(HBĐT) - Nhằm tăng cường cho học sinh những kiến thức về ATGT sáng ngày 26/03 Ban ATGT tỉnh Hòa Bình phối hợp với Ban ATGT huyện Mai Châu và Trường THCS Thị trấn Mai Châu tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT thu hút đông đảo học sinh và các thầy, cô giáo trên địa bàn tham gia.

Khám phá lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông

(HBĐT) - Những ngày đầu xuân, trong tiết trời se lạnh, xuyên qua làn sương mờ bao phủ núi rừng trên cung đường Tây Bắc, chúng tôi có dịp đến thăm các xã Hang Kia, Pà Cò huyện vùng cao Mai Châu. Cùng đông đảo người dân và du khách muôn nơi, chúng tôi đến đây để hòa mình vào không khí lễ hội Gầu Tào của dân tộc Mông. Lễ hội Gầu Tào được xem là biểu tượng văn hóa của người Mông. Gầu Tào theo ngôn ngữ Mông là chơi núi mùa xuân, mang ý nghĩa là núi thiêng, cầu thiêng.

Huyện Mai Châu khơi dậy sức dân giữ vững trật tự an toàn xã hội

(HBĐT) - Từ sự cảnh giác, nêu cao tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm (PCTP) ngay từ cơ sở, người dân xóm Lác 1, xã Chiềng Châu (Mai Châu) đã kịp thời phát hiện và đấu tranh với đối tượng Trịnh Văn Toàn thuộc tổ chức phản động lưu vong "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” cùng 4 đối tượng thuộc nhóm NO-U Hà Nội có hành vi tổ chức lôi kéo người dân tham gia vào tổ chức của chúng. Sau khi phát hiện, người dân trong xóm đã không tiếp tay, cô lập... buộc các đối tượng phải rời khỏi địa bàn.

Độc đáo món cá trong đời sống văn hóa ẩm thực người Thái

(HBĐT) - Thung lũng Mai Châu xinh đẹp, nơi hội tụ khá đầy đủ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Thái. Khám phá văn hóa Thái Mai Châu, chúng tôi ngỡ ngàng khi biết rằng ngoài nhà sàn, điệu múa xòe, khung dệt thổ cẩm..., nơi đây còn lưu giữ khá vẹn nguyên nét sinh hoạt ẩm thực độc đáo, đó là sử dụng cá trong mâm cỗ cúng và đời sống hàng ngày.

Lên Hang Kia xem người Mông làm homestay

(HBĐT) - Lâu nay, người Mông ở xã Hang Kia (Mai Châu) chỉ quen canh tác nương rẫy, săn bắn. Cuộc sống, sinh hoạt của bà con gắn bó với núi, với rừng. Cho tới ngày một vài hộ dân ở xóm Hang Kia nghĩ đến việc thiết lập hạ tầng cơ sở lưu trú để thu hút du khách. Từ đó nơi đây bắt đầu mọc lên các homestay đạt tiêu chuẩn…

Xã Nà Mèo vượt khó làm khuyến học

(HBĐT) - Là xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện vùng cao Mai Châu nhưng Nà Mèo có đến 337/351 hộ có hội viên khuyến học. Năm 2017 xã có 127 hộ đạt danh hiệu "gia đình học tập”, 174 hộ tham gia phong trào "Nuôi lợn nhựa tiết kiệm khuyến học”. Đặc biệt, từ nguồn quỹ do hội viên đóng góp, huy động từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm, đầu mỗi năm học xã có hàng trăm suất quà, học bổng để kịp thời hỗ trợ, động viên học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Du lịch Mai Châu cần sự liên kết để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế

(HBĐT) - Được thiên nhiên ưu đãi và có nền văn hóa đặc sắc, huyện Mai Châu có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch. Đặc biệt, việc được chính thức quy hoạch trở thành điểm du lịch quốc gia, Mai Châu có nhiều cơ hội đưa du lịch bứt phá. Tuy nhiên, làm sao để đánh thức được tiềm năng lợi thế và tận dụng được "thương hiệu” điểm du lịch quốc gia, biến du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là trăn trở không chỉ của cấp ủy Đảng, chính quyền mà cả của người dân huyện Mai Châu.

Hội thi viết chữ đẹp” Nét chữ - Nết người” năm học 2017- 2018

(HBĐT) - Ngày 7/3, Phòng giáo dục đào tạo huyện Mai Châu đã tổ chức kết quả hội thi viết chữ đẹp” Nét chữ - Nết người” năm học 2017- 2018. 

Hội chữ thập đỏ huyện Mai Châu làm tốt công tác nhân đạo, từ thiện

(HBĐT) - Trong những năm qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Mai Châu đã làm tốt vai trò là cầu nối giữa những tấm lòng hảo tâm với người nghèo, giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Pà Cò gắn xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội

(HBĐT) - Với tổng số 170 đảng viên, sinh hoạt tại 12 chi bộ, những năm qua, Đảng bộ xã Pà Cò (Mai Châu) cùng đội ngũ đảng viên luôn khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo và tinh thần tiên phong, gương mẫu trong mọi lĩnh vực. Để đạt được kết quả đó, trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, cấp uỷ, chính quyền xã luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị TSVM với nhiệm vụ phát triển KT -XH, đảm bảo QP -AN.

Huyện Mai Châu đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

(HBĐT)-Những năm qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐK XDĐSVH) tại huyện Mai Châu đã được triển khai tích cực và có hiệu quả, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Phong trào TDĐKXDĐSVH được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, thực hiện lồng ghép các phong trào, cuộc vận động vào hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị và trở thành phong trào thi đua sôi nổi, thực sự đi vào đời sống của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Nội dung phong trào được thể hiện trên các mặt công tác trọng tâm như: xây dựng tư tưởng đạo đức, nếp sống, lối sống; xây dựng phong trào người tốt, việc tốt; xây dựng gia đình, khu dân cư, dòng họ, cơ quan, đơn vị văn hóa; xây dựng phong trào phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, "đền ơn - đáp nghĩa”, "Uống nước nhớ nguồn”, nhân đạo, từ thiện...

Ra quân huấn luyện năm 2018 và phát động phong trào thi đua “luyện giỏi, rèn nghiêm, kỷ cương hiệu quả”

(HBĐT) - Ngày 01/03, UBND huyện Mai Châu đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2018 và phát động phong trào thi đua"luyện giỏi, rèn nghiêm, kỷ cương hiệu quả”

Xã Hang Kia gìn giữ và bảo tồn văn hóa dân tộc Mông

(HBĐT) - Hang Kia là xã miền núi của huyện Mai Châu, nằm ở độ cao khoảng 1.500 m so với mực nước biển, cách thị trấn Mai Châu khoảng 30km. Đường lên xã khúc khuỷu, uốn lượn theo những sườn núi cao. Đời sống của bà con nơi đây còn phụ thuộc vào nương rẫy. Tại bản làng bé nhỏ này, người dân sống quây quần bên nhau, dựa vào nhau để mưu sinh.

Bếp lửa trong văn hóa tâm linh đồng bào Thái

(HBĐT) - Giữa đêm đông buốt giá, bếp lửa vẫn bập bùng trong những ngôi nhà sàn, tỏa ánh sáng ấm áp, che chở cho dân làng qua mùa đông lạnh lẽo. Bếp lửa là nơi để nấu cơm, sưởi ấm, nơi người già kể chuyện, người trẻ học những bài học cuộc đời, nơi gắn kết tình làng, nghĩa xóm, nơi tụ hội cho những câu hát khắp giao duyên, khởi nguồn cho tình yêu đôi lứa… Đối với người Thái Mai Châu bếp lửa không chỉ là không gian sinh hoạt hàng ngày của cả gia đình mà còn mang nhiều ý nghĩa tâm linh, nhân văn cao cả.

Tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương Mai Châu ngày càng đổi mới, phát triển

Nguyễn Đức Thịnh - Bí thư Huyện uỷ 
Chủ tịch HĐND huyện Mai Châu 
(HBĐT)- Huyện Mai Châu được thành lập năm 1886, tái thành lập năm 1957, là huyện miền núi cao của tỉnh Hoà Bình, giáp các huyện của tỉnh Sơn La, tỉnh Thanh Hóa. Tổng diện tích tự nhiên là 56.982,81 ha. Đến nay toàn huyện có 01 thị trấn và 22 xã, 138 xóm, tiểu khu. Dân số hơn 55.000 người; có 07 dân tộc sinh sống lâu đời trên địa bàn (người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 92%), trong đó dân tộc Thái chiếm 57,3%. Tính đến hết tháng 9 năm 2017, Đảng bộ huyện có 47 tổ chức cơ sở đảng (28 đảng bộ, 19 chi bộ), 273 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, trên 4.400 đảng viên.