(HBĐT) - 70 tuổi đời, 40 tuổi Đảng và hơn 40 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, nhà giáo Phạm Hùng, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Cao Phong (ảnh) là người nặng lòng với công tác khuyến học. Với ông, việc vận động thành công để thêm một người dân trên địa bàn được tiếp cận với sự học là niềm vui khôn xiết.


Nhà giáo Phạm Hùng.

Mặc dù đã vào tuổi xưa nay hiếm nhưng nhà giáo Phạm Hùng vẫn giữ được phong thái của người giáo viên đĩnh đạc, chuẩn mực, có tâm, có tài và có đức. ông tâm sự: Làm công tác khuyến học nếu chỉ có nhiệt tình thôi thì chưa đủ mà phải có tâm sáng, lòng đam mê và hiểu rõ tình hình thực tế tại địa phương. Hơn nữa, người làm công tác này còn phải nắm chắc những hộ có hoàn cảnh khó khăn, có con em đang trong độ tuổi đến trường để kịp thời giúp đỡ, động viên, khích lệ cũng như biết được những gia đình hiếu học điển hình để tuyên dương, cổ vũ cho mọi người học tập và noi theo.

Nhiều ngày, trên chiếc xe máy cũ, ông cùng cán bộ hội cơ sở đến nhà những gia đình có hoàn cảnh khó khăn có con em đang trong độ tuổi đến trường trao tặng món quà là những quyển vở, cuốn sách hay cây bút và động viên gia đình cố gắng cho các em được đến trường. Bên cạnh đó, ông vận động các đơn vị, cá nhân có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ học sinh hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên đạt kết quả cao trong học tập. Nhân dịp khai giảng năm học 2017 - 2018, các đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm giúp đỡ học sinh vượt khó, học giỏi trên địa bàn với tổng số tiền 184, 7 triệu đồng. Năm 2017, phong trào "Ba đỡ đầu” đã giúp 158 học sinh nghèo vượt khó, học giỏi 126 triệu đồng.

Không chỉ quan tâm đến việc học hành của con trẻ, ông luôn trăn trở với sự học của nhân dân, đặc biệt là những người dân vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện KT -XH đặc biệt khó khăn. ông tâm sự: Phần lớn người dân ở những nơi này trình độ chỉ ở bậc THPT, thậm chí có người dưới cả mức ấy. Việc vận động họ tham gia học tại trung tâm GDNN &GDTX huyện và các Trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn là cần thiết. Tuy nhiên, đây là việc làm không hề đơn giản. Muốn vậy, người làm công tác khuyến học phải biết "nhen lên” trong họ niềm đam mê với tri thức; phải để họ nhận thức được rằng việc học không bao giờ là quá muộn, học là để nâng cao và cải thiện chất lượng cuộc sống. Trong năm 2017, huyện đã có 26.804 lượt người tham gia học tập tại Trung tâm học tập cộng đồng và 123 CLB phát triển cộng đồng với 400 nhóm thành viên để nâng cao kiến thức và kỹ năng sống theo phương châm "Cần gì học nấy”.

Bằng những nỗ lực, cố gắng không biết mệt mỏi của mình, ông Phạm Hùng đã vinh dự là người đầu tiên của huyện được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội Khuyến học Việt Nam”. ông đã 7 lần được Bộ GD &ĐT, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

 

                                         Minh Tuấn (Đài Cao Phong)


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục