(HBĐT) - Là 1 trong 7 nội dung của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", trong những năm qua, phong trào Người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến tại TP Hòa Bình được các cấp ủy Đảng, chính quyền, tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng, trở thành phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa mạnh mẽ.  


Cán bộ, Nhân dân thành phố Hòa Bình tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Là một xã vùng ven của TP Hòa Bình, năm 2017, vượt qua nhiều khó khăn, xã Thống Nhất đã cán đích nông thôn mới. Đó là kết quả sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền và cán bộ, Nhân dân. Trong đó, không thể thiếu những cá nhân tiêu biểu như hộ các ông: Triệu Văn Báo, xóm Đồng Chụa; Nguyễn Thành Nam, xóm Đồng Mới đã hiến hơn 400 m2 đất để xây dựng đường giao thông liên xóm. 

Ông Báo và ông Nam là hai trong nhiều gương người tốt, việc tốt tại TP Hòa Bình trong những năm qua. Theo báo cáo của  UBND thành phố, phong trào Người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cơ sở, thông qua các phong trào, hoạt động cụ thể... Các tấm gương người tốt, việc tốt được ghi nhận, biểu dương từ tỉnh đến cơ sở tương đối toàn diện, rộng khắp ở các địa phương. Tiêu biểu như hộ ông Đinh Nam Tần, xóm Quốc, xã Thịnh Minh hiến 403 m2 đất lâm nghiệp và cây keo để làm đường giao thông nông thôn. Hộ bà Hà Thị Thanh, xóm Hải Cao, xã Thịnh Minh nỗ lực vượt khó phát triển kinh tế, với mô hình vườn - ao - chuồng, trồng trên 400 cây bưởi, 400 cây ổi lê Đài Loan, kết hợp chăn nuôi 500 - 600 con vịt đẻ hàng năm, chăn nuôi lợn thịt, mang lại thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm. Bà Thanh cũng là một trong những hội viên phụ nữ tiêu biểu trong các hoạt động hội và phong trào thi đua yêu nước, ủng hộ tiền, ngày công để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Là một trong những hội viên nông dân tiêu biểu trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, với thu nhập hơn 400 triệu đồng/năm, ông Bùi Ngọc Nhi, xóm Hang Nước, xã Mông Hóa đã đóng góp tích cực vào các hoạt động Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, phong trào từ thiện, nhân đạo tại địa phương... 

Đồng chí Nguyễn Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình cho biết: Để nhân rộng các điển hình gương người tốt, việc tốt, thành phố đã chỉ đạo và duy trì tốt các phong trào thi đua như phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam", cuộc vận động "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", chương trình "Ngân hàng bò". Đặc biệt là mô hình "Bữa ăn chia sẻ" do Hội Chữ thập đỏ và các nhà hảo tâm tổ chức đã trở thành một hoạt động ý nghĩa, hội tụ rất nhiều tấm lòng thiện nguyện, hướng về đồng bào kém may mắn.

Phát huy sức lan toả, hiệu ứng và ghi nhận, biểu dương gương điển hình tiên tiến, trong những năm qua, thành phố đã có 33 tập thể, cá nhân được T.Ư khen tặng; 62 tập thể, 38 cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng. UBND thành phố cũng đã khen thưởng nhiều cá nhân, tập thể điển hình trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, AN-QP.

Phương Linh

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục