Công an huyện Lạc Sơn tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ,  chiến sĩ

Công an huyện Lạc Sơn tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ

(HBĐT) - Nhiều năm qua, Công an huyện Lạc Sơn đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; giữ vững sự bình yên cho nhân dân.

 

Công an huyện đã triển khai và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, gắn với việc thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Hàng năm, các chi bộ Đảng, các cán bộ, chiến sĩ đều xây dựng kế hoạch, hướng phấn đấu và 100% cán bộ, chiến sĩ đăng ký mức thi đua và cam kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhằm thể hiện rõ vai trò nòng cốt, đồng thời phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, của toàn dân, tham gia vào đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, tổ chức tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, cán bộ chiến sĩ đã bám sát cơ sở, địa bàn; nắm vững được những diễn biến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từ đó, làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương và triển khai nhiều chương trình công tác đạt chất lượng. Cụ thể như thực hiện Đề án “ Xây dựng địa bàn huyện không có ma tuý giai đoạn 2006-2010”; khơi dậy phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc (phong trào “ổ nhà tự quản ở Liên Vũ, Tân Mỹ; tổ tuần tra nhân dân ở Phú Lương, Bình Cảng), Đồng thời, Công an huyện đã làm tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm. Đối với tội phạm về trật tự xã hội, trong  2 năm (2008-2009), đã  phát hiện, khởi tố 68 vụ án hình sự và khởi tố 56 bị can. Trên địa bàn không hình thành các tụ điểm phức tạp. 

    

Với những nỗ lực và phấn đấu không ngừng, Công an Lạc Sơn đã tạo được niềm tin của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương  Nhiều tập thể và cá nhân đã có những đóng góp đáng kể cho chiến công chung của Công an huyện nhà. Cụ thể như đội An ninh, đội Tham mưu tổng hợp, đội Cảnh sát điều tra trật tự-xã hội… Về cá nhân, thượng uý Bùi Thanh Sơn (Đội tham mưu tổng hợp) có nhiều sáng kiến trong công tác tham mưu cho cấp uỷ và đơn vị; 2 năm liền được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đại uý Bùi Tiến Phúc, một điều tra viên giỏi, đấu tránh có hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm ma tuý. Trong đó vụ bắt hơn 1,2 bánh hê-rô-in trung chuyển qua địa bàn Lạc Sơn có công của người điều tra viên nhanh nhạy và quyết đoán này…

 

Nỗ lực của mỗi cán bộ, chiến sĩ đã làm mạnh thêm lực lượng công an Lạc Sơn. Từ năm 2005 đến nay, 100% cán bộ chiến sĩ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có 70% được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2006-2007, Công an Lạc Sơn được công nhận “Đơn vị quyết thắng”; năm 2008-2009, được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua ./.

                                                                      

 

 

                                                                                             Bùi Huy

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục