(HBĐT) - "Một trong những điểm nổi bật trong công tác khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững của Hội LHPN huyện Lương Sơn năm qua là tổ chức khảo sát và thành lập mới 2 CLB "Nữ chủ kinh doanh” với 52 thành viên tại xã Nhuận Trạch và thị trấn Lương Sơn, hỗ trợ 4 triệu đồng cho 4 hội viên khởi nghiệp kinh doanh. Đồng thời tổ chức tập huấn về kiến thức cơ bản, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cho những hội viên mới khởi nghiệp. Hội LHPN huyện cũng tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng NN&PTNT huyện nhằm đẩy mạnh và nhân rộng tổ vay vốn. Nhờ vậy, số vốn vay của phụ nữ huyện hiện nay đã tăng gần 30 tỷ đồng so với năm 2016. Đây là những nỗ lực thể hiện sự chủ động, mạnh dạn, sáng tạo, quyết tâm của phụ nữ huyện Lương Sơn trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”. Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Lương Sơn khi đánh giá về kết quả nổi bật hoạt động Hội LHPN trên địa bàn huyện thời gian qua.


Cùng với việc mạnh dạn thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp, tín chấp vay vốn cho hội viên, năm 2017, Hội LHPN huyện Lương Sơn đã phối hợp tổ chức 4 lớp học nghề may công nghiệp cho 120 học viên. Các học viên sau khi học xong đều được tư vấn, giới thiệu việc làm tại khu công nghiệp Lương Sơn; tổ chức 3 lớp mây, tre đan cho 110 học viên tại các xã: Thanh Lương, Cư Yên, Cao Dương; thành lập mới 1 tổ hợp tác mây, tre đan với 17 thành viên tại xã Cư Yên.

Để duy trì, thực hiện có hiệu quả các phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, bằng hình thức đa dạng, phong phú, Hội đã vận động quyên góp, luân chuyển quỹ, làm phường tiết kiệm quay vòng với tổng số tiền 1,4 tỷ đồng, giúp 49 hội viên mua cây, con giống, phát triển kinh tế gia đình; vận động hội viên thực hiện tiết kiệm tại chi hội được gần 130 triệu đồng, giúp 22 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo. Hưởng ứng việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các mô hình được duy trì thường xuyên, có sức lan tỏa rộng khắp như: "Hũ gạo tiết kiệm”, "ống tiền tiết kiệm”... thu được hơn 200 triệu đồng, giúp các chị em vay vốn phát triển kinh tế.


Mô hình trồng rau hữu cơ tại xóm Trại Hòa, xã Hợp Hòa (Lương Sơn) đem lại thu nhập bình quân 2-3 triệu đồng/tháng cho các hội viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Lương Sơn cho biết: "Ngoài việc hỗ trợ vay vốn, vận động hội viên phát triển kinh tế, các cấp Hội thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao KH-KT giúp chị em nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tăng tính cạnh tranh trên thị trường”. Cụ thể, Hội đã phối hợp tổ chức 14 lớp tập huấn chuyển giao KH-KT về quy trình chăm sóc cây ngô đông, gà thả vườn, trồng cây có múi và rau an toàn… thu hút được gần 700 hội viên phụ nữ tham gia. Ngoài ra, việc xây dựng mô hình phát triển kinh tế tập thể cũng được các cấp hội quan tâm. Trong năm 2017, Hội đã ra mắt tổ hợp sản xuất mây, tre đan xuất khẩu tại xã Cư Yên gồm 15 thành viên, đem lại thu nhập bình quân 2 triệu đồng/người/tháng; tổ hợp tác nuôi cá tại xã Thanh Lương, rau hữu cơ tại xã Hợp Hòa, trồng cây có múi tại xã Tân Vinh… Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện Lương Sơn phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH tổ chức 6 hội nghị tư vấn, tuyển dụng việc làm, xuất khẩu lao động…

Từ nguồn vốn vay ưu đãi, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp cùng sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Hội LHPN huyện Lương Sơn và nỗ lực của hội viên phụ nữ các cấp nên số hộ nghèo, đặc biệt số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ đã giảm qua các năm, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Lương Sơn cho biết: "Từ những hoạt động cụ thể, thiết thực, các phong trào thi đua sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế không chỉ giúp chị em thay đổi tư duy, cách làm mà còn phát huy khả năng sáng tạo trong lao động, sản xuất, giúp nhiều hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Từ đó góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội”.


Hoàng Anh

Các tin khác


Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

(HBĐT) - Thời gian qua, cùng với thực hiện hiệu quả hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả 3 chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập; khởi nghiệp, lập nghiệp; rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Trong đó, chương trình "Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” tạo thành phong trào có sức lan tỏa rộng, hàng trăm mô hình phát triển kinh tế của thanh niên đã được xây dựng đạt hiệu quả cao.

Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm hỗ trợ thanh niên lập nghiệp

(HBĐT) - Phong trào "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” được Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) chú trọng thực hiện trong thời gian qua. Với sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương và nỗ lực từ đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã xuất hiện nhiều gương thanh niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu.

Đoàn xã Phú Nghĩa: Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Những năm qua, Đoàn xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong phát triển kinh tế, tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đầu tư xây dựng mô hình. Qua đó tạo điều kiện cho ĐVTN phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Thắp lửa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên xã Ngọc Lương

(HBĐT) - Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tuổi trẻ xã Ngọc Lương (Yên Thủy) luôn khát khao lập thân, lập nghiệp với nhiều cách làm hay, sáng tạo, không ngừng đóng góp ý tưởng khởi nghiệp, thi đua lao động sản xuất trên các lĩnh vực nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuổi trẻ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Tuổi trẻ thị trấn Mãn Đức thi đua khởi nghiệp sáng tạo

(HBĐT) - Có lợi thế vị trí địa lý nằm ở khu vực trung tâm huyện với hệ thống đường giao thông thuận tiện, dân cư đông đúc, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) không ngừng nỗ lực sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, cải thiện chất lượng cuộc sống. Qua đó đã triển khai xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. Đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Đoàn phường Thái Bình tiếp lửa phong trào khởi nghiệp sáng tạo

(HBĐT) - Phường Thái Bình (TP Hòa Bình) có trên 2.000 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), trong đó khoảng 400 ĐVTN là lực lượng nòng cốt trong thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Đồng thời khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thế hệ trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục