Nuôi dê đem lại hiệu quả kinh tế cho nhiều hộ gia đình xã Đồng Tâm (Lạc Thủy).
(HBĐT) - Đến huyện Lạc Thuỷ, chúng tôi đã gặp anh Trịnh Ngọc Vùng - một trong những hộ làm kinh tế giỏi tại thôn Đồng Mới, xã Đồng Tâm.
Tiếp chúng tôi trong một ngôi nhà đơn sơ nhưng cũng thật ấm cúng, anh Vùng tâm sự: Gia đình nghèo, tài sản quý giá nhất lúc đó là con trâu, con bò và làm nông nghiệp nhưng vẫn không đủ ăn, cái nghèo, cái đói cứ đeo bám. Hai vợ chồng anh nhận thấy nơi đây có nhiều núi, cỏ mọc xanh tươi, phù hợp với chăn nuôi dê, từ đó, anh chị đã quyết tâm làm giàu và đầu tư vào chăn nuôi dê.
Năm 1998, anh vay vốn ngân hàng và bán trâu, bò để có vốn đầu tư vào mô hình nuôi dê bán chăn thả. Với phương chăm “lấy ngắn nuôi dài”, lúc đầu anh mua 15 dê mẹ từ Ninh Bình về nuôi. Vừa nuôi, vừa rút kinh nghiệm, tìm tòi qua sách, báo để học hỏi thêm kỹ thuật nuôi dê để có kiến thức áp dụng vào chăn nuôi của gia đình. Ngoài ra, được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, ngành, gia đình anh và một số gia đình khác được học tập tham quan ở Trung tâm nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây. Mở các lớp tập huấn về kỹ thuật chọn giống, lai tạo, chăm sóc nuôi dưỡng, phòng trị bệnh, trồng cây thức ăn chăn nuôi cho người dân.
Thức ăn của dê đơn giản như: lá rừng, cỏ cây, cỏ voi, lá xoan, lá sung, lá mít. Ngoài ra cần bổ sung thêm cám gạo, cám ngô. Nắm được kiến thức đó, năm 2000, anh Vùng đã cải tạo đàn dê của gia đình. Trong đàn dê anh chọn những con dê mẹ có ngoại hình khoẻ để lại làm giống và mua 2 con dê đực (giống dê đực Bách Thảo, Beelta) để nhân giống. Đến giờ, trong đàn dê gần 50 con của gia đình anh chủ yếu là những giống dê lai. Đây là những giống dê mau lớn, hàm lượng thịt cao và đem lại hiệu quả kinh tế. Chuồng nuôi được anh thiết kế đơn giản, anh tận dụng những cây tre, cây luồng để làm chuồng nên cũng không tốn kém gì, ngoài ra anh còn có sân cho dê chơi, chạy nhảy.
Từ mô hình nuôi dê, gia đình anh đã thoát nghèo, mỗi năm cho thu nhập 80 triệu đồng. Nhờ những con dê được xuất bán mà đến giờ anh sắp hoàn thiện ngôi nhà 2 tầng khang trang. Anh Vùng là một nông dân năng động, chịu thương, chịu khó vươn lên làm giàu.
Tuấn Hưng