Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định Tết trồng cây góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển KT-XH, bảo vệ cảnh quan môi trường, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Bác chỉ rõ: "Việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều... Nước ta phong cảnh sẽ ngày càng tươi đẹp, khí hậu điều hoà hơn, cây gỗ đầy đủ hơn. Điều đó sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống của nhân dân ta…”.

Đảng bộ huyện Lạc Thủy nâng cao năng lực lãnh đạo

Nhiều năm nay, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lạc Thủy đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ; đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng phát triển đảng viên, qua đó đã nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH.

Hiệu quả thực hiện quy định về dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên cấp trên

Sau 5 năm (2019 - 2023) thực hiện Quy định số 32-QĐi/TU, ngày 17/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc dự sinh hoạt chi bộ (SHCB) của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh cho thấy: Theo Quy định số lần định kỳ dự SHCB đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tối thiểu 3 lần/năm; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cơ sở tối thiểu 4 lần/năm; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành các đảng bộ cơ sở tối thiểu 6 lần/năm.

Bám sát hơi thở cuộc sống, bảo đảm yêu cầu kiến tạo phát triển nhanh, bền vững

Sáng nay, 15/2, tức mùng 6 tháng Giêng, làm việc đầu tiên của năm mới Giáp Thìn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến dự gặp mặt Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024

Sáng 15/2 (tức ngày 6/1 âm lịch), tại xã Kim Phú, Thành phố Tuyên Quang, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn công tác Trung ương đã dự Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Tuyên Quang phối hợp tổ chức.

Đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn

Cùng với cả nước, Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, an toàn. Thời tiết những ngày đầu năm mới ấm áp khiến lòng người thêm hân hoan, hoà cùng nhịp sống mùa Xuân rộn rã.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thi công Dự án Nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất

Chiều 12/2 (mùng 3 Tết), Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra tình hình triển khai, thi công Dự án Nhà ga hành khách T3, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu đến mảnh đất hội nhập

Những ngày cuối năm 2023, đầu năm 2024, khắp mảnh đất Điện Biên hòa chung không khí rộn ràng, liên tục đón tin vui là những dấu ấn mới trên chặng đường phát triển. Từ vùng đất từng chịu bao bom cày đạn xới, đến nay, nơi đây đã vươn mình đổi mới. Điện Biên được biết đến không chỉ bởi chiến thắng "lững lẫy năm châu, chấn động địa cầu” mà còn bởi những thành tựu trong phát triển và hội nhập.

Lãnh đạo cơ quan cấp tỉnh phụ trách xã: Để gần dân và trọng dân

Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Mông, lãnh đạo Công an tỉnh đã đến thăm, chúc Tết đồng bào 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu). Người Mông nơi đây đón Tết cổ truyền sớm hơn 1 tháng so với Tết Nguyên đán của cả nước và kéo dài 1 tháng. Đây chính là những xã mà lãnh đạo Công an tỉnh được Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy phân công phụ trách địa bàn theo Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022.Việc lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp phụ trách địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự góp phần quan trọng trong chuyển hóa địa bàn, thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng bào 2 xã yên vui, phấn khởi phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo. Đến bản Mông hôm nay, hoa ngũ sắc đã rực rỡ bên bờ rào đá các homestay, đào phai khoe sắc đón xuân về.

Yên Thủy - những mùa trái ngọt

Những ngày đầu năm 2024 chúng tôi trở lại thăm Yên Thủy, cảm nhận sự thay đổi trong diện mạo nông thôn nơi đây với sắc màu tươi mới, lạc quan khắp các vùng quê.

Thủ tướng chúc Tết, động viên cán bộ, bác sĩ và bệnh nhân các bệnh viện tại Hà Nội

Chiều 8/2 (tức 29 Tết Giáp Thìn 2024), tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Nhi Trung ương.

TỈNH ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH HÒA BÌNH CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN GIÁP THÌN 2024

Thưa toàn thể Nhân dân các dân tộc trong tỉnh! 
Thưa đồng chí, chiến sỹ thân mến!

Niềm tin Xuân mới

Năm Quý Mão 2023 đang khép lại, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã về với mỗi gia đình, bản làng trên mọi miền Tổ quốc thân yêu. Đất nước vào Xuân rộn ràng khắp muôn nơi, lòng người náo nức, thêm niềm tin, kỳ vọng năm mới với nhiều thắng lợi mới.

Bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đối với ông Trần Văn Tân

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định 167/QĐ-TTg ngày 7/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Văn Tân.

Chủ tịch Khamtai Siphandone, nhà lãnh đạo góp phần củng cố quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Ngày 8/2/2024 là tròn 100 năm ngày sinh Chủ tịch Khamtai Siphandone, một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên của cách mạng Lào, cũng là người luôn gắn bó, góp phần củng cố, vun đắp quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai nước Lào và Việt Nam.

Xuân sớm ở vùng đất khó

Những con đường mới được cứng hoá thuận lợi đã như "chở” mùa Xuân về sớm hơn với một số xã vùng sâu, vùng xa trong tỉnh…

Huyện Kim Bôi: Đối thoại - nhịp cầu nối giữa Đảng, chính quyền với người dân

Dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, giúp tháo gỡ kịp thời các vấn đề người dân bức xúc, đó là tinh thần của các cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Kim Bôi thời gian qua. Đây được xem là giải pháp quan trọng để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao, là nhịp cầu nối giữa Đảng, chính quyền với người dân.

Thông qua nghị quyết quy định về Kỷ niệm chương ''Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam''

Chiều 5/2, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên họp xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch nước thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Sáng 5/2, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an). Cùng dự, có đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng.

Công bố quyết định công tác cán bộ của Trung ương Đoàn 

Ngày 5/2, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết 

Ngày 5/2, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị trực Tết.