(HBĐT) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ II diễn ra từ ngày 12 - 22/4/1951, tại xóm Đồng Lốc, xã Nật Sơn, huyện Lương Sơn (sau này thuộc xã Sơn Thuỷ, huyện Kim Bôi và nay thuộc xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi). Dự đại hội có 125 đại biểu thay mặt trên 2.000 đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh.

Tôn vinh và nhân rộng những điển hình tiên tiến

(HBĐT) - Theo dự kiến, trung tuần tháng 9, tỉnh sẽ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước (TĐYN) lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025. Đây là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu của các ngành, các cấp, địa phương, thành phần kinh tế, các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện phong trào TĐYN 5 năm qua; tiếp tục khơi dậy, phát huy sức mạnh phong trào TĐYN trong thời gian tới. Bởi vậy, công tác chuẩn bị được triển khai từ sớm, kỹ lưỡng, chu toàn.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất

(HBĐT) - LTS: Sắp tới đây, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra tại TP Hòa Bình. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình mở chuyên mục "Đảng bộ tỉnh Hòa Bình qua các kỳ đại hội". Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Thị trấn Vụ Bản đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - Trong 2 ngày (15 - 16/6), Đảng bộ thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngay sau đại hội, BCH Đảng bộ thị trấn đã kiện toàn bộ máy, lãnh đạo Nhân dân triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, KT-XH, QP-AN.

Phát huy truyền thống anh hùng và sức mạnh đại đoàn kết, phấn đấu xây dựng tỉnh Hòa Bình giàu mạnh


(HBĐT) - 75 năm đã trôi qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình luôn khắc ghi mốc son chói lọi của những ngày mùa thu năm 1945. Đó là thời khắc nhân dân lao động nhất tề đứng lên đập tan xiềng xích nô lệ, giành chính quyền, làm chủ cuộc sống. 

Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”

(HBĐT) - Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, cán bộ, chiến sỹ (CB,CS) LLVT tỉnh đã cụ thể hóa dưới nhiều hình thức, điển hình là thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của từng CB,CS, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Tuổi trẻ Hòa Bình lập thân, lập nghiệp

(HBĐT) - Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tập hợp, khơi dậy nhiệt huyết của tuổi trẻ tham gia phong trào lập thân, lập nghiệp, thi đua phát triển kinh tế tại địa phương. Thời gian qua đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, tích cực lao động sản xuất để làm giàu chính đáng. Qua đó, khẳng định vai trò tiên phong của lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong công cuộc xây dựng quê hương Hòa Bình ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Huyện Lương Sơn: Bước chuyển học tập và làm theo lời Bác Hồ

(HBĐT) - Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nghị quyết về xây dựng Đảng được các cấp ủy Đảng thuộc Đảng bộ huyện Lương Sơn thực hiện nghiệm túc. Từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng huyện Lương Sơn trở thành vùng kinh tế năng động của tỉnh.

Huyện Lạc Thủy: Niềm tin trên hành trình mới

(HBĐT) - Cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện, xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) đang tự tin bước trên hành trình mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chúng tôi có mặt tại cụm công nghiệp xã Đồng Tâm thuộc địa bàn thôn Đại Đồng. Trước, nơi đây được quy hoạch với diện tích chỉ 22,58 ha, nhưng với quyết tâm đẩy mạnh thu hút đầu tư, cụm đã được mở rộng quy hoạch, nâng tổng diện tích lên 73,97 ha. Đến nay, địa phương đã bàn giao cho đơn vị hạ tầng giải phóng mặt bằng, thi công kết cấu hạ tầng cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi chào đón các nhà đầu tư đến triển khai dự án.

Báo Hòa Bình - tự tin đổi mới để phát triển và hội nhập


(HBĐT) - Cách đây 58 năm, vào đúng kịp kỷ niệm lần thứ 17 ngày Quốc khánh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (2/9/1962), Báo Hòa Bình – cơ quan Đảng bộ Đảng lao động Việt Nam tỉnh Hòa Bình (nay là Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Hòa Bình) đã ra số đầu tiên. Đây là sự kiện lớn đánh dấu sự trưởng thành của công tác tư tưởng nói chung, của sự nghiệp báo chí cách mạng tỉnh nhà nói riêng. Từ những bước đi ban đầu gian khó nhưng được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng bộ, chính quyền và sự chăm lo của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên cơ quan báo Đảng, Báo Hòa Bình không ngừng lớn mạnh, phát triển, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhóm ý kiến về kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), Báo Hòa Bình ghi nhận một số ý kiến của cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh về ngày lễ trọng đại này.

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám tiếp thêm sức mạnh vững vàng vượt qua gian khó

(HBĐT) - 75 năm trước đây, sau thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ Cách mạng lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trọng thể đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Tại cuộc mít tinh của hàng chục vạn Nhân dân ở vườn hoa Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập do Người khởi thảo, được Ban Thường vụ Trung ương Đảng đóng góp ý kiến và nhất trí thông qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới

Ngày 31/8, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã có bài viết nhan đề: "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới".

Niềm tin mới trên quê hương Mường Động

(HBĐT) - Quê hương Kim Bôi - Mường Động đang bước vào mùa thu lịch sử. Thu của truyền thống anh hùng, kiên cường cách mạng, của sự đoàn kết, thống nhất, cùng chung sức phấn đấu hướng tới tương lai sáng lạn, ấm no. Chúng tôi cảm nhận sâu sắc sự chuyển mình của Mường Động những ngày cuối tháng 8.

Xã Văn Nghĩa: Cải thiện đời sống Nhân dân gắn với giảm nghèo bền vững

(HBĐT) - Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, từng bước xóa đói, giảm nghèo, phấn đấu đưa kinh tế xã phát triển ở mức trung bình khá của huyện. Đây là chương trình hành động trọng tâm về phát triển kinh tế nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Đảng bộ xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) quán triệt sâu rộng trong toàn Đảng bộ, chính quyền và triển khai đến các tầng lớp Nhân dân, với quyết tâm tạo sự phát triển bền vững cho địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

ASEAN 2020: Chủ động thích ứng và kết nối trong những hoạt động của AEM 52

Ngay sau kết thúc họp báo tổng kết Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52 và các hội nghị có liên quan ngày 30/8, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời báo chí về nội dung các Tuyên bố chung và gợi mở một số ưu tiên cho khu vực ASEAN trong thời gian tới.

Cảm xúc trước ngày Quốc khánh của dân tộc

(HBĐT) - Cùng với cả dân tộc, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang sống trong thời khắc mùa thu tháng 8 và Quốc khánh 2/9 lịch sử vô cùng ý nghĩa. Thế hệ chúng tôi chỉ cảm nhận những ngày tháng khí thế hừng hực đứng lên cướp chính quyền, giành độc lập qua lời kể của cha, ông và những tư liệu lịch sử còn lại.

Báo Hòa Bình và huyện Lương Sơn ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2020-2025

(HBĐT) - Chiều ngày 28/8, tại hội trường Huyện ủy Lương Sơn, Ban Biên tập Báo Hòa Bình và Thường trực Huyện ủy Lương Sơn tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2020 - 2025. Tham dự Lễ ký kết có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình; Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện ủy Lương Sơn; Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn; đại diện các phòng, ban chuyên môn của Báo Hòa Bình và huyện Lương Sơn.

Thu về trên quê hương Quyết Thắng

(HBĐT) - Những ngày này, trên nhiều đoạn đường, ngõ xóm của xã Quyết Thắng rợp sắc đỏ cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Xã Quyết Thắng - tên gọi rất mới có trong bản đồ hành chính của huyện Lạc Sơn, song vùng Quyết Thắng lại không xa lạ với người dân trong huyện. Đầu tháng 1/2020, thực hiện Nghị quyết số 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Phú Lương, Phúc Tuy, Chí Thiện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đăng Ninh thăm, tặng quà Chiến khu cách mạng Tu Lý - Hiền Lương và Mường Diềm

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), ngày 27/8, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã thăm Chiến khu cách mạng Mường Diềm và Chiến khu cách mạng Tu Lý - Hiền Lương (Đà Bắc).

Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ hai, khóa XVII

(HBĐT) - Chiều 27/8, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ hai, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Thủ tướng: Ngành ngoại giao cần làm tốt 5 nhiệm vụ chính trị

Đề nghị ngành ngoại giao không được chủ quan, tự mãn, Thủ tướng chỉ rõ tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, tác động đến nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Tuổi trẻ Hòa Bình: Sôi nổi các phong trào hành động cách mạng

(HBĐT) - Những năm qua, tuổi trẻ Hòa Bình đã sôi nổi hưởng ứng các phong trào hành động cách mạng như: "Xung kích, tình nguyện phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc”, "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, "Tôi yêu Tổ quốc tôi”, "Thanh niên Việt Nam học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”…, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới, phát triển KT-XH địa phương.