(HBĐT) - Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI vừa diễn ra tại 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. 4 đại diện của tỉnh về dự đại hội là những thanh niên tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực nhưng đều có điểm chung là nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình cho phong trào Đoàn, Hội và lợi ích chung của cơ quan, đơn vị, cộng đồng.


Bốn Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác của tỉnh tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI, năm 2020. 

Phạm Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh, Trưởng đoàn tham dự đại hội, gương cá nhân tiêu biểu trong thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với thành tích nhiều năm liền được nhận bằng khen của T.Ư Đoàn, UBND tỉnh, Tỉnh Đoàn. Chị đã thực hiện 3 sáng kiến nghiên cứu khoa học vì cộng đồng cấp tỉnh, mang lại hiệu quả và ý nghĩa lớn cho xã hội như: Sáng kiến thành lập mô hình câu lạc bộ (CLB) Ngân hàng máu sống tỉnh Hòa Bình; sáng kiến thành lập mô hình CLB Thanh niên vì cộng đồng tỉnh Hòa Bình và mô hình "Nâng cao vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong lĩnh vực y tế”. Ngọc Ánh chia sẻ: "Được tham dự đại hội, được chứng kiến hàng trăm con người, với nhiều câu chuyện thật được chia sẻ càng thêm động lực thôi thúc tôi sống có trách nhiệm hơn, cố gắng và cống hiến nhiều hơn nữa”.

Chị Ngọc Ánh cho biết thêm: "Tham gia đại hội như được trải nghiệm một khóa học với nhiều câu chuyện về những người trẻ đầy bản lĩnh, nghị lực, đam mê, sáng tạo, dấn thân và trưởng thành, đóng góp sức trẻ xây dựng đất nước trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội. Qua đó, mỗi bạn trẻ như được tiếp thêm động lực để sống trách nhiệm hơn, quyết tâm hơn, để không bị tụt lại phía sau. Ngoài ra, đại hội lần này còn là cơ hội để thanh niên tiêu biểu từ các địa phương được tham gia nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, tìm hiểu rõ hơn về thân thế, cuộc đời, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chính những điều đó sẽ thôi thúc mỗi thanh niên không ngừng cố gắng học tập, rèn luyện, cống hiến. Đồng thời cũng từ đây, mỗi nhân tố trong đại hội sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa Chỉ thị số 05 trong đời sống”.

Đối với Đinh Ngữ Thế Tôn, Phó Bí thư Đoàn xã Tân Vinh (Lương Sơn), lần đầu tiên vinh dự, tự hào là đại biểu chính thức của đại hội Thanh niên tiên tiến toàn quốc. Thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đinh Ngữ Thế Tôn đã tham mưu và giúp BCH Đoàn xã thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa, được cấp ủy, chính quyền, Nhân dân đánh giá cao. Năm 2019, tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên tỉnh Hòa Bình lần thứ II đạt giải nhất với mô hình "Du lịch trải nghiệm 4K Happy Farm”. Hiện, mô hình được thực hiện với tổng diện tích 10 ha, trong đó, đầu tư 1.500 m2 nhà lưới có hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa, với các sản phẩm nông nghiệp sạch như: dưa leo, dưa lưới, cà chua... Khu vực ngoài nhà lưới trồng rau mồng tơi, rau muống, mướp, cải canh, cải ngọt... Mô hình với 28 hộ thành viên, tổng thu nhập hơn 200 triệu đồng/tháng. Trở về từ đại hội, Đinh Ngữ Thế Tôn như được tiếp thêm động lực, quyết tâm hơn để thực hiện hiệu quả mô hình, góp phần cùng địa phương chuyển đổi cơ cấu kinh tế và ngày một phát triển bền vững.

Với cô học trò Hoàng Thảo Uyên, ủy viên BCH Đoàn trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, cảm xúc tràn đầy khi được tham dự đại hội diễn ra trên quê hương Bác. Đây là kỷ niệm, cũng là dấu mốc quan trọng giúp Uyên hiểu thêm về con người, sự nghiệp của Người, lan tỏa việc học tập và làm theo gương Bác đến bạn bè thông qua các hoạt động theo lời Bác dạy: "Đâu cần thanh niên có - Đâu khó có thanh niên”... Còn đối với bác sỹ Nguyễn Hoàng Hà, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cảm xúc và quyết tâm hơn bao giờ hết là tiếp tục học tập nâng cao nghiệp vụ, trách nhiệm, y đức, để cống hiến nhiều hơn cho ngành y tỉnh nhà.


 Hồng Duyên


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục