CCB Nguyễn Văn Tài, xóm Om Làng, xã Cao Dương (Lương Sơn) chăm sóc vườn rừng của gia đình.
(HBĐT) - Đến thăm mô hình phát triển kinh tế rừng của gia đình anh Nguyễn Văn Tài ở xóm Om Làng, xã Cao Dương (Lương Sơn) mới thấy hết nỗ lực của người CCB này. Anh cho biết: Năm 1983, sau khi rời quân ngũ, trở về cuộc sống thường ngày với không ít khó khăn, mặc dù chăm chỉ lao động - sản xuất nhưng kinh tế cũng chỉ đủ ăn. Khi lấy vợ, sinh con, gia đình anh lại càng túng bấn.
Với bản chất bộ đội Cụ Hồ, anh đã quyết tâm vươn lên đẩy lùi đói nghèo. Năm 1988, thấy nhu cầu về vận chuyển sản phẩm nông nghiệp và hàng hoá tăng lên, anh bàn với vợ dốc toàn bộ vốn liếng của gia đình, vay thêm của bạn bè để đầu tư mua 1 xe công nông. Từ đó, anh chuyên chở hàng, vật liệu xây dựng cho bà con trong làng, xã. Sau nhiều năm góp phần giải quyết nhu cầu vận chuyển hàng hoá trên địa bàn, làm ăn có uy tín, anh làm không hết việc, thu nhập nhờ đó cũng tăng lên. Vợ chồng anh đã trả hết nợ và xây được ngôi nhà kiên cố, mua sắm các vật dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong gia đình.
Không dừng lại ở đó, CCB Nguyễn Văn Tài lại quyết định trồng rừng phát triển kinh tế. Năm 1997, Nhà nước có chủ trương giao đất, giao rừng cho người dân, gia đình anh nhận 14 ha và bắt đầu trồng keo kết hợp với chăn nuôi. Qua học tập, nghiên cứu tài liệu mở mang kiến thức, đi tham quan các mô hình phát triển kinh tế đồi rừng, anh đưa tiến bộ KHKT mới áp dụng vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi của gia đình. Với diện tích rừng được giao, gia đình anh đã làm thủ tục xin vay vốn ngân hàng đầu tư tổng số vốn ban đầu 70 triệu đồng (5 triệu đồng/ ha). Những ngày đầu trồng rừng quả lắm gian nan, ngày nào cũng từ sáng sớm đến tối mịt, anh cùng vợ gánh cây giống, thuê thêm người cuốc hố, gánh phân lên đồi trồng cây. Vừa trồng rừng, chăm sóc cây non, anh vừa kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm như lợn, gà, ngan, ngỗng... Năm 2000, thấy thị trường tiêu thụ mạnh các sản phẩm chăn nuôi như gà thả đồi, lợn, CCB Nguyễn Văn Tài đã mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi gà, lợn. Nghĩ là làm, anh mày mò tìm hiểu đặc tính, cách chăn nuôi rồi đi tham quan các mô hình trong, ngoài huyện, đầu tư vốn mua con giống. Hàng năm, đàn lợn của gia đình anh cho thu nhập từ 30 - 40 triệu đồng. Sau 7 năm vất vả chăm sóc vườn rừng, vụ thu đầu tiên đã cho những kết quả khả quan (trừ chi phí) gia đình anh đã thu về gần 400 triệu đồng. Hiện tại, gia đình đang tiếp tục trồng rừng theo chu kỳ thứ 2 (5 năm) và dự kiến sau hơn 1 năm nữa sẽ cho thu hoạch. Nếu theo giá thị trường hiện nay 50 triệu đồng/ha, đến năm 2012, gia đình anh sẽ thu về khoảng 700 triệu đồng.
Vươn lên làm giàu một cách chính đáng, CCB Nguyễn Văn Tài là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế ở địa phương.
Hoàng Huy