(HBĐT) - Từ nông dân bao năm sống trong cảnh bần hàn, ông Nguyễn Duy Lành (SN 1958) ở thôn Bột, xã Phú Thành (Lạc Thủy) vươn lên trở thành điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc. Vinh dự lớn mà ông có được khi tham dự Hội nghị nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ V, năm 2017 là nhà nông duy nhất của tỉnh được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 - 2016.

 


Nhà nông Nguyễn Duy Lành đầu tư máy ấp nở trứng gia cầm, tăng sản lượng và chất lượng con giống cung ứng cho thị trường trong, ngoài tỉnh.

 

Cách đây chừng hai thập kỷ, gia đình ông Lành phải xoay sở, chật vật mưu sinh với 5 miệng ăn. Đến năm 2004, con đường khởi nghiệp mới chính thức mở ra sau một lần ông được Hội Nông dân xã Phú Thành mời tham dự lớp tập huấn về mô hình phát triển cây có múi. Tiếp đó, ông đăng ký được thăm quan nhiều mô hình kinh tế trong và ngoài huyện để học hỏi nhiều hơn. Tiếp thu những điều học hỏi cùng khát vọng vươn tới làm giàu, ông mạnh dạn vay vốn ngân hàng mua 2 ha đất, mua giống cam lòng vàng và bưởi Diễn về trồng. Hồi đầu khởi nghiệp, khi cam, bưởi chưa cho thu hoạch, gia đình ông thực hiện phương châm "lấy ngắn nuôi dài” bằng cách trồng xen bí xanh và dứa Caien. 4 năm sau khi cam, bưởi khép tán và cho thu hoạch, ông chuyển sang chăn thả gà với số lượng ban đầu từ 100 con lên 500 con rồi tăng dần từ 1.000 - 3.000 con/lứa.

Năm 2011, giống gà Lạc Thủy bắt đầu có thương hiệu nhưng trên thị trường vẫn khan hiếm con giống. Gia đình ông mạnh dạn nuôi 2.000 gà mái đẻ, đồng thời mua 4 máy ấp nở trứng gia cầm, công suất 12.000 quả/máy. Thời điểm đó, gia đình cung cấp ra thị trường khoảng 30 vạn gà giống và 20 - 30 tấn gà thương phẩm. Cách đây 3 năm, khi kinh tế trang trại có xu hướng phát triển, ông quyết định mở rộng quy mô trang trại, đầu tư xây dựng thêm 1 trại lợn thịt siêu nạc công nghệ cao với công suất 300 con/lứa. Tiếp đó, ông xây thêm 3 trại lợn thịt khác với công suất từ 100 - 200 con/lứa, tổng đàn lợn thịt tại 4 trại dao động từ 600 - 800 con.

Chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh thành công, ông Lành bộc bạch: Tôi chú trọng học hỏi những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong, ngoài tỉnh để vận dụng, đồng thời tích lũy kinh nghiệm qua việc học tập, chuyển giao KH-KT. Mặt khác, chủ động theo dõi, nắm bắt diễn biến thời tiết, tình hình sâu, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh trong chăn nuôi, từ đó có biện pháp phòng ngừa và lên phương án, kế hoạch sản xuất. Tôi cũng động viên các thành viên trong gia đình giữ vững niềm tin vào SX-KD, tìm hiểu kỹ thị trường, liên hệ đầu ra cho sản phẩm để bảo đảm phát triển kinh tế mang tính lâu dài và bền vững.

Kể từ năm 2012 đến nay, mô hình trang trại trồng trọt kết hợp chăn nuôi của ông Nguyễn Duy Lành đạt được những thành công liên tiếp. Năm 2012, ông đạt tổng doanh thu 2 tỷ đồng, trừ chi phí 1,5 tỷ đồng, ông có lợi nhuận 500 triệu đồng. Năm 2013, tổng doanh thu 2,5 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí 1,8 tỷ đồng, thu lợi nhuận 700 triệu đồng. Năm 2014, tổng doanh thu 3,2 tỷ đồng, trừ chi phí 2,6 tỷ đồng, lợi nhuận còn 600 triệu đồng. Năm 2015, tổng doanh thu 3,4 tỷ đồng, trừ chi phí 2,5 tỷ đồng, thu về lợi nhuận 900 triệu đồng. Năm 2016 tổng doanh thu 3,6 tỷ đồng, trừ chi phí 2,6 tỷ đồng, thu về lợi nhuận 1 tỷ đồng. Năm 2017, tổng doanh thu gần 10 tỷ đồng nhưng do thua lỗ trong đầu tư chăn nuôi lợn nên trừ chi phí, lợi nhuận chỉ duy trì ở mức 600 triệu đồng. Những tháng đầu năm 2018 này, ông vừa xuất hơn 30 tấn lợn hơi với giá 42.000 đồng/kg, nhờ giá thị trường tăng giúp ông phần nào bù đắp thua lỗ chăn nuôi lợn năm ngoái.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Lành còn tích cực giúp đỡ hội viên nông dân nghèo về vốn, cây, con giống, chuyển giao KH-KT để họ có điều kiện vươn lên thoát khỏi khó khăn. Tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện phong trào chung sức xây dựng NTM, gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, đóng góp cho các hoạt động xã hội, từ thiện.


                                                                                 Bùi Minh

 


Các tin khác


Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

(HBĐT) - Thời gian qua, cùng với thực hiện hiệu quả hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả 3 chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập; khởi nghiệp, lập nghiệp; rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Trong đó, chương trình "Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” tạo thành phong trào có sức lan tỏa rộng, hàng trăm mô hình phát triển kinh tế của thanh niên đã được xây dựng đạt hiệu quả cao.

Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm hỗ trợ thanh niên lập nghiệp

(HBĐT) - Phong trào "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” được Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) chú trọng thực hiện trong thời gian qua. Với sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương và nỗ lực từ đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã xuất hiện nhiều gương thanh niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu.

Đoàn xã Phú Nghĩa: Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Những năm qua, Đoàn xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong phát triển kinh tế, tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đầu tư xây dựng mô hình. Qua đó tạo điều kiện cho ĐVTN phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Thắp lửa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên xã Ngọc Lương

(HBĐT) - Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tuổi trẻ xã Ngọc Lương (Yên Thủy) luôn khát khao lập thân, lập nghiệp với nhiều cách làm hay, sáng tạo, không ngừng đóng góp ý tưởng khởi nghiệp, thi đua lao động sản xuất trên các lĩnh vực nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuổi trẻ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Tuổi trẻ thị trấn Mãn Đức thi đua khởi nghiệp sáng tạo

(HBĐT) - Có lợi thế vị trí địa lý nằm ở khu vực trung tâm huyện với hệ thống đường giao thông thuận tiện, dân cư đông đúc, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) không ngừng nỗ lực sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, cải thiện chất lượng cuộc sống. Qua đó đã triển khai xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. Đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Đoàn phường Thái Bình tiếp lửa phong trào khởi nghiệp sáng tạo

(HBĐT) - Phường Thái Bình (TP Hòa Bình) có trên 2.000 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), trong đó khoảng 400 ĐVTN là lực lượng nòng cốt trong thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Đồng thời khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thế hệ trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục