(HBĐT) - Bằng nhiều việc làm có ý nghĩa cho người dân, ông Bùi Văn Khanh, Bí thư chi bộ xóm Gò Cha I (xã Yên Nghiệp - Lạc Sơn) đã nhiều lần vinh dự được Tỉnh uỷ, Huyện ủy khen thưởng, trở thành điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...


Luôn đi đầu, gương mẫu thực hiện công tác lãnh đạo, gần gũi nhân dân, ông Bùi Văn Khanh, Bí thư Chi bộ xóm Gò Cha I cũng luôn đi đầu trong thực hiện các mô hình phát triển kinh tế như mô hình nuôi nhốt trâu, bò vỗ béo.

 Ông chia sẻ: Trong gần 20 năm làm Bí thư chi bộ, đối với tôi, phần thưởng lớn nhất vẫn là còn được cấp ủy, chính quyền, CB,ĐV và nhân dân đặt niềm tin. Chỉ khi nào Đảng không còn cần, dân không còn tin thì tôi mới ngừng cống hiến.

Quả thực, hiếm có Bí thư chi bộ xóm nào như ông. Năm 2000 ngay sau khi được bầu làm bí thư chi bộ xóm Gò Cha, ông đã trở thành người đầu tiên của xã và của cả vùng Đại Đồng - Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn đứng ra vận động mỗi nhân khẩu trong xóm vận chuyển 1 m3 cát, sỏi, gạch và vật liệu xây dựng ra đồng xây mương dẫn nước tưới tiêu. Để nhân dân làm theo, đầu tiên là toàn bộ CB,ĐV trong xóm, tiếp đến ông vận động những người thân trong gia đình và người thân của các gia đình đảng viên. Với sự xông xáo, quyết liệt và gương mẫu từ đội ngũ CB,ĐV, nhân dân trong xóm Gò Cha I cùng bắt tay vào việc. Do vậy, tuyến kênh mương kiên cố đầu tiên dài gần 1.000 m của xã Yên Nghiệp khi ấy nhanh chóng được hoàn thành. Từ tuyến kênh mương này, xã Yên Nghiệp và các xã lân cận đã phát động phong trào "huy động sức dân làm kênh mương thuỷ lợi nội đồng” và trở thành phong trào có sức lan tỏa, phát triển sâu rộng trong toàn huyện.

Không dừng lại ở đó, trên cương vị bí thư chi bộ, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, ông cùng với các đồng chí trong chi bộ bàn bạc, tìm tòi, nghiên cứu những mô hình, hướng đi trong phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện ở xã. Từ những trăn trở đó, ông và chi bộ đã thống nhất thử nghiệm chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng mía tím. Ban đầu cũng chỉ là mô hình sản xuất của một vài hộ đảng viên. Sau 2 năm, thấy rõ hiệu quả kinh tế từ cây mía đem lại, 100% hộ trong xóm đã chuyển đổi đưa cây mía vào trồng. Nhiều hộ đã mạnh dạn thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình đầu tư mở rộng sản xuất. Tuy nhiên, vào khoảng năm 2012, cả xóm gặp khó khăn trong việc vay vốn đầu tư. Lúc đó lại đang ở thời điểm cây mía cần được bón phân để sinh trưởng. Không vay được tiền mua phân bón, nhiều diện tích mía đứng trước nguy cơ mất trắng hoặc giảm năng suất. Trước tình hình đó, ông đã giấu gia đình, mang sổ đỏ đi "cắm” ngân hàng để lấy tiền mua 90 tấn phân bón ứng cho 60 hộ dân trong xóm.

Không chỉ tích cực tìm hướng đi mới cho người dân, ông cũng luôn là đảng viên tiên phong tham gia các phong trào xã hội ở xã. Mới đây, thực hiện chương trình xây dựng NTM, bản thân ông cùng gia đình đã tự nguyện hiến 350 m2 đất ở, chặt 6 cây lấy gỗ to, vận động nhân dân hiến 3.000 m2 đất cùng hàng trăm cây lấy gỗ để làm đường giao thông và các công trình hạ tầng xã hội.

Từ sự mạnh dạn trong lãnh đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của chi bộ xóm đã có hàng chục hộ dân ở Gò Cha I từng bước thoát nghèo. Nếu như trước đây, cả xóm có trên 50% hộ nghèo hiện nay chỉ còn 5/84 hộ nghèo theo tiêu chí mới. Thu nhập bình quân đầu người của xóm đạt 24 triệu đồng/năm. Cùng với nhiều hộ đảng viên trong xóm, gia đình ông Bùi Văn Khanh cũng là một trong những điển hình phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, ngoài nuôi thả 5.000 m2 ao cá, gia đình ông còn nuôi 2 trâu, bò vỗ béo, hàng trăm con ngan, gà Đông Tảo. Ngoài ra, gia đình ông tạo việc làm ổn định cho 2 tổ khai thác đá tại địa phương. Từ sự giúp đỡ của chi bộ, đến nay có nhiều gia đình từ chỗ là hộ nghèo đã vươn lên làm giàu bằng trồng trọt và chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại như gia đình bà Bùi Thị Nẳn, anh Bùi Văn Tú, Bùi Văn Lưu...

Từ thực tế công tác, bài học lớn nhất ông Bùi Văn Khanh rút ra và luôn được ông lưu ý trong các buổi sinh hoạt chi bộ là: muốn dân tin thì CB,ĐV phải làm mà đã làm thì phải được. Nghị quyết chi bộ đề ra như thế nào, CB,ĐV thực hiện đúng và tuyên truyền sâu rộng đến tận người dân. CB,ĐV phải nắm được dân, không xa dân. Cái gì có lợi cho dân phải hết sức làm. CB,ĐV mà không gương mẫu, không hơn người dân thì không thể nói để người ta nghe được... Chính từ những tư tưởng, tác phong việc làm vì dân, liên tục trong những năm qua, ông Bùi Văn Khanh được cấp ủy các cấp nhiều lần biểu dương khen thưởng, trở thành một trong những điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của huyện Lạc Sơn.

 

                                                          Mạnh Hùng

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục