(HBĐT) - Sau nhiều năm được giao làm cán bộ chủ chốt UBND xã, ông Bùi Văn Thụ về nghỉ chế độ và được Nhân dân xóm Ngheo, xã Xuân Thủy (Kim Bôi) bầu chọn là người có uy tín. Với vai trò và uy tín của mình, ông đã tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành, thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn TTATXH ở khu dân cư.


Ông Bùi Văn Thụ (bên trái), người có uy tín xóm Ngheo, xã Xuân Thủy (Kim Bôi) gặp gỡ cấp ủy, chính quyền địa phương để trao đổi, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Thực hiện chủ trương sáp nhập 3 xã: Sơn Thủy, Thượng Bì, Trung Bì thành xã Xuân Thủy cũng như nỗi lòng người dân nơi khác, bà con xóm Ngheo băn khoăn khi sáp nhập, bộ máy cán bộ lãnh đạo, điều hành, rồi việc sinh hoạt, đi lại... có thể sẽ khó khăn  và bị xáo trộn. Cùng với trưởng xóm, bí thư chi bộ, ông Thụ đã không quản ngại đến từng nhà dân để tuyên truyền, vận động, giải thích cái lợi, cái tốt của việc sáp nhập, lợi nhất là tập trung được sự lãnh, chỉ đạo của Đảng với quy mô hợp lý. Nhờ đó, những băn khoăn trong Nhân dân được gỡ bỏ, chủ trương sáp nhập nhận được sự đồng thuận cao với 100% người dân biểu quyết tán thành.

Tại thời điểm tháng 5 vừa qua, xóm Ngheo xảy ra một vụ xích mích giữa 2 gia đình (ông Bùi Văn N. và ông Bùi Văn X). Sự thể là nhà ông Bùi Văn N. có hàng cây bờ rào nghiêng đổ sang phía nhà ông Bùi Văn X. Do cảm thấy không thoải mái nên mỗi lần uống rượu say, ông X. lại to tiếng với ông N. Nắm bắt tình hình mâu mắc đó, ông Thụ đã đến gặp gỡ 2 gia đình trò chuyện, trao đổi, phân tích để tìm tiếng nói chung. Nhờ đó, xích mích giữa hộ ông N. và hộ ông X. đã được hòa giải, tình cảm hàng xóm "tối lửa tắt đèn" trở lại như xưa.

Cũng trong tháng 5, các đối tượng: người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo được chi trả chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Cùng thời gian này, 4 hộ dân của xóm có thắc mắc, đề nghị lên UBND xã và UBND huyện, diễn biến từ câu chuyện suy bì giữa nhà nọ với nhà kia. Lúc này, vai trò người có uy tín của ông Thụ một lần nữa được phát huy. Ông đã đến gặp gỡ từng hộ giải thích, phân tích một cách thấu tình đạt lý để các hộ hiểu rõ vấn đề.

Là người có uy tín xóm Ngheo từ năm 2015 đến nay, ông Thụ làm được nhiều việc có ý nghĩa với cộng đồng, làng xóm thông qua tiếng nói của mình. Đó là phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân tới cấp ủy, chính quyền địa phương. Lĩnh hội đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền, phổ biến đến cộng đồng dân cư. Cũng bằng lời nói của mình, ông Thụ đã vận động người dân thực hiện tốt các phong trào thi đua xây dựng NTM, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đảm bảo ANTT, tham gia đóng góp, ủng hộ các loại quỹ...
 
Cộng đồng xóm Ngheo có 168 hộ, 720 nhân khẩu, dân tộc Mường chiếm tới 98%. Với sự góp phần không nhỏ của ông Bùi Văn Thụ, người có uy tín được dân tin chọn, tình hình ANCT - TTATXH ổn định và giữ vững. Nhân dân tích cực phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Đặc biệt, trên địa bàn xóm không có tệ nạn xã hội như cờ bạc, nghiện hút, mê tín dị đoan. Nhiều năm nay, Nhân dân  thực hiện nếp sống văn hóa mới, tiết kiệm, chống lãng phí trong việc cưới, việc tang... 


Bùi Minh

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục