(HBĐT) - Sau sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã, số lượng cán bộ, công chức cấp xã dôi dư phải sắp xếp, tinh giản rất lớn, riêng đối với công chức làm công tác địa chính quy định ĐVHC cấp xã loại I được bố trí 2 cán bộ, ĐVHC cấp xã loại II được bố trí 1 cán bộ. Nhiều địa phương đã giao công chức địa chính (CCĐC) kiêm nhiệm các chức danh công chức còn thiếu. Điều này gây khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là địa phương có địa bàn rộng, phức tạp.

Họp Ban chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số cạnh tranh tỉnh

(HBĐT) - Ngày 23/8, UBND tỉnh tổ chức họp Ban chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số cạnh tranh (PCI) tỉnh. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) tỉnh.

Luật Phòng thủ dân sự: Đảm bảo cuộc sống bình yên trước tình huống thảm họa

Sáng 23/8, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo góp ý cho dự án Luật Phòng thủ dân sự. Hội thảo thống nhất về sự cần thiết ban hành luật nhằm đáp ứng những yêu cầu của xã hội trong tình hình mới.

Báo Thái Nguyên kỷ niệm 60 năm ngày thành lập

(HBĐT) - Sáng 23/8, tại hội trường UBND tỉnh, Báo Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (25/8/1962 - 25/8/2022). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng; đại diện Vụ Báo chí - Xuất bản, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Tuyên giáo T.Ư; Cục Báo chí, Bộ TT-TT; đại diện các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương.

Huyện Yên Thủy thực hiện hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại

(HBĐT) - Đầu tháng 6 vừa qua, chúng tôi có mặt tại buổi tiếp xúc, đối thoại (TX, ĐT) của đồng chí Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy với Nhân dân và cán bộ thị trấn Hàng Trạm.

Nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ có đông đảng viên

(HBĐT) - Ngày 8/8, BTV Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU về giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cấp ủy các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và tổ trưởng tổ đảng ở những chi bộ có đông đảng viên.

Đoàn kiểm tra 546 của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu

Ngày 22/8, Đoàn kiểm tra 546 của Ban Bí thư do Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu để thông báo Quyết định, kế hoạch và lịch làm việc của Đoàn kiểm tra.

Huyện Mai Châu: Chuyển biến từ học tập và làm theo Bác Hồ

(HBĐT) - Với chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay”, BTV Huyện ủy Mai Châu đã chỉ rõ 3 nội dung cần tập trung thực hiện. Đó là: Học tập Bác; làm theo Bác; nêu gương của cán bộ, đảng viên. Bằng việc lựa chọn chính xác, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nội dung trọng tâm đã tạo nên những chuyển biến tích cực trên địa bàn.

Xã Thành Sơn: Cán bộ, đảng viên đi đầu đưa nghị quyết vào cuộc sống

(HBĐT) - Sau nhiều lần tuyên truyền về chủ trương mở rộng diện tích trồng cây tỏi tía ở xóm nhưng không thành công. Chỉ đến khi các đảng viên: Hà Văn Hùng, Hà Văn Tuân... mạnh dạn đi đầu, làm trước, chuyển đổi diện tích trồng ngô, lạc của gia đình sang trồng tỏi tía mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều hộ dân xóm Thung Khe mới mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích trồng tỏi theo hướng hàng hóa. Nhờ vậy, cuộc sống của nhiều hộ từ chỗ khó khăn đã từng bước vươn lên...

Huyện Lương Sơn: Cải cách hành chính để thu hút đầu tư

(HBĐT) - Là địa bàn trọng điểm của tỉnh về thu hút đầu tư, huyện Lương Sơn xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư trong và ngoài huyện. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song Lương Sơn đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong quản lý, điều hành, thể hiện quyết tâm đột phá trong công tác CCHC. Trong đó, huyện chú trọng cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.

Thông báo Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khoá XVII

(HBĐT) - HĐND tỉnh ban hành Thông báo số 276/TB-HĐND, ngày 18/8/2022 về việc tổ chức Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nội dung như sau:

Phát huy nội lực, nêu cao tinh thần xung kích

5 năm qua, với gần 10 nghìn công trình thanh niên các cấp cùng chuỗi những hoạt động an sinh xã hội đạt tổng giá trị hơn 235 tỷ đồng, tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã phát huy nội lực, nêu cao tinh thần xung kích, tạo nhiều điểm nhấn trên khắp các công trường, nhà máy ở mọi miền Tổ quốc.

Tiếp tục bảo hộ công dân với nhóm người Việt bị lừa đảo đi lao động tại Campuchia

Ngày 20/8, thông tin về công tác bảo hộ công dân trong vụ việc 42 công dân Việt Nam bỏ trốn khỏi sòng bài thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal (Campuchia) bơi qua sông Bình Di (An Giang) để về nước, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

Huyện Lạc Sơn nhiều giải pháp về công tác cán bộ

(HBĐT) - Cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, BTV Huyện uỷ Lạc Sơn đã ban hành Nghị quyết số 09 về công tác cán bộ (CTCB) để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp đồng bộ về CTCB đến nay đã có kết quả tích cực, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Cách mạng Tháng Tám thành công - bước ngoặt vĩ đại

(HBĐT) - Cách đây 77 năm, vào mùa Thu lịch sử năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân ta đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám "long trời lở đất”. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam), mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Nước ta từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, một nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Đây là một trong những thắng lợi nổi bật vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng.

Kỷ niệm 60 năm Ngày Báo Bắc Ninh ra số đầu

(HBĐT) - Chiều 19/8, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh), Báo Bắc Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Báo Bắc Ninh ra số đầu (19/8/1962 – 19/8/2022). Dự Lễ Kỷ niệm có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.     

Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

(HBĐT) - Trong 2 ngày 18 - 19/8, Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH T.Ư Đảng khóa XIII tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức trong đơn vị.          

77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: "Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân"

Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 là biểu tượng sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc Việt Nam. Từ chiến khu tới đồng bằng, từ nông thôn đến thành thị, toàn dân đều nhất tề nổi dậy, đồng lòng đứng lên giành chính quyền về tay nhân dân. Cuộc cách mạng ấy đã đem lại độc lập, tự do cho dân tộc ta, nhân dân ta sau hàng nghìn năm trong đêm dài nô lệ.

Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

(HBĐT)-Trong 2 ngày 17 - 18/8, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tổng kết, trao giải các cuộc thi trên Báo Hòa Bình và gặp mặt cộng tác viên tiêu biểu năm 2022

(HBĐT) - Sáng 19/8, Báo Hoà Bình tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi Ký – Phóng sự về chủ đề "Hoà Bình – khát vọng phát triển” năm 2022, cuộc thi ảnh báo chí "Nét đẹp Hoà Bình” lần thứ nhất năm 2022 và gặp mặt cộng tác viên (CTV) tiêu biểu năm 2022. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Kỷ niệm 60 năm ngày Báo Hòa Bình xuất bản số đầu (2/9/1962 – 2/9/2022). Tới dự có đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở TT&TT, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội VH – NT tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, cùng cán bộ, phóng viên và 32 cộng tác viên tiêu biểu của Báo Hòa Bình.

Đà Bắc - nôi nuôi dưỡng phong trào cách mạng

(HBĐT) - Trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, trên địa bàn huyện Đà Bắc có 2 khu căn cứ cách mạng (CCCM) được thành lập, gồm: Tu Lý - Hiền Lương và Mường Diềm. Đây là 2 trong 4 khu CCCM của tỉnh nằm trong hệ thống chiến khu Hòa - Ninh - Thanh.

Đổi thay ở chiến khu Mường Khói

(HBĐT) - Thăm lại chiến khu cách mạng Mường Khói trong những ngày Tháng Tám lịch sử, diện mạo xã nông thôn mới hiện lên với con đường trải nhựa thẳng tắp, đường liên xóm, đường nội đồng ược cứng hóa, thuận tiện cho việc giao thương, đi lại. Những vườn cây trĩu quả, đồi rừng xanh mát mang lại nguồn thu nhập khá cho nông dân. Là một trong những cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh, cách đây 69 năm, chiến khu cách mạng Mường Khói gồm hai xã Hoài Ân và Hiếu Nghĩa, thuộc tổng Lạc Thành, châu Lạc Sơn là nơi các lực lượng cách mạng và nhân dân huyện Lạc Sơn tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền thành công đầu tiên của tỉnh.

Nhớ mãi mùa thu Cách mạng Tháng Tám

(HBĐT) - Năm 2022, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Dẫu rằng mỗi năm con số kỷ niệm thêm cao, song niềm tự hào về mốc son chói lọi của Cách mạng mùa thu năm 1945 vẫn luôn khắc sâu trong lòng con dân đất Việt.

Củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Kazakhstan

Chiều 18/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan, Mukhtar Tileuberdi, nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.