ĐV-TN Cụm Đoàn vùng Quyết Thắng (Lạc Sơn) tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại xã Chí Thiện. Ảnh: PV

(HBĐT) - Với ý nghĩa mở rộng khối đại đoàn kết thanh niên, tăng thêm các thành viên tập thể của mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên (ở vùng tự do và vùng mới giải phóng) Đại hội đại biểu toàn quốc liên Đoàn thanh niên Việt Nam lần thứ II (từ ngày 8 - 15/10/1956 tại Thủ đô Hà Nội) đã quyết định thành lập Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và coi Đại hội này là Đại hội lần I thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ngày 15/10/1956 là ngày đánh dấu sự ra đời của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam và ngày 15/10 được chọn làm ngày truyền thống của Hội.

Tặng 269 Huy hiệu Đảng dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga

(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 96 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/ 2013), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 269 đảng viên.

Huyện Yên Thủy:
Thiết thực các hoạt động hướng về người nghèo

(HBĐT) - Những năm qua, CVĐ “Ngày vì người nghèo” ở huyện Yên Thủy đã trở thành phong trào thường xuyên, có sức lan tỏa sâu rộng, được đông đảo nhân dân trong huyện đồng tình hưởng ứng. Thông qua CVĐ, nhiều tổ chức, cá nhân đã tích cực, tự nguyện tham gia đóng góp vào quỹ vì người nghèo của huyện.

Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu trong phong trào thi đua “ Tuổi cao – gương sáng” giai đoạn 2010 – 2013

(HBĐT) - Ngày 15/10, Hội NCT tỉnh đã tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu phong trào “Tuổi cao - gương sáng” giai đoạn 2010 – 2013. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam, lãnh đạo Hội NCT tỉnh, các sở, ban, ngành, Ban đại diện NCT các huyện, thành phố và 24 hội viên NCT tiêu biểu trong tỉnh.

Khởi động chương trình tình nguyện mùa đông năm 2013 và xuân tình nguyện năm 2014

(HBĐT) - Ngày 15/10, tại trường THPT Bắc Sơn (Kim Bôi), Hội LHTN tỉnh đã tổ chức lễ khởi động chương trình tình nguyện mùa đông năm 2013 và xuân tình nguyện năm 2014. Tham dự có đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội CTĐ tỉnh, CLB thầy thuốc trẻ tỉnh; đại diện lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Kim Bôi và trên 300 thanh niên trong toàn huyện. Đồng hành cùng chương trình có Công ty TNHH Thiết bị công nghệ HBI Hòa Bình.

Phát động tháng cao điểm ủng hộ xây dựng quỹ "Vì người nghèo"

(HBĐT) - Ngày 15/10, tại UBMTTQ tỉnh, Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh đã tổ chức lễ phát động tháng cao điểm ủng hộ xây dựng quỹ "Vì người nghèo" năm 2013 và đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. Tham dự lễ phát động có các đồng chí: Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Văn Phòng Tỉnh ủy, Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh.

Gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng

(HBĐT) - Ngày 15/10, UBKT Tỉnh uỷ đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 – 16/10/2013) và 62 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến vào các vấn đề phát triển KT - XH quan trọng của tỉnh

(HBĐT) - Ngày 14/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã họp nghe và cho ý kiến về: Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Hòa Lạc – TP.Hòa Bình, đoạn thuộc tỉnh Hòa Bình; Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm đa chức năng Quỳnh Lâm, TP.Hòa Bình; dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện NQ số 24-NQ/TƯ, ngày 03/6/2013, Hội nghị lần thứ 7, BCHT.Ư Đảng (khóa XI) về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 64-KL/TƯ, ngày 28/5/2013, Hội nghị lần thứ 7. BCH T.Ư Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ T.Ư đến cơ sở”; dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động (CTHĐ) số 14-CTr/TU, ngày 31/10/2008 của Tỉnh ủy về thực hiện NQ số 25-NQ/TƯ, Hội nghị T.Ư 7 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH”; dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện CTHĐ số 16-CTr/TU, ngày 31/10/2008 của Tỉnh ủy về thực hiện NQ số 27-NQ/TƯ Hội nghị T.Ư 7 (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; công tác cán bộ và một số công tác khác.

Phát huy truyền thống vẻ vang, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

(HBĐT) - Trải qua quá trình lịch sử, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, cùng với sự trưởng thành của ngành tổ chức xây dựng Đảng nói chung, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hòa Bình được thành lập tháng 1/1948 tại Mường Khị, xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) kể từ đó đến nay, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Hoà Bình luôn bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng để tham mưu cho cấp uỷ, đồng thời tổ chức thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, công tác tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Xã Thanh Hối - chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để xây dựng NTM

(HBĐT) - Thanh Hối là xã vùng thấp, đông dân của huyện Tân Lạc có QL 12B chạy qua, thuận tiện cho giao lưu hàng hóa, nằm trong tốp đầu của huyện Tân Lạc về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Giờ khắc vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Những tiếng chuông vĩnh biệt đang ngân lên. Vũng Chùa chìm trong không khí trang nghiêm và xúc động nghẹn ngào. Hàng vạn người có mặt tại chân núi Thọ Sơn, trong đó có người dân Quảng Bình, Hà Tĩnh, người dân khắp mọi miền đất nước và cả những người nước ngoài trong giờ phút tiễn đưa Đại tướng về Đất mẹ.

Giây phút nghẹn ngào nhân dân Hà Nội tiễn đưa Đại tướng

Hàng trăm nghìn người dân Hà Nội đã lặng lẽ xuống đường sáng nay 13-10, vỡ òa nước mắt giây phút tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở về Đất mẹ và đi vào cõi vĩnh hằng.

Hà Nội vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp!

Thủ đô Hà Nội vừa trải qua những giờ phút cuối cùng tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhân dân đứng dọc hai bên tuyến đường đoàn xe chở linh cữu Đại tướng đi qua để ra sân bay Nội Bài, trở về với đất mẹ Quảng Bình. Nghiêng mình kính cẩn tiễn đưa một người con ưu tú của dân tộc đi vào cõi vĩnh hằng....

Toàn văn Lời điếu truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tại Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sáng nay ở Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban tổ chức lễ tang đã đọc Lời điếu, ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng. Sau đây là toàn văn Lời điếu.

Hội CCB tỉnh, huyện Cao Phong tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(HBĐT) - Ngày 13/10, đúng 70 h30’, tại hội trường UBND thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn), Hội CCB tỉnh đã tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh QĐND Việt Nam, Chủ tịch danh dự hội CCB Việt Nam. Tham gia lễ viếng có các đồng chí lãnh đạo Hội CCB tỉnh, Hội CCB các huyện, thành phố, các ban, ngành, đoàn thể huyện Kỳ và đông đảo nhân dân huyện Kỳ Sơn.

Hàng vạn người đứng chật các con đường tiễn biệt Đại tướng

Sáng sớm nay, hàng vạn người đã đổ về các tuyến phố linh cữu Đại tướng sẽ đi qua, có người xếp hàng từ 2-3h sáng để được tiễn biệt Đại tướng lần cuối. Linh cữu Đại tướng đi qua, người dân cùng hô vang: "Đại tướng muôn năm!".

Lễ Truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sáng nay (13/10), Lễ Truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được cử hành trọng thể từ 7 giờ tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). Sau Lễ Truy điệu, linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được di chuyển bằng máy bay về an táng tại quê nhà Quảng Bình trong cùng ngày theo di nguyện của Đại tướng.

Đoàn Đại biểu Đảng bộ, chính quyền, UBMTTQ và nhân dân tỉnh ta viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(HBĐT) - Ngày 12/10, tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền, UBMTTQ tỉnh và nhân dân tỉnh ta do đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến viếng đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh QĐND Việt Nam.

Bộ CHQS tỉnh:
Tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(HBĐT) - Đúng 7 giờ 30 phút ngày 12/10, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức lễ viếng đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh QĐND Việt Nam. Tham gia lễ viếng có các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn, CBCS LLVT tỉnh cùng đông đảo quần chúng nhân dân.

Quảng Bình viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong mưa

Đúng 7 giờ 30 phút sáng 12-10, lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã diễn ra trang nghiêm và xúc động tại hội trường UBND tỉnh Quảng Bình,số 6 Đường Hùng Vương. TP Đồng Hới.

Cử hành trọng thể lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Lúc 7 giờ 30 phút sáng 12-10, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính thức bắt đầu. Đoàn đầu tiên là đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu vào viếng.

Công bố Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Hòa Bình đến năm 2020

(HBĐT) - Ngày 11/10, UBND tỉnh đã tổ chức công bố Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Hòa Bình đến năm 2020. Dự hội nghị công bố có các đồng chí: Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, các huyện, thành phố.

Phòng nghiệp vụ V (UBKT Tỉnh uỷ):
Phát huy tốt vai trò giúp UBKT Tỉnh uỷ tham mưu cho cấp uỷ thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giám sát của Đảng

(HBĐT) - Uỷ viên UBKT Tỉnh ủy, Trưởng phòng Nghiệp vụ V, Hoàng Nam An cho biết: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, cán bộ, công chức phòng Nghiệp vụ V đã luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đã giúp UBKT Tỉnh ủy tham mưu cho cấp ủy tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) trong Đảng bộ. Đồng thời, giúp các đồng chí ủy viên UBKT Tỉnh ủy nắm tình hình thực hiện Điều lệ Đảng ở các tổ chức Đảng (TCĐ) và đảng viên; chủ động ngăn ngừa vi phạm đối với TCĐ và đảng viên; xử lý kỷ luật kịp thời, đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục của Đảng không để tồn đọng, kéo dài.

UBKT Huyện uỷ Cao Phong:
Đảm bảo tính chính xác, công tâm trong công tác kiểm tra Đảng

(HBĐT) - Mặc dù có những khó khăn nhất định về đội ngũ cán bộ, nhất là với cán bộ chuyên trách ở cơ sở thường xuyên có sự biến động. Tuy nhiên, UBKT các cấp huyện Cao Phong luôn xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) theo quy định của Điều lệ Đảng. UBKT Huyện uỷ đã tranh thủ sự lãnh đạo của BTV Huyện uỷ, sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của UBKT cấp trên. Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan để thực hiện các nội dung KTGS theo quy định. Nhờ đó đến nay, UBKT Huyện uỷ Cao Phong đã cơ bản hoàn thành các cuộc KTGS theo chương trình, kế hoạch đề ra cho năm 2013.

“Cán bộ kiểm tra cần phải có tâm, có đức”

(HBĐT) - Đó là chia sẻ của đồng chí Đinh Công Kỉnh, Chủ nhiệm UBKT Huyên uỷ Tân Lạc khi trao đổi về yêu cầu đối với mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng. Nguyên là Trưởng Công an huyện, tháng 8/2005 đồng chí được giao nhiệm vụ về công tác tại UBKT Huyện uỷ. Trước môi trường làm việc mới, đồng chí lo lắng, trăn trở làm thế nào thể hoàn thành tốt nhiệm vụ với công việc mang tính nhạy cảm, phức tạp. Song, từ suy nghĩ: Để làm được việc phải xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của KTGS đối với công tác xây dựng Đảng và nhất thiết phải coi trọng việc tự học hỏi, nghiên cứu để nâng cao trình độ.