(HBĐT) - "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, luôn tâm niệm lời dạy có của Bác Hồ, những năm qua, Bí thư Đảng ủy xã Vạn Mai (Mai Châu) - Hà Thị Viễn luôn quyết liệt, tận tâm, gương mẫu trong chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, vận dụng sáng tạo công tác dân vận để từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà địa phương đang gặp phải, đưa Vạn Mai ngày càng ổn định và phát triển.


Đồng chí Hà Thị Viễn, Bí thư Đảng ủy xã Vạn Mai (Mai Châu) thường xuyên đi cơ sở, nắm tình hình địa bàn.

Năm 2019, thực hiện công tác luân chuyển để bồi dưỡng cán bộ, đồng chí Hà Thị Viễn khi đó là Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy được phân công về nhận nhiệm vụ tại Vạn Mai, chỉ định tham gia BCH, BTV và giới thiệu để bầu chức danh Bí thư Đảng ủy xã. Là địa bàn còn khó khăn, tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự... điều đó khiến đồng chí không khỏi băn khoăn, lo lắng. Đồng chí chia sẻ: Việc đầu tiên tôi bắt tay vào thực hiện là tiếp tục phát huy khối đoàn kết nội bộ, cùng tập thể Ban Thường vụ xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế, quy định; duy trì giao ban Ban Thường vụ, hội ý Thường trực, sinh hoạt Đảng ủy... đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, kịp thời.

Cùng với việc củng cố các ban, ngành, đoàn thể, đồng chí Hà Thị Viễn yêu cầu cấp ủy xã xây dựng lịch đi thực tế để nắm rõ tình hình địa bàn, từ đó có sự chỉ đạo chính xác, hiệu quả, giải quyết các vấn đề phát sinh, tồn tại ngay từ cơ sở. Năm 2019, có một chỉ tiêu đề ra mà Vạn Mai không hoàn thành, đó là việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (KDCNTMKM) tại xóm Củm. Bí thư Hà Thị Viễn cùng với các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy xã đã về xóm làm việc. Sau khi nghe cấp ủy chi bộ, trưởng xóm thông tin về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai, đồng chí đã giao các đoàn thể: Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và Hội Nông dân xã phối hợp cùng chi hội ở xóm tăng cường tuyên truyền về chủ trương xây dựng KDCNTMKM; vận động hội viên phụ nữ trồng hoa tại các tuyến đường nội xóm, phủ xanh hàng rào mỗi gia đình... Đồng thời, Thường trực Đảng ủy xã đã tạo điều kiện để Bí thư chi bộ, Trưởng xóm Củm tham gia lớp tập huấn xây dựng NTM do huyện tổ chức; tham quan KDCNTMKM của huyện Lương Sơn... qua đó có thêm kiến thức, kinh nghiệm để áp dụng tại địa bàn. Dự kiến năm 2021, xóm Củm sẽ hoàn thành việc xây dựng KDCNTMKM.

Với những giải pháp cụ thể, hiệu quả, khối đoàn kết nội bộ ở Vạn Mai ngày càng được củng cố vững chắc, việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã ngày càng sát sao, kịp thời, tạo chuyển biến tích cực cho địa bàn. Nổi bật là Vạn Mai đã xây dựng thành công nhiều mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao, đưa thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2020 đạt 32 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3%; ANCT - TTATXH trên địa bàn ổn định; việc phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng được quan tâm. Hàng năm, số lượng đảng viên kết nạp mới luôn đảm bảo chỉ tiêu đề ra, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên trên 220 đồng chí...

Với những kết quả đã đạt được, Bí thư Đảng ủy Hà Thị Viễn nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chiến sỹ thi đua cơ sở; được cán bộ, đảng viên và Nhân dân tín nhiệm, đánh giá cao.

Hải Yến

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục