(HBĐT) - Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) đặt tại tầng 1, trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường. Công chức trực tại bộ phận được bố trí theo đúng chuyên môn và trực tất cả các ngày làm việc trong tuần để giải quyết hồ sơ. Khách đến giao dịch bố trí ghế ngồi đầy đủ, có bảng biểu, máy tính để tra cứu thông tin liên quan đến thủ tục hành chính (TTHC) mà người dân, tổ chức quan tâm. Đây là một trong những nội dung cải cách hành chính (CCHC) thời gian qua phường Phương Lâm đã, đang triển khai.

Xã Xuất Hóa: Huy động sức dân - điểm nhấn trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

(HBĐT) - Các công trình lần lượt được hoàn thành đưa vào sử dụng tạo nên bộ mặt hoàn toàn mới cho xã Xuất Hóa (Lạc Sơn) hôm nay. Trên mỗi công trình đều mang đậm dấu ấn tham gia tích cực của Nhân dân, cho thấy người dân đồng thuận cao. Đó chính là kết quả của việc huy động hiệu quả sức dân thông qua thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tại Xuất Hóa.

Huyện Cao Phong: Thận trọng, khách quan trong việc sắp xếp cán bộ dôi dư sau sáp nhập

(HBĐT) - Huyện Cao Phong có 5 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã tiến hành việc sáp nhập để hình thành 2 xã mới. Tuy số xã sáp nhập không nhiều nhưng có trường hợp 3 xã sáp nhập như: Đông Phong, Xuân Phong, Tân Phong sáp nhập thành xã Hợp Phong; xã Yên Lập, Yên Thượng sáp nhập thành xã Thạch Yên để hình thành 1 xã mới nên số cán bộ dôi dư sau sáp nhập khá lớn.

Nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Đảng ủy thị trấn Vụ Bản và xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - Thực hiện Công văn chỉ đạo số 287-CV/UBKTTU, ngày 20/8/2021 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy về việc kiểm tra, xem xét làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với những tổ chức đảng và đảng viên có liên quan còn lơ là, chấp hành không nghiêm túc các quy định về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

(HBĐT) - Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã sôi nổi, sáng tạo thực hiện các phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước, đưa phong trào ngày càng phát triển.

Thể lệ Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 – 2025

Ban tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá vừa ban hành Kế hoạch số 01-KH/BTCGT, ngày 31/8/2021 triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 - 2025. Báo Hoà Bình đăng toàn văn Thể lệ Giải thưởng. 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ trong thực thi công vụ, nhiệm vụ

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Văn bản số 1567/UBND-NVK, ngày 30/8/2021 về việc ăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ trong thực thi công vụ, nhiệm vụ.

Xã Bắc Phong: Nhân rộng các điển hình làm theo lời Bác

(HBĐT) - "Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các nghị quyết về xây dựng Đảng ở xã Bắc Phong (Cao Phong) góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV). Từ đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương" - đồng chí Bùi Văn Đoan, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Phong cho biết.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ khai giảng tại trường TH&THCS Yên Mông

(HBĐT) - Sáng 5/9, tại trường TH&THCS Yên Mông (TP Hòa Bình), đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TB&XH, Thành ủy Hòa Bình đã dự lễ khai giảng năm học 2021-2022, chúc mừng nhà trường được đón Bằng công nhận trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Mầm non Đỗ Đình Thiện

(HBĐT) - Ngày 5/9, trường Mầm non Đỗ Đình Thiện, xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) đã tổ chức khai giảng năm học mới 2021 – 2022 bằng hình thức trực tuyến và đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, tặng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường. Dự lễ khai giảng có lãnh đạo Sở GD&ĐT, huyện Lạc Thủy. Lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại hội trường chính, 7 điểm cầu tại các lớp học và chi phụ đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Truy tặng Bằng khen của Thủ tướng cho 18 cá nhân tích cực phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 4/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1458/QĐ-TTg truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 18 cá nhân thuộc Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều thành tích và đóng góp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Lan tỏa những việc làm theo lời Bác Hồ

(HBĐT) - Học tập và làm theo lời Bác theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày càng trở thành việc làm thường xuyên, có sức lan tỏa rộng lớn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, tổ chức, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ (NQĐHĐB) các cấp, xây dựng quê hương phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh thị sát chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến quốc lộ 6, huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Ngày 1/9, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thị sát chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 trên tuyến quốc lộ 6 tại thôn Năm Lu, xã Hòa Sơn (Lương Sơn).

Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Bản Tuyên ngôn Độc lập

(HBĐT) - Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã soạn thảo "Tuyên ngôn Độc lập”. Ngày mùng 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội, trước cuộc mít tinh của hàng chục vạn người đủ các tầng lớp ở cả trong nước và nước ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố với toàn thể quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (DCCH) ra đời - nhà nước Công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Kỷ niệm 59 năm ngày Báo Hòa Bình ra số đầu (2/9/1962 - 2/9/2021):
Báo Hòa Bình - 59 năm xây dựng và phát triển


           Nguyễn Mạnh Tuấn
Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình

(HBĐT) - Cách đây 59 năm, vào đúng kịp kỷ niệm lần thứ 17 ngày Quốc khánh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (2/9/1962), Báo Hòa Bình – cơ quan Đảng bộ Đảng lao động Việt Nam tỉnh Hòa Bình (nay là Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Hòa Bình) đã ra số đầu tiên. Đây là sự kiện lớn đánh dấu sự trưởng thành của công tác tư tưởng nói chung, của sự nghiệp báo chí cách mạng tỉnh nhà nói riêng. Từ những bước đi ban đầu gian khó nhưng được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng bộ, chính quyền và sự chăm lo của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên cơ quan báo Đảng, Báo Hòa Bình không ngừng lớn mạnh, phát triển, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - Với quyết tâm bứt phá, ngay sau đại hội các Đảng bộ trực thuộc, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các kế hoạch, chương trình hành động (CTHĐ) thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ (NQĐHĐB) các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Huyện Tân Lạc: Đổi mới, sáng tạo đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - Với quyết tâm chính trị cao cùng cách làm khoa học, sáng tạo, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc đã từng bước đưa nghị quyết của Đảng lan tỏa sâu rộng trong cuộc sống. Qua đó, lãnh đạo Nhân dân phát triển KT-XH, nâng cao đời sống.

Tự hào Thạch Yên

(HBĐT) - Những ngày này, cả nước tự hào ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang gắn liền với sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công. Tại xã Thạch Yên (Cao Phong), những lá cờ Tổ quốc phấp phới tung bay. Vùng quê anh hùng này vẫn đang trân trọng lưu giữ một dấu ấn cách mạng là niềm tự hào chung của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Cao Phong: Khu căn cứ cách mạng (CCCM) Cao Phong - Thạch Yên.

Huyện Yên Thủy quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

(HBĐT) - Chất lượng cán bộ là yếu tố quyết định để giải quyết các vấn đề về thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng; sắp xếp, tinh gọn bộ máy; giải quyết các vấn đề phức tạp tại cơ sở và công tác xây dựng nông thôn mới (NTM); triển khai các nhiệm vụ phát triển KT – XH. Do đó, vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ luôn là vấn đề được huyện Yên Thủy đặc biệt quan tâm những năm gần đây.

Hòa Bình những ngày đầu độc lập

(HBĐT) - Cụ bà Bùi Thị Chạ ở xóm Má, xã Bắc Phong (Cao Phong) năm nay đã bước sang tuổi 101. Dù tuổi cao, sức khỏe và trí nhớ giảm sút nhưng ký ức về những ngày vợ chồng bà tham gia đoàn quân khởi nghĩa từ Mường Thàng về giành chính quyền tại trung tâm tỉnh lỵ cách đây gần 80 năm vẫn chưa phai nhạt trong tâm trí...

Thăm chiến khu Mường Diềm

(HBĐT) - Là 1 trong 4 khu căn cứ cách mạng (CCCM) quan trọng của tỉnh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, chiến khu Mường Diềm (nay thuộc xã Trung Thành - Đà Bắc) với nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng, huấn luyện lực lượng vũ trang cách mạng đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945 của quân và dân Hòa Bình.

Khẳng định bản lĩnh người lính "Bộ đội Cụ Hồ"

(HBĐT) - Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", những năm qua, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) LLVT tỉnh không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong thời bình, bản lĩnh của người chiến sỹ được thể hiện rõ nét thông qua các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, dân vận khéo trong LLVT, tạo mối gắn kết giữa quân và dân.

Kiểm soát triệt để người đi ra và vào tỉnh

(HBĐT) - Ngày 1/9, Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 126/CV-TU về việc kiểm soát triệt để người đi ra và vào tỉnh, trong đó đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, các cấp, ngành, các huyện, thành phố thực hiện các giải pháp, đồng bộ, phù hợp tình hình thực tế từng địa bàn, bằng mọi giá kiểm soát triệt để người đi ra và vào tỉnh, nhất là dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương Hòa Bình giàu mạnh

(HBĐT) - Cách đây vừa tròn 76 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.