Huyện Cao Phong: Nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu phát triển đảng viên

(HBĐT) - Năm 2021, huyện Cao Phong kết nạp được 84 đảng viên mới, đạt 118% kế hoạch được giao. Tuy nhiên, trong quý I/2022, huyện mới kết nạp được 12 đảng viên, đạt 17% kế hoạch năm. Trước thực tế đó, huyện đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên vừa đảm bảo số lượng, vừa từng bước nâng cao chất lượng.

Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 5/5/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 3

(HBĐT) - Chiều 5/5, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh (QP&AN) tỉnh tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho cán bộ thuộc đối tượng 3, khoá 4 năm 2022. Dự và chỉ đạo có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Quy định của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ

Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28/4/2022 về luân chuyển cán bộ. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định:

Kết quả Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tuần thứ hai (từ ngày 25 - 30/4/2022)

(HBĐT) - Ngày 5/5, Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã ban hành Thông báo số 03-TB/BTCCT về kết quả Cuộc thi tuần thứ hai (từ ngày 25 - 30/4/2022).

Hội Người cao tuổi huyện Lạc Sơn: Lá cờ đầu trong phong trào "Tuổi cao - gương sáng"

(HBĐT) - Năm 2021, Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Lạc Sơn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. Thiết thực các hoạt động chăm lo, quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để NCT được sống vui - sống khoẻ - sống có ích. Từ đó phát huy vai trò của NCT trên các lĩnh vực, xứng đáng là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”

(HBĐT) - Chất lượng cán bộ là yếu tố quyết định để giải quyết các vấn đề về thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng; sắp xếp, tinh gọn bộ máy; giải quyết các vấn đề phức tạp tại cơ sở và công tác xây dựng nông thôn mới (NTM); triển khai các nhiệm vụ phát triển KT-XH. Do đó, vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ "vừa hồng, vừa chuyên” luôn là nhiệm vụ quan trọng được các sở, ban, ngành, địa phương đặc biệt quan tâm thời gian qua.

Thông báo cáo chí ngày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc sáng 4/5, tại Thủ đô Hà Nội. 

Phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, xem xét, quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước

Sáng 4/5, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc tại Trụ sở Trung ương Đảng (Hà Nội). Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh: Tư tưởng chỉ đạo của tỉnh phải được thấm sâu tới cán bộ, công chức

(HBĐT) - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh về thực hiện Chỉ số PCI tỉnh Hòa Bình. Việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (MTĐTKD), nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh luôn được UBND tỉnh coi trọng chỉ đạo với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư (DN, NĐT). Minh chứng cho sự nỗ lực, quyết tâm này là 2 chỉ số thành phần quan trọng trong Chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh đã tăng điểm so với năm 2020 là: Tính năng động của chính quyền tỉnh và chính sách hỗ trợ DN. Tuy nhiên, về tổng thể Chỉ số PCI năm qua của tỉnh giảm về tổng điểm và tụt sâu trên bảng xếp hạng. Nguyên nhân đầu tiên được chỉ ra là trách nhiệm công vụ, văn hóa công sở của một bộ phận cán bộ, công chức yếu kém; giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) rườm rà và mất quá nhiều thời gian, có phần việc gây bức xúc cho DN.

Thị trấn Mãn Đức tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị, gồm xã Mãn Đức, Quy Hậu và thị trấn Mường Khến. Đảng bộ xã có hơn 1.000 đảng viên, có cán bộ, công chức ở cơ quan, đơn vị và ở khu vực nông thôn, nhận thức không đồng đều. Chính vì vậy, để thực hiện các nghị quyết của Đảng có hiệu quả, công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng nói riêng là nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ thị trấn.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Đảng viên B. là đảng ủy viên, Phó Bí thư chi bộ phòng T, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện X có vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống. Chi bộ phòng T đã báo cáo cấp ủy cấp trên và xem xét xử lý kỷ luật đối với đảng viên B. bằng hình thức kỷ luật khiển trách. Vậy, chi bộ phòng T xử lý kỷ luật Đảng đối với đồng chí B. như vậy đúng thẩm quyền hay không?

Huyện Cao Phong chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Cao Phong đã tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, hoàn thành có chất lượng các chương trình KTGS đề ra, qua đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Các Bộ, ngành trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: Đề nghị Chính phủ xem xét, điều chỉnh việc đánh giá tiêu chí hộ nghèo còn bất cập, hiện nay hộ đông người được tính điểm và tính hộ nghèo, trong đó có trường hợp sinh con thứ 3 và một số hộ có chiều hướng sinh con thứ 3 (Pháp lệnh Dân số hiện nay quy định chỉ được sinh 1 - 2 con) thì được tính chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản; các hộ có con đi học đại học rất khó khăn lại không được tính chỉ số này.

