TBN và Hà Lan chiếm hai vị trí đầu trên BXH FIFA

Sau khi đăng quang chức vô địch World Cup 2010, Tây Ban Nha đã trở lại ngôi vị số 1 thế giới trên Bảng xếp FIFA. Do không thi đấu một trận quốc tế nào nên Việt Nam đã tụt tới 10 bậc xuống thứ 127.

Khai mạc VCK U17 Quốc gia Báo Bóng đá 2010: SHB Đà Nẵng, Nam Định đồng loạt chiến thắng

Ngày khai mạc VCK U17 Quốc gia 2010 không có bất ngờ khi ở bảng A, chủ nhà SHB Đà Nẵng dễ dàng đánh bại Đăk Lăk 3-0. Nam Định cũng giành trọn 3 điểm khi hạ Thừa Thiên Huế 3-1.

Đội hình tương lai các Ứng cử viên tại World Cup 2014

World Cup 2010 kết thúc đồng nghĩa với việc nhiều ngôi sao lớn sẽ khó có dịp hiện diện trên đất Brazil 4 năm sau. Các đội bóng lớn như Anh, TBN, Đức, Italia cần phải có sự định hình tương đối về lực lượng tại World Cup 2014.

Tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI-năm 2010: Những bước nhập cuộc của thể thao Hoà Bình

(HBĐT) - Năm 2010, Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI sẽ chính thức được khai mạc vào tháng 12 tại thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, đã có gần 20 môn/60 môn, phân môn của giai đoạn I đã được tiến hành tổ chức thi đấu (Đại hội có số bộ huy chương lớn nhất từ trước đến nay với 900 bộ huy chương). Tỉnh Hoà Bình tuy có nhiều mặt hạn chế trong thể thao thành tích cao, nhưng đã nhập cuộc bằng quyết tâm cao nhất...

Puyol chia tay ĐT Tây Ban Nha sau vinh quang

Dù được HLV Del Bosque hết sức thuyết phục nhưng theo tờ Marca, trung vệ dày dạn kinh nghiệm Carles Puyol quyết định chia tay ĐT Tây Ban Nha sau danh hiệu vô địch World Cup 2010.

Đấu sớm vòng 19, V-League 2010 Navibank SG gây “sốc” khi đánh bại SHB Đà Nẵng

Những tưởng N.Sài Gòn đã “buông súng quy hàng”, thế nhưng trong một buổi chiều “ lạ lùng” thầy trò ông đã Mai Đức Chung bất ngờ quật ngã SHB Đà Nẵng đến 3-1, qua đó sống lại “giấc mộng con” trụ hạng...

Kết thúc giải cờ vua trẻ châu Á 2010: Việt nam đoạt 3 ngôi vô địch

Khởi tranh từ ngày 9-7 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), giải cờ vua trẻ châu Á 2010 đã kết thúc trưa hôm qua (14-7) sau 9 ván đấu. Tham dự giải có 428 kỳ thủ thuộc 20 nước, tranh tài ở các nhóm tuổi U8, 10, 12, 14, 16 và 18 (nam, nữ).

Nhìn lại giải bóng đá nữ VÐQG 2010: Sự trở lại ấn tượng của đội TP Hồ Chí Minh

Vượt qua các đối thủ mạnh Than Khoáng sản Việt Nam và Hà Nội Tràng An 1, đội TP Hồ Chí Minh đã trở lại "ngôi hậu" bóng đá nữ nước nhà một cách thuyết phục. Ðây là chức VÐQG lần thứ tư của bóng đá nữ TP Hồ Chí Minh và là lần đầu tiên họ chính thức đoạt Cúp vô địch trên sân nhà.

World Cup 2010 và những cái Nhất

Giành ngôi á quân nhưng Hà Lan đã để lại “tiếng xấu” khi là đội có số lần phạm lỗi cũng như nhiều thẻ phạt nhất giải. “Tân vương” TBN là đội thực hiện nhiều đường chuyền nhất trong khi với 16 lần làm tung lưới đối phương, Đức là đội ghi nhiều bàn nhất.

Quang Liêm gặp cựu vô địch thế giới

Tiếp nhận lời mời từ Ban Tổ chức Giải Siêu Đại kiện tướng Dortmund (Đức), giải đấu gồm 6 kỳ thủ mạnh hàng đầu thế giới, kỳ thủ số 1 VN Lê Quang Liêm cùng mẹ đã lên đường tham dự giải với chuyến hành trình di chuyển kéo dài gần 38 giờ (TPHCM – Hồng Kông – Frankfurt – Dusseldorf – Dorfmund)

Esports Việt Nam giành 2 HCV châu Á

Đây là lần thứ 2 Giải Vô địch Esports châu Á được tổ chức sau lần đầu tiên diễn ra vào năm 1996. Đội tuyển Esports VN tiếp tục dẫn đầu toàn đoàn với 2 tấm HCV thuộc về môn FIFA 2010 (bóng đá) và DotA Allstars (chiến thuật đồng đội)

Vượt qua khó khăn, Webber xuất sắc về nhất tại Silverstone

Bất chấp ảnh hưởng tâm lý từ vụ tai nạn tại Valencia hai tuần trước và cách đối xử bị cho là thiếu công bằng của Red Bull, tay đua F1 Mark Webber vẫn vượt qua đồng đội Sebastian Vettel để giành ngôi nhất Grand Prix Anh.

Hướng đến World Cup 2014: Brazil không muốn thất bại

Khi trận chung kết World Cup 2010 giữa Hà Lan và Tây Ban Nha kết thúc vào rạng sáng nay, tất cả sẽ còn nói về đội chiến thắng trong một thời gian dài nữa, tuy nhiên, đối với nhiều người khác, sự tập trung được chuyển sang Brazil, với sự chuẩn bị cho VCK năm 2014, cùng việc đội chủ nhà hy vọng tránh khỏi một cú sảy chân như năm 1950.

Hội thi Thể thao - Văn nghệ người khuyết tật toàn quốc

Tại TP Ðà Nẵng từ ngày 18 đến 26-7, diễn ra Hội thi Thể thao - Văn nghệ người khuyết tật toàn quốc lần thứ IV năm 2010.

Đồng Tâm có niềm vui thứ hai liên tiếp

Đánh bại Hải Phòng 2-1 trên sân nhà chiều chủ nhật ở vòng 18 V-League, "cựu vương" Đồng Tâm tìm lại hình ảnh của một "đại gia" ngày nào, và hơn hết là đã thoát khỏi nhóm đèn đỏ.

Tại TP Ðà Nẵng từ ngày 18 đến 26-7, diễn ra Hội thi Thể thao - Văn nghệ người khuyết tật toàn quốc lần thứ IV năm 2010.

Ðây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước đối với người khuyết tật và kỷ niệm 63 năm Ngày thương binh liệt sĩ. Tham gia hội thi là các vận động viên người khuyết tật trong cả nước có khả năng biểu diễn nghệ thuật và thi đấu các môn thể thao từ 15 tuổi trở lên. Về thể thao có bảy môn thi chính: điền kinh, bơi lội, bóng bàn. Về văn nghệ gồm các nội dung thi: đơn ca, song ca, tốp ca... hòa tấu và múa các tiết mục có chủ đề tư tưởng rõ ràng phản ánh nét đẹp văn hóa đặc sắc của các vùng miền trong cả nước.

Trận chiến cuối cùng

Cả thế giới sẽ hướng về sân Soccer City khi Hà Lan và Tây Ban Nha đều khát khao lần đầu tiên được nâng cao cúp vàng sau trận chung kết vào 1 giờ 30 phút ngày 12-7

“Cỗ xe tăng” mãn nguyện với vị trí thứ ba

Các thành viên của tuyển Đức đều khẳng định vị trí thứ ba tại vòng chung kết lần này là một thành công. Còn LĐBĐ Đức đang cố gắng giữ chân HLV Joachim Loew.

Forlan không có quà

Ghi 1 bàn nhưng tiền đạo Forlan đành ra về trắng tay khi Uruguay thua Đức 2-3 trong trận tranh hạng 3

Bóng đá đẹp có được tôn vinh trong đêm chung kết ?

Bóng đá thế giới thời "hội nhập" đã có những thay đổi khá nhiều, nhất là lối chơi.

Công bố mười ứng cử viên của danh hiệu "Quả bóng vàng World Cup 2010"

Liên đoàn bóng đá Thế giới- FIFA vừa công bố danh sách mười ứng cử viên của danh hiệu "Quả bóng vàng World Cup 2010" dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất vòng chung kết Cúp vô địch bóng đá thế giới 2010 tại Nam Phi. Ðây là mười cầu thủ đã có nhiều cống hiến cho đội tuyển và thi đấu ấn tượng trong các vòng đấu vừa qua.

Chào vua mới!

Hà Lan hay Tây Ban Nha lên ngôi cũng đều hứa hẹn mở ra một kỷ nguyên mới của sân cỏ, trong đó con người dễ tìm thấy niềm vui trong các tiệc hội sân cỏ

Tây Ban Nha sợ “vận đen” từ trọng tài Howard Webb

Sau khi FIFA công bố trọng tài Howard Webb bắt chính trận chung kết World Cup 2010, người Tây Ban Nha có lý do để lo lắng về một điều không may mắn tại Soccer City đêm 11/7...

Nam Phi 2010 lọt top 3 những kỳ World Cup hút CĐV nhất

Với lượng khán giả vào sân trong 62 trận đấu vừa qua vượt qua con số 3.000.000, Nam Phi 2010 đã trở thành kỳ World Cup “hút” CĐV vào sân đông thứ 3 trong lịch sử.

Nhiều án phạt nặng sau vòng thứ 17 giải quốc gia

Chiều 7/7, Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã ra các quyết định kỷ luật đối những sai phạm tại vòng 17 giải Vô địch Quốc gia PetroVietnam Gas 2010 và hạng Nhất Quốc gia-Cúp Tôn Hoa Sen 2010.