(HBĐT) - Hơn 17 năm gắn bó với công việc trưởng khu 7, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), ông Đỗ Văn Quý luôn nhiệt tình, năng nổ với các hoạt động ở KDC; sống hết mình vì bà con lối xóm. ông 2 lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”.


Ông Đỗ Văn Quý (bên trái), trưởng khu 7, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) thường xuyên trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Với vai trò, trách nhiệm của mình, ông luôn tích cực vận động các thành viên trong gia đình và nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Khu 7 là một trong những khu dân cư tiêu biểu của thị trấn Cao Phong. Nhiều năm liên tục, khu dẫn đầu các phong trào xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế. Khu hiện có 108 hộ, 415 nhân khẩu, trong đó 2/3 số hộ trong khu có mức thu nhập trên 48 triệu đồng / người/năm. Đặc biệt, đây là khu dân cư đầu tiên và duy nhất trên địa bàn thị trấn Cao Phong (tính đến thời điểm hiện tại) đã xây dựng thành công CLB "Xây dựng gia đình hạnh phúc”. CLB duy trì sinh hoạt 2 lần /năm, đến nay đã tròn 10 năm hoạt động, được các cấp, các ngành đánh giá cao. Đóng góp vào những kết quả đó không thể không nhắc tới sự đóng góp của người trưởng khu Đỗ Văn Quý.

Bước vào tuổi 66 nhưng ông vẫn giữ được tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát của người lính Quân khu I ngày nào. ông tâm sự: Làm công việc gì cũng phải xuất phát từ cái tâm và phải làm hết sức. Đặc biệt, công việc trưởng khu đối với tôi còn cần thêm tinh thần cầu thị, cầu tiến; biết lắng nghe, chia sẻ và cũng cần quyết đoán.

Hưởng ứng CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, năm 2008, ông Đỗ Văn Quý là một trong những người đầu tiên khởi xướng xây dựng mô hình CLB "Xây dựng gia đình hạnh phúc”. Đến nay, CLB đã thu hút được 30 cặp vợ chồng tham gia. ông Lương Đình Ký, thành viên CLB cho biết: CLB "Xây dựng gia đình hạnh phúc” là loại hình tập hợp nhiều thành phần trong xã hội tham gia, qua đó góp phần xây dựng mối đoàn kết tương trợ trong cộng đồng dân cư. Thông qua sinh hoạt, chúng tôi được nâng cao kiến thức nhiều mặt của đời sống xã hội. Từ đó mỗi người đều ý thức cần phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa, tích cực tham gia học tập các kỹ năng sống để cuộc sống vợ chồng thêm hòa thuận, hạnh phúc.

Không chỉ năng nổ, nhiệt tình, ông còn dành nhiều thời gian sáng tác các tiểu phẩm để khu tham gia hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng các cấp và đạt được nhiều giải cao. Trở về với gia đình, ông luôn làm tròn bổn phận của người chồng, người cha, người ông mẫu mực. Rời công việc trưởng khu, ông là lão nông mẫn cán. Vợ chồng ông đã thầu khoán gần 800 m2 đất của Công ty TNHH MTV Cao Phong để trồng cam. Mỗi năm, trừ chi phí thu lãi gần 300 triệu đồng. "Số tiền đó không thấm tháp gì so với nhiều tỷ phú trồng cam ở thị trấn Cao Phong nhưng đó là con số thiết thực để tôi làm gương cho con cháu và vận động nhân dân trong khu làm theo”, ông Quý chia sẻ.


                                                                        Minh Tuấn

                                                                    (Đài Cao Phong)

 


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục