(HBĐT) - Có dịp tiếp xúc với đại úy Nguyễn Tiến Luật, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh, chúng tôi ấn tượng bởi anh có tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát và khá hóm hỉnh. Là cán bộ trẻ, đại úy Nguyễn Tiến Luật không chỉ biết đến là điều điều tra viên sắc sảo, anh là thủ lĩnh thanh niên, người khởi xướng, tổ chức và lãnh đạo phong trào thanh niên của Công an tỉnh. Sâu sát cơ sở, gắn bó với nhân dân, đại úy Nguyễn Tiến Luật đúc rút, công an chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình khi được dân tin, dân yêu, dân ủng hộ.

 

Đại úy Nguyễn Tiến Luật (người bên trái)  cùng ĐV-TN Công an tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn và Hội CTĐ tỉnh khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân xã Đồng Ruộng (Đà Bắc).

 

Sau 5 năm học tập dưới mái trường An ninh, chàng trai trẻ Nguyễn Tiến Luật vững tin mang kiến thức được học vào thực tiễn công tác góp phần nhỏ bé vào công tác giữ gìn ANTT ở địa phương. Ra trường, anh được phân công về Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hòa Bình, đơn vị chủ công trong phòng, chống tội phạm. ở lĩnh vực mới, khác xa với nghiệp vụ được đào tạo, Nguyễn Tiến Luật tích cực học hỏi đồng nghiệp đi trước để tích lũy kinh nghiệm. Mỗi chuyên án, trận đánh có tính chất khác nhau, mức độ nguy hiểm cũng khác nhau. Song đều có điểm chung là sự hỗ trợ tích cực của người dân. Nếu không có sự giúp đỡ, ủng hộ của nhân dân, công an dù có đông, có mạnh cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Bài học về lòng dân chính là khởi đầu để Nguyễn Tiến Luật lập nên nhiều chiến công xuất sắc trong đấu tranh, phòng - chống tội phạm ma túy.

 

Nhận thấy tố chất của Nguyễn Tiến Luật, lãnh đạo Công an tỉnh điều động  anh về Phòng an ninh điều tra, tăng cường chất thép cho công tác phòng, chống tội phạm. Kinh nghiệm từ cơ sở giúp anh trở nên vững vàng, bản lĩnh hơn. Anh cùng đồng đội điều tra, làm rõ nhiều vụ án phức tạp, đưa ra ánh sáng nhiều tên tội phạm gian ác. Anh nhớ nhất chuyên án giải cứu cháu bé 4 tuổi, bị chính mẹ đẻ bán sang Trung Quốc để lại cho anh nhiều cảm xúc. Kể chúng tôi nghe về câu chuyện trên, đại úy Luật nghẹn ngào, xúc động bởi anh có con đúng bằng tuổi cháu bé trên.

 

Ngày 14/12/2009, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp nhận đơn trình báo của chị Trần Thị Bé, SN 1964, trú tại tổ 24, phường Đồng Tiến (TP. Hòa Bình) tố cáo em gái là Trần Thị Hương, SN 1975 đã nhẫn tâm bán con đẻ của mình là bé Trần Văn Tuấn, 4 tuổi sang Trung Quốc làm con nuôi. Công an tỉnh thành lập ban chuyên án, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch giải cứu. Sau gần chục lần đi lại, nắm bắt thông tin qua lời khai của thị Hương và đối tượng liên quan, được sự hỗ trợ đắc lực của Đồn Công an Biên phòng Đồng Tông - Cục Công an thành phố Cảng Phòng Thành - tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc đã giải cứu an toàn cháu bé trong niềm vui vỡ òa của cả gia đình. Gặp lại cháu ruột sau 3 năm xa cách, 2 bác của cháu là Trần Thị Bé và Trần Thị Nhung không giấu nổi xúc động, nghẹn ngào. Họ ôm nhau khóc trong niềm vui khôn xiết và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các chiến sỹ công an. Chứng kiến cảnh gia đình bé Tuấn đoàn tụ, đại úy Luật xúc động, tự hào vì đã góp phần mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhân dân.

 

Là thủ lĩnh thanh niên của Công an tỉnh, đại úy Luật tham mưu Đảng ủy Công an tỉnh ban hành nghị quyết về tăng cường cán bộ xuống cơ sở thực hiện “3 cùng”. Hàng trăm đoàn viên trẻ hăng hái xuống cơ sở trải nghiêm cuộc sống với người dân. Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin, những cán bộ công an trẻ được nhân dân thương yêu, quý mến. Khi dân tin, dân yêu thì dân sẽ ủng hộ và giúp đỡ công an nhiều hơn. Hình ảnh chiến sỹ công an trẻ giúp dân gặt lúa, gùi bắp, chăm sóc em nhỏ… thật gần gũi, thân thương tạo ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân. Đại úy Luật đề xuất Công an tỉnh giao đoàn thanh niên đảm nhiệm trồng 70.000 cây xanh phủ xanh cánh rừng, tổ chức khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân, giúp người dân làm CMND ngay tại cơ sở...

 

Từ một điều tra viên đến thủ lĩnh thanh niên của Công an tỉnh, ở bất kỳ cương vị công tác nào, đại úy Nguyễn Tiến Luật đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, anh được suy tôn là chiến sỹ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân, giải thưởng thanh niên công an tiêu biểu của Bộ Công an.

 

 

                                                                  Như Hùng

                                                                (Công an tỉnh)

 

Các tin khác


Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Đại úy Công an xã nhiệt huyết, tận tụy với công việc

Năng nổ, nhiệt huyết, tận tụy trong công tác chuyên môn và công tác đoàn, đó là cảm nhận của nhiều người khi tiếp xúc với Đại úy Nguyễn Thành Nam, cán bộ Công an xã, Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn Thanh niên xã Cao Dương (Lương Sơn).

Gặp Nghệ nhân Ưu tú tâm huyết sưu tầm, phục dựng và bảo tồn văn hoá dân tộc

Nhiều lần gặp anh trong các sự kiện văn hóa của tỉnh, của huyện và ở khu dân cư Vôi, thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thủy) với vai trò biên đạo các tiết mục văn nghệ. Gần đây nhất, anh trực tiếp biểu diễn tại Lễ khai hội chùa Tiên năm 2024, xã Phú Nghĩa... Nghệ nhân Ưu tú trẻ tuổi Nguyễn Mạnh Tuấn luôn để lại cho chúng tôi ấn tượng về một nghệ sỹ vui vẻ, tâm huyết, tài năng, có nhiều đóng góp trong sưu tầm, phục dựng và bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc.

Gương sáng phát triển kinh tế và hoạt động thiện nguyện ở xã Yên Trị

Không chỉ điển hình trong lao động sản xuất, ông Nguyễn Thế Hùng, xóm Á Đồng, xã Yên Trị (Yên Thuỷ) còn được biết đến là người năng nổ, nhiệt tình, tích cực trong các hoạt động xã hội, là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế và hoạt động thiện nguyện.

Phó Bí thư chi đoàn làm kinh tế giỏi

Những năm gần đây, với phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, xã Tân Thành (Mai Châu) đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên dám nghĩ, dám làm, tích cực lao động sản xuất, làm giàu chính đáng, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong đó, Phó Bí thư chi đoàn xóm Chiêng Lường Văn Hân là tấm gương thanh niên nông thôn tiêu biểu làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục