(HBĐT) - Ngày 5/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Tiến Sinh, TUV, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Quách Thế Tản, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; Bạch Thị Hương Thủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Viện KSND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn. Cùng tham dự buổi tiếp xúc cử tri có Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành chức năng và UBND huyện Lương Sơn. Buổi tiếp xúc có đông đảo cử tri đến từ các xã Nhuận Trạch, Hòa Sơn, Liên Sơn (huyện Lương Sơn).

Phát huy truyền thống, đội ngũ cán bộ kiểm tra nỗ lực phấn đấu, đáp ứng ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới

(HBĐT) - Cách đây 70 năm, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng, yêu cầu của công tác kiểm tra, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) đã ra Quyết nghị số 29-QN/TW ngày 16/10/1948 thành lập Ban Kiểm tra T.ư - cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng. Sau đó, Ban Kiểm tra các cấp lần lượt được thành lập, hình thành hệ thống tổ chức chặt chẽ từ T.ư đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu khách quan trong hoạt động lãnh đạo cách mạng của Đảng. Từ đó đến nay, ngày 16/10 hằng năm trở thành ngày truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng.

Thường trực HĐND tỉnh đón tiếp, hội đàm với Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Tuv, nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ

(HBĐT) - Sáng ngày 5/10, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Tuv, nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ do đồng chí TS. Enkhbat, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuv làm trưởng đoàn đã bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh ta.

Nguyên cán bộ cấp cao bình luận về Quy định Trách nhiệm nêu gương

Dự thảo Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương sẽ được đưa ra xem xét tại Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII).

Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ: Xử lý nghiêm túc, chặt chẽ đảng viên vi phạm

(HBĐT) - Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác KTGS đối với công tác xây dựng Đảng, ngay từ đầu năm, Huyện ủy, BTV Huyện ủy Lạc Thuỷ đã chủ động ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn thăm và làm việc tại tỉnh ta

(HBĐT)- Trong khuôn khổ chương trình thăm và làm việc tại tỉnh ta, chiều 4/10, Đoàn công tác của tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Hoàng Duy Chinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa 14 tỉnh Bắc Cạn đã tới thăm và tìm hiểu hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri 5 xã vùng cao huyện Tân Lạc

(HBĐT) - Ngày 4/10, tại xã Lũng Vân, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Quách Thế Tản, Phó Chủ tịch TƯ Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; Bạch Thị Hương Thủy, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Viện KSND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri 5 xã vùng cao huyện Tân Lạc, gồm: Lũng Vân, Quyết Chiến, Ngổ Luông, Nam Sơn, Bắc Sơn. Cùng tham gia có TT HĐND tỉnh, UB MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý III/ 2018

(HBĐT) - Ngày 4/10, ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2018.

Đồng chí Đỗ Mười - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Đỗ Mười không chỉ là người lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng trong lãnh đạo, chỉ đạo tầm vĩ mô, vi mô để cùng Đảng ta đưa đất nước phát triển nhanh...

Xã Nam Thượng phát huy dân chủ, tạo đồng thuận trong nhân dân

(HBĐT) - Xã Nam Thượng (Kim Bôi) có 443 ha đất canh tác. Từ năm 2016 đến nay, xã dồn điền, đổi thửa đạt 70% ở các xóm: Bãi Xe, Nam Hạ, Nước Ruộng, Bình Tân, chủ yếu trồng bí xanh, dưa chuột, dưa bở, lặc lày. Hộ nhiều nhất có 3 thửa, ít nhất 1 thửa. Hai xóm Nam Thượng và Bôi Cả đang trong quá trình thực hiện, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2018. Kết quả đó cho thấy cấp ủy Đảng, chính quyền xã phát huy tốt tính dân chủ, công khai, minh bạch, tạo niềm tin và sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng "Búa liềm vàng":
Xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư - ý Đảng hòa quyện với lòng dân


Bài 2 - Nhân rộng các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư

(HBĐT) - Với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, địa phương, sự ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân, đến nay, toàn tỉnh Hòa Bình đã xây dựng, duy trì hoạt động và nhân rộng được 4.255 mô hình tự quản trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trung ương giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.

Thông cáo đặc biệt

Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin:

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT: Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười từ trần

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra Thông cáo đặc biệt báo tin nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần.

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tám, BCH T.Ư Đảng khóa XII:
Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch năm 2019

Ngày 3-10, Trung ương thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Đảng bộ Lạc Thủy khóa XXIV đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 9 tháng năm 2018

(HBĐT) - Ngày 3/10, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thủy khóa XXIV đã tổ chức kỳ họp thứ 13 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết lãnh đạo trong 9 tháng năm 2018.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - Ngày 3/9, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Quách Thế Tản, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; Bạch Thị Hương Thuỷ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri 6 xã vùng Đại Đồng huyện Lạc Sơn trước kỳ họp Quốc hội thứ 6 khoá XIV. Cùng dự có đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Đề xuất Uỷ viên Bộ Chính trị chủ động từ chức khi không đủ uy tín

Dự thảo quy định trách nhiệm nêu gương yêu cầu cán bộ cấp cao đặt lợi ích quốc gia là tối thượng, từ chức khi không đủ uy tín.

Một con người suốt đời tận tụy vì nước, vì dân

Điểm nổi bật trong cung cách lãnh đạo của đồng chí Đỗ Mười là đặc biệt chú ý tới quyền lợi chính đáng của người dân. Ông đã tận tay nhận hàng trăm đơn thư khiếu nại để giải quyết những oan ức của người dân. Ông cũng thường xuyên "vi hành" để tìm hiểu đời sống của dân, giá cả thị trường,...

Hội nghị Trung ương 8: Thủ tướng điều hành phiên thảo luận về tình hình KT-XH

Tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), sáng 3/10, Trung ương thảo luận tại Hội trường về Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên thảo luận.

Giao ban các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức CT-XH quý III/2018
Tập trung các nguồn lực và giải pháp hoàn thành nhiệm vu chính trị năm 2018

(HBĐT) - Sáng 3/10, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì hội nghị giao ban các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức CT-XH quý III/2018.

Tin buồn

Ban Chấp hành Trung ương Ðảng; Thành ủy, HÐND, UBND, MTTQ thành phố Hà Nội và gia đình thương tiếc báo tin:

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng "Búa liềm vàng":
Xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư - ý Đảng hòa quyện với lòng dân

Bài 1 - Xuất phát điểm từ những mô hình tự quản trong cộng đồng

(HBĐT) - Vào những năm 90 của thế kỷ trước, công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước diễn ra mạnh mẽ đã tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống xã hội của đất nước nói chung và tỉnh ta nói riêng. Bên cạnh những mặt tích cực đã bộc lộ không ít hạn chế, thiếu sót trong công tác QLNN, hệ thống pháp luật chưa đồng bộ. Trong khi đó, trình độ dân trí các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh chưa đồng đều, còn bị chi phối bởi một số phong tục, tập quán lạc hậu. Những điều này là cơ hội để các phần tử xấu lợi dụng lôi kéo, kích động, xuyên tạc làm phức tạp tình hình, gây mất ANTT trên địa bàn.

Đồng chí Đỗ Mười tư duy nhạy bén, sắc sảo, hành động quyết liệt (*)

Tôi tham gia cách mạng sau anh Mười khá lâu. Trước đây, tôi tham gia chiến đấu ở các chiến trường, nên ít có dịp được gần anh, nhưng danh tiếng và công tích cống hiến cho cách mạng của anh, tôi đã được nghe kể nhiều và rất mến phục anh. Anh Đỗ Mười tham gia phong trào dân chủ năm 1936, vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1939.

Trao quyết định chỉ định Bí thư Huyện ủy Mai Châu

(HBĐT) - Chiều 2/10, tại Huyện ủy Mai Châu, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức lễ công bố và trao Quyết định về việc điều động đồng chí Hà Công Thẻ, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mai Châu giữ chức Bí thư huyện ủy Mai Châu. Tới dự có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Minh Tuấn, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hà Tất Đạt, UVBTV, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, Văn phòng UBND tỉnh và huyện Mai Châu.