Từ Hòa Bình đến Điện Biên Phủ

(HBĐT) - Từ khoảng tháng 3/1953, để chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ, tại Đồng Tưa thuộc xóm Cửa Lũy, xã Đoàn Kết (Yên Thủy), bộ đội ta đã tổ chức huấn luyện bắn đạn thật với những khẩu sơn pháo mà sau này được đưa tới Điện Biên Phủ công phá quân đội Pháp ở cánh đồng Mường Thanh.

Điểm nhấn trong cải cách hành chính ở cơ sở

(HBĐT) - Qua nhiều năm thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đã cho thấy hiệu quả, lợi ích thiết thực đối với người dân và cả bộ máy hành chính.

Thị trấn Bo: Hiệu quả từ công tác đánh giá cán bộ

(HBĐT) - Công tâm, dân chủ, thực chất - những điểm nhấn đó trong công tác đánh giá cán bộ hàng tháng ở thị trấn Bo (Kim Bôi) không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, mà còn giúp việc thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn đạt kết quả tốt hơn.

Các Bộ, ngành trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: Đề nghị sớm có kế hoạch đầu tư, nâng cấp đường tỉnh 433 thành quốc lộ theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1454/QĐ-TTg, ngày 1/9/2021 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, tỉnh lộ 433 (TP Hòa Bình - huyện Đà Bắc) đã được đưa vào quy hoạch là quốc lộ 32D).

Tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho 479 đảng viên

(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2022 cho 479 đảng viên, theo đó: Tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng 3 đảng viên; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng 33 đảng viên; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng 87 đảng viên; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng 38 đảng viên; Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng 50 đảng viên; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng 155 đảng viên; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng 112 đảng viên và truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên.

Huyện Tân Lạc: Quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

(HBĐT) - Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử, một trong những vùng đất của nền Văn hóa Hòa Bình, nơi đã sáng tạo nên trường ca "Đẻ đất, đẻ nước” và nhiều lễ hội truyền thống phong phú, đặc sắc. Nhân dân các dân tộc huyện Tân Lạc luôn đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất; kiên cường, bất khuất trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất.

Gắn kết keo sơn Hòa Bình - Gia Định

(HBĐT) - Trong tháng 4, một buổi sinh hoạt đặc biệt đã được Đoàn xã Hùng Sơn (Kim Bôi) tổ chức, địa điểm tại ngã ba Chỉ, thuộc địa phận xóm Chỉ Bái - nơi có dấu ấn lịch sử, cũng là minh chứng sinh động cho nghĩa tình Hòa Bình - Gia Định khi xưa, gợi nhớ một thời sục sôi "Vì miền Nam ruột thịt” trên đất Hòa Bình.

Về Cao Phong thăm các vùng đất giàu truyền thống lịch sử

(HBĐT) - Những ngày này, dọc các con đường thuộc địa bàn huyện Cao Phong đều rực rỡ cờ, pa nô, khẩu hiệu. Cao Phong hòa chung khí thế của cả nước chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tại các địa danh lịch sử nổi tiếng như: Chùa Khánh (xã Thạch Yên), chùa Quoèn Ang (xã Hợp Phong), đền Thượng Bồng Lai (thị trấn Cao Phong), tượng đài Anh hùng Cù Chính Lan (xã Bình Thanh)..., người dân và du khách thập phương thành kính dâng những nén hương thơm để tưởng nhớ một thời kỳ lịch sử làm rạng danh vùng đất Mường Thàng.

Tỏa sáng phẩm chất đạo đức “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”

(HBĐT) - Đồng chí Hoàng Thị Duyên, UV BCH Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chia sẻ: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang luôn là phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp, thể hiện vai trò làm vợ, làm mẹ của người phụ nữ, đồng thời khẳng định vị thế của các chị trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, việc phát huy những phẩm chất đạo đức ấy càng có ý nghĩa hơn, giúp phụ nữ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ CNH - HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.

Sức mạnh từ truyền thống đại đoàn kết

(HBĐT) - Đại đoàn kết - truyền thống quý báu của dân tộc được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử đã và đang được cấp ủy, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh gìn giữ, phát huy. Trải qua những chặng đường lịch sử, nhất là trong những lúc cam go, tinh thần đoàn kết luôn kết thành sức mạnh đưa nước ta, tỉnh ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lập nên những kỳ tích vẻ vang.