(HBĐT) - Là người con mảnh đất Mường Động, thượng uý Bùi Đức Chí, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Kim Bôi) nổi lên là điều tra viên sắc sảo, bản lĩnh trong đấu tranh với tội phạm hình sự. Anh liên tục lập nhiều chiến công xuất sắc, trực tiếp điều tra, khám phá nhiều vụ án phức tạp, góp phần ổn định địa bàn. Thượng uý Bùi Đức Chí vinh dự là 1 trong 70 điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020 của Công an tỉnh.


Thượng úy Bùi Đức Chí (ngoài cùng bên phải) tham gia trao tặng bò giống cho các hộ đặc biệt khó khăn. 

Nói về đặc điểm tội phạm hình sự, thượng úy Bùi Đức Chí cho rằng, trước khi phạm tội, phần lớn đều là công dân tốt. Nhưng do nhiều yếu tố trong cuộc sống tác động, khiến họ bị tha hóa về nhân phẩm, đạo đức, trở thành tội phạm. Đáng chú ý, các vụ giết người do nguyên nhân xã hội, hiếp dâm, cướp tài sản... gia tăng gây bất bình dư luận. Để đối phó với loại tội phạm này, thượng uý Bùi Đức Chí đã tham mưu lãnh đạo đơn vị triển khai các phương án, kế hoạch rà soát, khoanh vùng, sàng lọc, nắm chắc số đối tượng tiền án, tiền sự, nghiện ma túy, để có kế hoạch đấu tranh phù hợp.

Thời gian gần đây, hoạt động cho vay lãi nặng gây xáo trộn cuộc sống của người dân địa phương. Khi mắc bẫy "tín dụng đen”, nhiều gia đình "khuynh gia, bại sản”, lao đao, khốn đốn, thậm chí tìm tới cái chết để giải thoát. Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của tội phạm "tín dụng đen", thượng uý Bùi Đức Chí đã đề xuất lãnh đạo Công an huyện rà soát toàn bộ các điểm cầm đồ, hỗ trợ tài chính, nắm danh sách những đối tượng có liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", đối tượng tiền án, tiền sự, nghiện ma tuý.

Tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ và với sự tố giác của Nhân dân, nhiều vụ án được thượng úy Bùi Đức Chí và đồng đội điều tra, làm rõ. Như trường hợp anh Bùi Mạnh T., 33 tuổi, trú tại xóm Chiềng, xã Quy Mỹ (Tân Lạc) trình báo về việc bị nhóm đối tượng lấy trộm giấy tờ cá nhân, đe dọa anh Tuấn chuộc 4 triệu đồng. Nếu anh Tuấn không nộp tiền, chúng sẽ công khai đời tư, hạ uy tín cá nhân. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Ban chuyên án đã xác minh nhóm đối tượng đứng sau hành vi cưỡng đoạt tài sản nghiêm trọng này. Qua điều tra xác định các đối tượng gồm: Quách Văn Huy (SN 1997), trú tại xã Kim Bôi (Kim Bôi); Đỗ Văn Chiến (SN 1996), trú tại xã Sủ Ngòi (TP Hoà Bình), là nhân viên của quán cầm đồ 28. Huy và Chiến là các đối tượng đòi nợ thuê chuyên nghiệp, manh động, liều lĩnh. Khoảng 14h30’ ngày 6/1/2020, các trinh sát bắt quả tang đối tượng Quách Văn Huy và Đỗ Văn Chiến nhận tiền của anh Tuấn. Khám xét người đối tượng thu giữ 3 giấy tờ vay nợ của quán cầm đồ ở thị trấn Bo (Kim Bôi). Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra đã vận động đối tượng Trịnh Vũ Long (SN 1984), trú tại phường Chăm Mát (TP Hoà Bình) đầu thú. Đấu tranh với đối tượng về hoạt động cho vay lãi nặng, các trinh sát đã vén bức màn về đường dây "tín dụng đen” cực lớn này. Theo đó, từ cuối năm 2017, các đối tượng đã tiến hành hàng loạt giao dịch trong và ngoài địa phương với lãi suất 300%/tháng. Cơ quan Công an thu giữ trên 430 giấy vay tiền, 5 sổ đỏ, 36 sổ hộ khẩu, 15 đăng ký xe... thể hiện số tiền cho vay trên 5 tỷ đồng. Chuyên án thành công được các tầng lớp Nhân dân khen ngợi, ủng hộ. Thượng úy Bùi Đức Chí còn thường xuyên trực tiếp xuống cơ sở, thực hiện "3 cùng”, gặp gỡ từng người dân, hướng dẫn, tổ chức các buổi họp dân, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn hội. Anh đề xuất lãnh đạo đơn vị xây dựng, củng cố các mô hình tự quản về ANTT ở tất cả các xóm, xã trong huyện.

Với nhiều thành tích đặc biệt xuất trong công tác, thượng úy Bùi Đức Chí 7 năm liên tục được công nhận "Chiến sỹ thi đua cơ sở”, được Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng 6 bằng khen, giấy khen. Anh được vinh danh là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” của Công an tỉnh, là tấm gương sáng để cán bộ, chiến sỹ noi theo.



 NHƯ HÙNG
(Công an tỉnh)

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục