(HBĐT) - Trong nhwngx năm qua, LLVT tỉnh tích cực hưởng ứng CVĐ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" bằng những việc làm thiết thực với đời sống của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc tỉnh.

Đi lễ chùa đầu năm ở Trường Sa

(HBĐT) - Đi lễ chùa đầu năm là một hoạt động không thể thiếu của mỗi người dân dịp Tết đến, xuân về. Phong tục này đã trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống mỗi người Việt Nam. Trước chốn tâm linh ấy, trong lòng mỗi người đều lắng lại, thanh thản, bình yên với những ý nghĩ tốt lành. Đi lễ chùa ở đất liền là vậy. Đi lễ chùa ở Trường Sa - nơi xa xôi nhất của Tổ quốc, ngoài những cảm nhận thanh bình nói chung trong mỗi người, còn cảm thấy đặc biệt, thiêng liêng trong tim tình yêu và linh hồn của Tổ quốc. 

Rộn rã không khí du xuân đầu năm

(HBĐT) - Theo quy định, năm nay kỳ nghỉ Tết nguyên đán Bính Thân kéo dài 9 ngày, từ 28 tết đến ngày mồng 7 tháng giêng âm lịch. Trong những ngày đầu năm mới, thời tiết trên địa bàn tỉnh khá đẹp, nắng ấm, nhiệt độ tăng, thời tiết lý tuởng để người dân du xuân.

Tưng bừng pháo hoa đêm giao thừa chào đón năm mới Bính Thân 2016

(HBĐT) - Hoà chung không khí tưng bừng cả nuớc đón chào tết nguyên đán Bính Thân 2016, đông đảo người dân thành phố Hoà Bình đã đổ ra đường để cùng nhau chứng kiến thời khắc chuyển giao sang năm mới ...

Vì những mùa xuân ấm áp

(HBĐT) - Những ngày áp Tết, khi đầu ngõ nụ đào đã phớt hồng, đường phố trang hoàng rực rỡ chuẩn bị đón chào xuân mới, gác lại bộn bề công việc, cán bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Hòa Bình đến thăm hỏi, tặng quà, mừng tuổi mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Đan ở phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình).

Tô thắm thêm nghĩa tình Việt - Lào

(HBĐT) - “Mối quan hệ Việt - Lào là mối quan hệ đặc biệt sâu sắc, toàn diện, trong lịch sử ngoại giao thế giới chưa từng có tiền lệ. Đó là mối quan hệ “cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển”. Trong mối quan hệ đặc biệt đó, nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình luôn góp công sức vun đắp tình hữu nghị thắm thiết này”-Đó chính là lời khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chummaly Xaynhaxỏn nói về mối quan hệ Việt Nam - Lào khi sang thăm tỉnh Hòa Bình ghi trong cuốn sổ truyền thống tại Khu di tích tổ chức Đại hội trù bị Đại hội II Đảng nhân dân Lào.

Chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu, điều trị bệnh nhân dịp tết

(HBĐT) - Năm 2015, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đã có những bước tiến vượt bậc về mọi mặt, với 22 kỹ thuật mới được triển khai. Đặc biệt, với mục tiêu tất cả hướng tới sự hài lòng của người bệnh, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đã không ngừng nâng cao y đức và đưa công tác cải tiến chất lượng là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu để đảm bảo an toàn và đáp ứng sự mong đợi của người bệnh. Qua đó, đã giúp cứu chữa kịp thời cho người bệnh và hạn chế tối đa việc chuyển bệnh nhân lên tuyết Trung ương điều trị.

Chợ Tết Pà Cò

(HBDDT) - Chợ Pà Cò - chợ của đồng bào 2 xã người Mông thuộc huyện vùng cao Mai Châu. Chúng tôi háo hức chọn thời điểm diễn ra phiên chợ Tết để được sống trong không khí náo nhiệt và tìm đến với nét văn hóa riêng có, độc đáo của bà con nơi đây.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết cán bộ, chiến sỹ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình nhân dịp năm mới Bính Thân 2016

(HBĐT) - Nhân dịp năm mới Bính Thân 2016, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc năm mới đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Hòa Bình điện tử trước thềm xuân mới

(HBĐT) - Cùng với cả nước, chúng ta đã đi qua năm Ất Mùi 2015 với không ít những khó khăn, thách thức nhưng qua đó càng thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã vượt qua khó khan giành được những kết quả đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đưa tỉnh ta hòa cùng dòng chảy chuyển mình đổi mới cùng đất nước. Trước thềm xuân mới Bính Thân 2016, phấn khởi, tự hào trước những nỗ lực đã đạt được, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh đã trả lời phỏng vấn Báo Hòa Bình điện tử, chia sẻ những đánh giá, nhận định về cơ hội và thách thức đối với tỉnh ta trong năm 2016.  

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, tích cực góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh

Đồng chí Hoàng Thanh Mịch, UVTV tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Năm 2015 là năm đầu tiên MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Hòa Bình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội toàn quốc ủy ban MTTQ Việt Nam lần thứ VIII. Trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, MTTQ Việt Nam luôn là tổ chức liên minh chính trị rộng lớn nhất, kết hợp được tính đa dạng trong một thể thống nhất do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, thực hiện liên minh giữa công - nông và đội ngũ trí thức, làm nền tảng vững chắc cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tự tin và trách nhiệm trước xuân mới 2016

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 

Cùng cả đất nước, chúng ta đi qua năm ất Mùi 2015 với không ít khó khăn, thách thức, thử thách cam go. Các yếu tố quan trọng tạo động lực cho phát triển gặp nhiều khó khăn. Hoạt động sản xuất - kinh doanh chưa chuyển biến mạnh. Kết cấu hạ tầng, nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp chưa đạt kết quả như mong muốn. Chất lượng nguồn lao động còn thấp. Thời tiết diễn biến phức tạp bất lợi cho sản xuất... Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh ta đã đoàn kết thống nhất, đồng lòng, sáng tạo vượt qua nhiều khó khăn, thách thức giành được những kết quả đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực KT-XH, đưa tỉnh Hòa Bình hòa cùng dòng chảy chuyển mình, đổi mới của cả đất nước.

Phân công nhiệm vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XII

Ngày 4/2, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 01-QĐNS/TW về việc phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XII.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến về số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

(HBĐT) - Chiều 5/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến về số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh chủ trì cuộc họp.

Trung đoàn 814 - Bộ CHQS tỉnh:
Tặng 6 sổ tiết kiệm cho học sinh nghèo xã Mường Tuổng

(HBĐT) – Ngày 4/2, Đảng ủy - Chỉ huy Trung đoàn 814 - Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm, chúc tết và tặng quà cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách xã Mường Tuổng (Đà Bắc).

chương trinh Hòa Bình Online thứ 6 ngày 5 tháng 2 năm 2016

(HBĐT) - Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại tượng đài Bác Hồ và viếng nghĩa trang liệt sỹ chiến dịch Hòa Bình. Hội nghị BTV Tỉnh ủy triển khai công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp. Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết một số đơn vị trực Tết. Tặng quà Tết cho hộ gia đình chính sách tại xã Tuân Đạo. Phóng sự: Khai trương phòng trưng bày báo xuân Bính Thân năm 2016 và phòng đọc thư viên thành phố Hòa Bình

Thành lập ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khoá XVI

(HBĐT) - Ngày 3/2, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 290 về việc thành lập ủy ban Bầu cử (UBBC) đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XIV và đại biểu HĐND tỉnh Hoà Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Quyết định của BTV Tỉnh ủy về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử ĐBQH khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

(HBĐT)- Ngày 2/2/2016, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 143-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Báo Hoà Bình đăng tải nội dung chính Quyết định này.

Trang hoàng thành phố đón Tết nguyên đán Bính Thân

(HBĐT)- Chỉ còn vài ngày nữa là chính thức bước vào Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Trên mọi nẻo đường còn phố của thành phố Hòa Bình - trung tâm chính trị, kinh tế văn hóa của tỉnh được trang hoàng lộng lẫy, rực rỡ cờ hoa, bang rôn khẩu hiệu, thảm hoa, câu cảnh ... mọi công việc đang được đẩy nhanh tiến độ phục vụ nhu cầu đón xuân vui tươi, đầm ấm của cán bộ và nhân dân tỉnh ta.

Lực lượng chức năng tăng cường phòng chống hàng giả, hàng nhái trong dịp Tết

(HBĐT) - Trong dịp  Tết Nguyên đán, thị trường hàng hóa sẽ sôi động do sức mua tăng cao, tình hình buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp, gây tác hại nhiều mặt tới sản xuất và đời sống của nhân dân. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng tỉnh đã tăng cường các hoạt động phòng chống hàng giả, gian lận  thương mại

Tỏa sáng giữa đời thường

(HBĐT) - Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vào đầu tháng 12/2015 là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các anh hùng chiến sỹ thi đua và các gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn quốc. Tại Đại hội lần này, ngoài các đại biểu đương nhiên, tỉnh ta có 12 đại biểu được bầu chọn đại diện hàng nghìn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Họ là những bông hoa tươi thắm trong rừng hoa muôn sắc màu ngát hương thơm tỏa sáng giữa đời thường.

Mãi khắc ghi lời bác hồ dạy

(HBĐT) - Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, dù bận rộn nhưng Bác Hồ vẫn dành thời gian, tình cảm đối với nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Bác đã 4 lần về thăm tỉnh. Đến đâu, gặp ai, Bác cũng để lại tình cảm sâu đậm và những lời căn dặn của Người mãi khắc ghi trong lòng dân, thôi thúc mọi người sống và làm việc tốt hơn.

Lãnh đạo tỉnh thăm, động viên và chúc Tết một số đơn vị trực Tết

(HBĐT) - Ngày 4/2 (tức 26 Tết), đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã tới thăm, động viên và chúc Tết cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh. Cùng tham dự đoàn có lãnh đạo một số sở, ban, ngành.