. Ngoài  tham gia đoàn tiếp xúc cử tri, chị còn thường xuyên nắm bắt thông tin, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri thông qua các cuộc họp, hội nghị của thôn, xóm và từ chính trong cuộc sống, giao tiếp hàng ngày với các cử tri. Chị cũng đến các xã khác trong huyện để nắm bắt ý kiến cử tri được sâu rộng hơn. Tuy nhiên, do đại biểu cơ sở của huyện chỉ có một người nên phần nào hạn chế không thể đến hết được các xã trên địa bàn. Nhiều vấn đề chị có ý kiến phát biểu trong các kỳ họp được cử tri đồng tình như: hỗ trợ thiệt hại do mưa lũ ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực hạ lưu sông Đà; thực hiện BHYT còn nhiều bất cập; tình trạng cắt điện nhiều gây khó khăn cho đời sống, sản xuất của nhân dân, doanh nghiệp...

 

Nhìn lại quá trình hoạt động của mình, chị Liên cho rằng do còn hạn chế về năng lực nên kết quả chưa đạt được như mong muốn. Để hoạt động của HĐND có hiệu quả hơn, trong nhiệm kỳ tới, HĐND cần quan tâm hơn đến đào tạo, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đại biểu HĐND, nhất là đối với đại biểu cơ sở, tạo điều kiện để có thể tự tin phát biểu truyền tải được ý kiến của cử tri tại các kỳ họp. Các cuộc tiếp xúc cử tri cần tổ chức nhiều và đều khắp các địa bàn hơn, không chỉ tập trung ở một địa điểm. Đối với những ý kiến của đại biểu cơ sở, HĐND, các ngành chức năng cần xem xét trả lời hoặc có văn bản gửi đến đại biểu, tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại địa phương.

 

 

                                                                    Hà Thu

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục