Bà Lường Thị Quý chăm sóc đàn nhím của gia đình.
(HBĐT) - Năm nay, bà Lường Thị Quý, tiểu khu Liên Phương, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã được 30 năm tuổi Đảng. Bà luôn tận tụy hết lòng với Đảng, với nhiệm vụ được giao và rèn luyện phẩm chất đạo đức của mình với nếp sống giản dị, khiêm tốn, trung thực, được nhân dân tin tưởng. Với những nỗ lực cố gắng trong công tác và thành tích đã đạt được, bà được Tỉnh uỷ tặng bằng khen 3 năm thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Sinh ra và lớn lên tại Đà Bắc, tháng 4/1975, bà đi nghĩa vụ công an. Đến năm 1977, bà được phân công về công tác tại Công an huyện Đà Bắc, đến năm 2003 thì nghỉ hưu, trở về sinh hoạt tại chi bộ tiểu khu Liên Phương, được các đồng chí trong chi bộ giao nhiệm vụ làm tổ trưởng nhân dân. Năm 2005, bà được bầu vào chi ủy với cương vị Phó Bí thư Chi bộ, tháng 7/2008 đến nay làm Bí thư chi bộ. Nói về việc thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bà cho biết: Từ khi được quán triệt Chỉ thị số 06- CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sâu rộng, xuyên suốt từ Trung ương tới địa phương, tôi đã nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của CVĐ. Từ đó, tôi đã tham gia học tập đầy đủ các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Huyện uỷ tổ chức, tham dự tất cả các buổi sinh hoạt do thị trấn triển khai, phổ biến về tấm gương đạo đức của Người. Đồng thời, tự tìm hiểu, tự đọc các bài nói chuyện, bài viết và những câu chuyện về Bác. Những buổi học tập, tìm hiểu ấy đã tạo cho tôi nhận thức sâu sắc hơn về ý thức chính trị, đạo đức cách mạng để không ngừng hoàn thiện mình.
Trong 3 năm thực hiện CVĐ ( 2008 - 2010), dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy thị trấn, bà đã cùng cấp ủy, chi bộ và nhân dân tiểu khu thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, cùng với nhân dân trong tiểu khu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, vận động nhân dân xây dựng quỹ đền ơn - đáp nghĩa, vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt. Kinh tế gia đình được nâng lên, thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước, trật tự an ninh đảm bảo.
Bà Quý cho biết thêm: Ngoài thời gian làm việc ở chi bộ, về gia đình, tôi tự tổ chức lao động, chăn nuôi để cải thiện đời sống. Hiện nay, trong gia đình tôi nuôi gần 50 con nhím giống và nhím bán, gần 100 con gà lôi, mỗi năm thu nhập trên 100 triệu đồng. Tôi luôn thông cảm và chia sẻ với những gia đình gặp khó khăn. Khi có điều kiện, tôi giúp đỡ những người nghèo khó, ủng hộ các phong trào của tiểu khu như: quỹ Vì người nghèo của thị trấn 1,5 triệu đồng; ủng hộ 200.000 đồng/1 gia đình cho 5 gia đình chính sách gặp khó khăn; trợ giúp cho cháu Lường Đức Long, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang học đại học mỗi tháng 300.000 đồng trong 5 năm học; trợ giúp về giống nhím, gà lôi cho các hộ gia đình Xa Văn Trí, Bùi Thị Thanh...
Những hoạt động thiết thực đó đã minh chứng cụ thể từ nhận thức đến việc tổ chức triển khai thực hiện CVĐ đạt kết quả thiết thực. Đến nay, tiểu khu đã được UBND tỉnh tặng 2 bằng khen, năm 2009 được UBT.ư MTTQ Việt Nam tặng bằng khen; chi bộ 3 năm liên tục đạt TS-VM. Riêng cá nhân bà Quý, năm 2010 được Tỉnh ủy tặng bằng khen 3 năm thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Lưu Kỳ