(HBĐT) - Ngày 1/6, tại nhà văn hóa huyện Mai Châu, Sở VH,TT&DL phối hợp với UBND huyện Mai Châu tổ chức chương trình nói chuyện chuyên đề về "Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và cách ứng xử trong gia đình”. Tham gia có lãnh đạo Sở VH,TT&DL; lãnh đạo Huyện ủy, UBND, các ban, ngành, đoàn thể và cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động thuộc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể và các hộ gia đình đóng trên địa bàn huyện Mai Châu.

Phụ nữ xã Tòng Đậu tích cực xây dựng gia đình hạnh phúc

(HBĐT) - Hội LHPN xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu có 8 chi hội với 649 hội viên. Trong thời gian qua, Hội đã có nhiều đổi mới, sáng tạo về nội dung và hình thức hoạt động, tổ chức tốt các phong trào thi đua, đưa công tác Hội ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của địa phương.

Huyện Mai Châu:
Khéo làm, khéo vận động nhân dân thực hiện các chủ trương về xây dựng đời sống văn hoá mới

(HBĐT) - Ngay sau vụ việc Giàng A Sùng (sinh năm 1986) trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia dùng súng tự chế bắn chết anh họ là Giàng A Thào (sinh năm 1965) trú cùng xóm do nghi bị bỏ bùa, cấp uỷ, chính quyền, MTTQ huyện Mai Châu cùng các ngành, đoàn thể địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân nắm, hiểu và tích cực bài trừ mê tín dị đoan, xây dựng đời sống văn hoá mới...

Xã Tòng Đậu giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở

(HBĐT) - Là xã điểm xây dựng NTM của tỉnh và đã cán đích vào năm 2015, ngay từ khi bắt tay vào xây dựng NTM, xã Tòng Đậu (Mai Châu) luôn xác định nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) là quan trọng. Do vậy, Đảng ủy, UBND xã đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với mục tiêu đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó chú trọng xây dựng nội dung, kế hoạch thực hiện tiêu chí số 19 về ANTT trong xây dựng NTM.

Ra mắt CLB "Tuổi trẻ với pháp luật" và vẽ tranh cổ động tuyên truyền pháp luật tại xã Hang Kia

(HBĐT) - Huyện đoàn Mai Châu vừa tổ chức ra mắt câu lạc bộ "Tuổi trẻ với pháp luật” và vẽ tranh cổ động tuyên truyền pháp luật tại xã Hang Kia.

Xã Thung Khe thiết thực làm theo tấm gương Bác Hồ

(HBĐT) - Sau hơn 5 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã Thung Khe (Mai Châu) đã cứng hóa trên 49% đường giao thông; trên 96% người dân tham gia BHYT; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 92%. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về học tập, làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lao động sản xuất, xây dựng NTM, tư tưởng và nhận thức của người dân nơi đây từng bước được nâng cao, góp phần thay đổi diện mạo của xã vùng cao.

Huyện Mai Châu phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết

(HBĐT) - Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp liên kết theo chuỗi là hướng đi mới giúp nông dân nâng cao giá trị sản phẩm một cách bền vững. Đặc biệt, trong bối cảnh ngành nông nghiệp huyện Mai Châu phát triển với quy mô nhỏ, manh mún, đa phần sản xuất theo kiểu truyền thống, sự liên kết lại càng cần thiết, nhất là liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu hàng hóa. Thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp theo hướng liên kết sản xuất theo chuỗi, năm 2017, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Mai Châu thực hiện 2 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị là dư án trồng tỏi và bí xanh đặc ruột tại xã Mai Hịch.

Đảng bộ xã Chiềng Châu: Điểm sáng thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

(HBĐT) - Đảng bộ xã Chiềng Châu (Mai Châu) có 11 chi bộ trực thuộc với 212 đảng viên. Phát huy những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, Đảng bộ tiếp tục xác định thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Mai Châu: Đại hội đại biểu Hội Nông dân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023

(HBĐT) - 163 đại biểu nông dân, đại diện cho gần 9.200 hội viên đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện đã về dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Mai Châu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023, tổ chức trong 2 ngày 15 – 16/5.

Huyện Mai Châu tăng cường quản lý hoạt động du lịch

(HBĐT) - Tại tỉnh ta, Mai Châu là địa phương đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này được quy hoạch trở thành Điểm du lịch quốc gia vào năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Bám sát lộ trình đã hoạch định, huyện Mai Châu đang tích cực triển khai các giải pháp phát triển du lịch, trong đó ưu tiên hàng đầu là tăng cường công tác quản lý nhằm chuyên nghiệp hóa và nâng cao hiệu quả các hoạt động du lịch, từ đó góp phần kiến tạo những giá trị mới và bền vững cho ngành du lịch huyện nhà.

Đi chợ phiên Bao La giữa mùa măng chá

(HBĐT) - Hết mùa măng đắng, sau những trận mưa lớn, trên những dãy núi cao mây giăng trắng xóa, bà con người Thái ở xã Bao La (Mai Châu) lại cơm nắm đi đào một sản vật ngon nhất, nhì xứ này. Đó là một loại măng chỉ to bằng ngón tay trỏ của người lớn, mọc dại trên những dãy núi cao. Nơi đây, bà con gọi là măng chá hay ví von là măng "ngón tay”…

Huyện Mai Châu phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi

(HBĐT) - Thời gian qua, nguồn vốn từ ngân hàng chính sách đã phát huy được hiệu quả thiết thực, đặc biệt là việc hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở huyện vùng cao Mai Châu. Đây được coi là công cụ hữu hiệu góp phần xóa đói - giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Nhờ tiếp cận vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện. Năm 2017, từ vốn chính sách đã có 325 hộ thoát nghèo.

Huyện Mai Châu chú trọng phát triển giao thông nông thôn

(HBĐT) - Xác định phát triển giao thông nông thôn (GTNT) góp phần thúc đẩy KT -XH phát triển, thuận lợi giao thương, đời sống, văn hoá nhân dân được cải thiện. UBND huyện Mai Châu tập trung chỉ đạo bằng các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề về GTNT. Nhờ đó cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, ý thức của người dân được nâng lên, đặc biệt là hiến đất làm GTNT và khắc phục hậu quả lũ bão đối với các công trình giao thông. Những năm qua, hạ tầng GTNT trên địa bàn huyện Mai Châu được đầu tư xây dựng, mạng lưới giao thông được cải thiện góp phần quan trọng trong xây dựng NTM ở địa phương.

Xã Hang Kia củng cố an ninh trật tự qua mô hình dòng họ tự quản

Hang Kia là xã đặc biệt khó khăn của huyện Mai Châu, có 620 hộ với 3.460 nhân khẩu, phần lớn là người dân tộc Mông. Nơi đây cũng là 1 trong 7 xã trọng điểm về ANTT của huyện bởi có vị trị địa lý tiếp giáp nhiều khu vực trong và ngoài tỉnh, thuận lợi cho các đối tượng tội phạm ngoài địa bàn lợi dụng xâm nhập. Vì vậy, vấn đề đảm bảo ANTT trên địa bàn luôn được cấp ủy, chính quyền xã đặc biệt chú trọng.

Xã Đồng Bảng (Mai Châu):
Nhiều giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân

(HBĐT) - Theo thống kê năm 2017, thu nhập bình quân đầu người xã Đồng Bảng (Mai Châu) đạt 14 triệu đồng, thấp hơn mức bình quân của huyện 12 triệu đồng. Chính vì vậy, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã đang nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập, góp phần thúc đẩy phát triển KT- XH.

Ông Mo Mùn và lễ hội Chá Chiêng trong đời sống người Thái

(HBĐT) - 1. Người Thái ở Mai Châu có quan niệm về sự tồn tại hai thế giới: Thế giới sự sống và thế giới cõi hư vô. Thế giới sự sống là thế giới mường trần gian, bao gồm tất cả các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên và xã hội. Thế giới cõi hư vô bao gồm thế giới của mường trời, thế giới thần linh, ma quỷ, thế giới dưới mặt đất, thế giới dưới nước... không trực giác được. Người Thái quan niệm vạn vật hữu linh, muôn vật, muôn loài đều có hồn (Mí khoăn), đều có chủ cai quản (Mí chảu), tất cả dưới sự cai quản chung của đấng tối thượng là Then Luông (Đấng siêu nhiên cao cả ở mường trời). Dưới Then Luông là hệ thống các thứ cấp trên trần gian và thế giới khác.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

(HBĐT) - Nhờ thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với việc đưa cây dưa hấu vào trồng trên diện tích đất sản xuất kém hiệu quả, nhiều hộ ở xã Mai Hạ (Mai Châu) đã có nguồn thu nhập ổn định, góp phần đẩy mạnh công tác giảm nghèo ở địa phương.

Diện mạo nông thôn mới ở Mai Châu

(HBĐT) - Đến huyện vùng cao Mai Châu hôm nay, xen giữa cánh đồng lúa xanh mướt thấp thoáng những ngôi nhà sàn, con đường bê tông chạy dọc quanh ngõ xóm và cả những con đường mới được mở men theo triền núi như một nét chấm phá trong "bức tranh” NTM nơi đây. Bằng cách làm sáng tạo, cùng nội lực sức dân được phát huy, Mai Châu đang từng ngày khoác lên mình tấm áo mới. Cùng sự đổi thay diện mạo nông thôn, cuộc sống người dân ngày một ấm no với thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 25 triệu đồng/năm.

Mai Châu - điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5

(HBĐT) - Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp nên rất thuận lợi để lên kế hoạch cho những chuyến du lịch hấp dẫn. Xách ba lô lên và đi. Nhiều du khách đã lựa chọn Mai Châu là điểm đến lý tưởng nhất để tìm kiếm cho mình những trải nghiệm tuyệt vời.

Ngăn chặn xâm canh, xâm cư và xâm hại rừng tại khu vực suối Rằm, xã Cun Pheo

(HBĐT) - Xâm canh, xâm cư là câu chuyện xảy ra ở khu vực suối Rằm thuộc xóm Táu Nà, xã Cun Pheo, huyện Mai Châu bắt đầu từ tháng 3/2016. Từ 1 hộ với 3 nhân khẩu người Mông ở bản Nà Lù, xã Piêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La tự ý di cư đến khu vực suối Rằm dựng lán trại và phát nương làm rẫy. Sau 2 năm, con số này tăng lên 38 hộ với 190 nhân khẩu. Những hộ di cư đều là người Mông thuộc huyện Bắc Yên, Phù Yên, tỉnh Sơn La và huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái đã sang xã Cun Pheo xâm canh, xâm cư đất nương làm rẫy, làm nhà gỗ và lập bàn thờ.

Trường tiểu học thị trấn Mai Châu:
Sáng tạo gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc

(HBĐT) - Nhằm góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc ở huyện vùng cao Mai Châu, từ đầu năm học 2017 - 2018, trường tiểu học thị trấn Mai Châu đã phát động phong trào học sinh mặc trang phục dân tộc đến lớp vào một ngày trong tuần nhằm giúp các em thêm hiểu biết, trân trọng và tự hào về nét đẹp truyền thống của dân tộc mình.

Giao lưu Olympic học sinh năng khiếu cấp tiểu học năm học 2017 – 2018

(HBĐT)-Trong 3 ngày 17 - 20/4, Phòng GD & ĐT huyện Mai Châu đã tổ chức Giao lưu Olympic học sinh năng khiếu cấp tiểu học, năm học 2017 – 2018. Có 345 em học sinh đến từ 25 đơn vị trường Tiểu học , Tiểu học và THCS trong toàn huyện tham gia cuộc giao lưu.

Tòng Đậu sau 3 năm về đích nông thôn mới

(HBĐT) - Đến Tòng Đậu (Mai Châu) những ngày này có thể cảm nhận rõ đổi thay trong diện mạo nông thôn. Những tuyến đường nội thôn, liên thôn đã được đổ bê tông sạch đẹp. Các công trình phúc lợi, trường học được xây dựng khang trang, kiên cố.

Giao ban MTTQ và các đoàn thể huyện quý I năm 2018

(HBĐT)- Ngày 18/04, huyện Mai Châu đã tổ chức hội nghị giao ban MTTQ và các đoàn thể huyện để đánh giá kết quả công tác quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018. Đồng chí Đặng Mai Sơn – Phó bí thư TT huyện ủy chủ trì hội nghị.

Chiềng Châu: Điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc

(HBĐT) - Nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ. Những năm qua, Công an xã Chiềng Châu (Mai Châu) đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo và tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có hiệu quả, tạo được niềm tin trong nhân dân.