Lãnh đạo T.Ư Đoàn, Tỉnh Đoàn trồng cây hưởng ứng ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2011.

(HBĐT) - Ngày 1/6, tại UBND xã Địch Giáo (Tân Lạc), BTV Tỉnh Đoàn tổ chức lễ phát động và ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2011. Dự lễ ra quân có PGS, TS Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Phó Giám đốc Học viện TTN Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, huyện Tân Lạc và 700 ĐV- TN.

Hội nghị liên tịch bàn nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XV

(HBĐT) - Ngày 1/6, HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị liên tịch bàn nội dung và thời gian tổ chức chức kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội thảo về hành trình cứu nước của Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2011), ngày 31/5 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước.”

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng quận Ba Đình (Hà Nội)

Ngày 31/5, Đảng bộ và nhân dân quận Ba Đình (Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập quận Ba Đình (31/5/1961- 31/5/2011) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới dự và trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ và nhân dân quận Ba Đình. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Hãy dành sự quan tâm nhiều hơn cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, chiều 31/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gặp mặt thân mật 55 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đến từ 11 tỉnh, đại diện cho ba miền Bắc, Trung, Nam. Tham dự buổi gặp mặt có Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp, lãnh đạo Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam.

Xã Vũ Lâm xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Là xã điểm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2015, đến nay, xã Vũ Lâm (Lạc Sơn) đã triển khai được một số nội dung quan trọng, tạo tiền đề thuận lợi cho kế hoạch xây dựng NTM trên địa bàn.

UBBC tỉnh: Báo cáo kết quả công tác bầu cử đại biểu QH khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

(HBĐT) - Sáng 31/5, Văn phòng UBND tỉnh, UBBC tỉnh đã tổ chức hội nghị báo cáo kết quả công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ bầu cử, Chủ tịch UBBC tỉnh trủ trì hội nghị. Tới dự có các đồng chí là thành viên BCĐ công tác bầu cử tỉnh, UBBC tỉnh và Trưởng phó các Tiểu ban giúp việc của UBBC tỉnh

Hội đồng Bầu cử họp phiên thứ năm

Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng chủ trì Chiều 30-5, tại Hà Nội, Hội đồng Bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã họp phiên thứ năm dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng. Ðến dự, có đại diện nhiều cơ quan, tổ chức liên quan.

Hoàn thành 43 cột mốc trên tuyến biên giới Việt - Lào

Đến cuối tháng 5/2011, tỉnh Quảng Bình cùng hai tỉnh Khammouane và Savannakhet (Lào) đã hoàn thành tôn tạo, tăng dày 43 cột mốc trong tổng số 61 cột mốc trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào đoạn qua tỉnh.

Tuyên dương 300 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Sáng 30-5, TƯ Đoàn tổ chức họp báo giới thiệu về Đại hội Thanh niên tiên tiến lần thứ II - 2011 và tổng kết 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác", thiết thực kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Thực trạng công tác cán bộ nữ ở Lạc Sơn

(HBĐT) - Huyện Lạc Sơn có trên 13,4 vạn dân, trong đó, 50,1% là nữ. Tỷ lệ CB, CNVC-LĐ là nữ trên địa bàn toàn huyện không thấp hơn nam giới và đặc biệt cao hơn trong ngành Giáo dục, Y tế. Riêng trong cơ quan UBND huyện đã có 83/133 cán bộ là nữ. Đội ngũ cán bộ nữ đã, đang phát huy phẩm chất, hoạt động tích cực trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Yên Mông huy động sức mạnh của người dân trong xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Xã Yên Mông (TPHB) là 1 trong 11 xã điểm thực hiện xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015. Hiện, xã đã cơ bản đạt được 6/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM là: quy hoạch, hộ nghèo, trường học, văn hóa, hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh và ANTT. Đây là một trong những tiền đề cơ bản, góp phần đưa KT-XH phát triển mạnh mẽ.

Trao học bổng cho 300 học sinh nghèo vượt khó năm 2011

(HBĐT) - Ngày 30/5, tại Cung văn hoá tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Công ty TNHH sân gôn Phượng Hoàng (Lương Sơn) tổ chức trao học bổng cho 300 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lee Dae Bong, Chủ tịch Tập đoàn Travit; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh; Hội khuyến học, Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; các thầy, cô giáo và học sinh các trường được nhận học bổng.

Mai Châu: Trợ cấp gần 13 tấn gạo cho các hộ nghèo

(HBĐT) - Ngày 30/5, UBND huyện Mai Châu đã tiến hành trợ cấp gạo cho các hộ nghèo bị đói, đứt bữa trong thời kỳ giáp hạt tháng 5/2011 theo Quyết định số 363 ngày 24/5/ 2011 của UBND huyện.

Cầu nối tình hữu nghị Việt - Hàn

Lần đầu tiên một nhóm 25 thanh, thiếu niên con em gia đình Việt - Hàn đang sinh sống tại Hàn Quốc được Tổng cục Du lịch, Tổng Công ty Hàng không và Tổ chức phi chính phủ "Global Together" Hàn Quốc tổ chức về thăm Việt Nam từ ngày 26 đến 30-5.

Chính trị EmailPrint Đồng hành cùng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam: Tri ân, tôn vinh các anh hùng liệt sĩ

Cùng với những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hoạt động "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" đã góp phần làm bớt đi những khó khăn trong cuộc sống của các đối tượng chính sách trong đó có gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng.

Tình cảm Bác Hồ dành cho thiếu nhi qua các ngày 1-6

(HBĐT) - Trong những tháng, năm là Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước, là vị lãnh tụ tối cao của dân tộc, Bác rất quan tâm đến thiếu nhi vì theo Người, thiếu nhi là chủ tương lai của đất nước, là thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng của cha anh.

Trên 184 tỉ đồng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 480/QĐ-UBND về việc giao dự toán chi thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2011. Theo đó, quyết định giao tổng số vốn 184.085 triệu đồng để thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2011, bao gồm 33.550 triệu đồng vốn đầu tư phát triển và 150.535 triệu đồng kinh phí sự nghiệp.

Lương Sơn: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về trẻ em

(HBĐT) - Theo ông Trần Xuân Phúc, Trưởng phòng LĐ - TB & XH huyện Lương Sơn, những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng, 100% trẻ em được đến trường đúng độ tuổi, trẻ em khuyết tật vận động, sứt môi hở hàm ếch… trên địa bàn huyện đều được chữa trị, trẻ em được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, bổ ích ở địa phương và được trang bị các kiến thức, kỹ năng biết tự bảo vệ mình trong phòng - chống tai nạn thương tích, các nguy cơ bị lợi dụng về lao động, xâm hại tình dục…

Kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước: Mãi mãi đi theo con đường mà Bác Hồ, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn

LTS: "Mãi mãi đi theo con đường mà Bác Hồ, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn là một cuộc đấu tranh để xây dựng cái mới và loại trừ cái cũ không còn phù hợp, là sự nghiệp mãi mãi của các thế hệ Việt Nam. Chúng ta khẳng định quyết tâm không gì lay chuyển nổi tiếp tục thực hiện con đường cách mạng vinh quang đó tới đích..." - đó là nội dung chính trong tham luận của nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu gửi Hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2011). Báo Hànộimới xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc toàn văn bài tham luận quan trọng này.

Việt Nam cam kết chặn đứng và đẩy lùi HIV/AIDS

Sáng 27-5, Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã tổ chức cuộc gặp mặt báo chí thông báo về chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) về HIV/AIDS của đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch UBQG về phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm dẫn đầu.

Trung Quốc phải bồi thường thiệt hại cho Việt Nam

Ngày 27/5, trả lời câu hỏi của Thông tấn xã Việt Nam về việc ngày 26/5/2011, tàu hải giám của Trung Quốc cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 2 thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi đang khảo sát địa chấn trong thềm lục địa của Việt Nam, quan chức Bộ Ngoại giao xác nhận vào lúc 5 giờ 58 phút sáng 26/5/2011, trong khi tàu Bình Minh 02 đang tiến hành khảo sát tại lô 148 trong phạm vi thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam đã bị 3 tàu hải giám số 72, 17 và 84 của Trung Quốc cắt cáp thăm dò.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 09, số 11 và Nghị quyết xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo tiền đề để thị trấn Lương Sơn sớm thành Thị xã

(HBĐT) - Ngày 27/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức họp thảo luận và thông qua các nội dung dự thảo báo cáo: Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 11-CTr/TU của Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Chương trình hành động số 09-CTr/TU về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; đóng góp ý kiến triển khai Đề án và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo tiền đề để thị trấn Lương Sơn sớm thành thị xã” và một số công tác khác.

Tìm giải pháp thực hiện thành công Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”

(HBĐT) - Với nỗ lực đồng bộ, tỉnh ta đã đạt kết quả đáng ghi nhận sau một năm triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Nhìn lại một năm qua, theo Sở LĐ-TB&XH - cơ quan thường trực chủ trì triển khai QĐ 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án, có nhiều nguyên nhân bất lợi chi phối hiệu quả công tác đào tạo nghề cho LĐNT tại tỉnh ta. Nổi bật là hai nguyên nhân nội tại đến từ hai chủ thể quan trọng của công tác đào tạo nghề: người lao động và mạng lưới cơ sở dạy nghề.

Thực hiện mức lương tối thiểu với cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp

Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch số 04/2011, hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp, theo Khoản 2 Ðiều 6 Nghị định số 22/2011/NÐ-CP ngày 4-4-2011 của Chính phủ.