(HBĐT) - Luôn gương mẫu đi đầu, năng động, sáng tạo trong các hoạt động, phong trào hội; tích cực tuyên truyền, vận động nhằm thu hút hội viên, phụ nữ tham gia các hoạt động hội; phấn đấu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh… Đó là những nhận xét tích cực của lãnh đạo Hội LHPN xã Yên Bồng (Lạc Thủy) đối với chị Bùi Thị Điền (ảnh), Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Sóc Bai.


Được biết, cuộc sống của chị Điền không may mắn khi chồng chị mắc căn bệnh ung thư và đã qua đời. Chị phải gánh vác bao khó khăn, vất vả khi kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, các con còn nhỏ. Chị Điền chia sẻ: "Không thể cứ chìm trong đau khổ khi mất đi chỗ dựa lớn nhất của mấy mẹ con. Các con giờ còn thiệt thòi hơn trước nên tôi càng phải quyết tâm, nỗ lực, cố gắng nhiều hơn”.

Vì những nhiệt tình, trách nhiệm trong mọi hoạt động, phong trào tại địa phương, năm 2009, chị Điền được chị em trong Chi hội Phụ nữ thôn Sóc Bai tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng. Trong 10 năm qua, chị tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia các chương trình, dự án, mô hình sản xuất kinh tế có hiệu quả; tham gia các hoạt động xây dựng quỹ Hội; học tập và làm theo tấm gương của Bác thông qua việc nuôi lợn nhựa tiết kiệm, thành lập tổ nhóm tín dụng tiết kiệm, tổ nhóm tiết kiệm giúp nhau mua BHYT vì sức khỏe gia đình… Từ những hoạt động thiết thực đã thuyết phục được chị em ủng hộ phong trào của Hội và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Đặc biệt, trong thời điểm thôn Đồng Bíp sáp nhập vào thôn Sóc Bai, chị em thôi không tham gia sinh hoạt khá nhiều. Bằng sự nhiệt huyết với công việc, chị Điền tích cực phối hợp với các đoàn thể trong thôn, xã, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của từng chị em chưa tham gia sinh hoạt hội để kịp thời vận động. Đến nay, chị đã vận động, tuyên truyền được 89 hội viên tham gia sinh hoạt Hội.

Ngoài vai trò là Chi hội trưởng chi hội phụ nữ, chị còn làm cộng tác viên dân số, y tế thôn bản, tuyên truyền đến hội viên và nhân dân phòng trừ các loại bệnh dịch, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ đang trong thời kỳ mang thai và nuôi con nhỏ, thực hiện tốt chính sách KHHGĐ. Nhờ vậy, trong nhiều năm qua, thôn Sóc Bai không có trường hợp sinh con thứ 3.

Không chỉ nhiệt tình, tâm huyết với phong trào, hoạt động của tổ chức Hội Phụ nữ, chị Điền còn là người mẹ mẫu mực và là gương phụ nữ làm kinh tế giỏi. Hiện, gia đình chị có 2 ha cam, 30 con lợn, 150 con gà, ngan, vịt. Nguồn thu từ các hoạt động kinh tế đem lại ổn định, giúp chị có điều kiện nuôi các con ăn học và trưởng thành.

Với những hoạt động và sự đóng góp tích cực trong các phong trào của chi hội phụ nữ, của địa phương, chị Bùi Thị Điền luôn được chị em, hội viên và nhân dân địa phương quý mến, tin yêu; được các cấp chính quyền ghi nhận, biểu dương.

Hồng Duyên


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục