(HBĐT) - Ngày 11/6, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến chuyên đề "Tình hình KN-TC liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), giải pháp đẩy nhanh tiến độ GPMB trên địa bàn tỉnh”. Dự hội nghị có lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh, UBND, các phòng, ban chuyên môn các huyện, thành phố. Các đồng chí: Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và điều hành hội nghị.

Quốc hội thông qua việc lùi Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

Sáng nay, 11-6, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc lùi Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.

Lương Sơn:
Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

(HBĐT) - Sáng ngày 11/6/2018, UBND huyện Lương Sơn đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và tôn vinh điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 – 2018.

Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VI

(HBĐT) - Đảng ủy Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và kiểm điểm công tác lãnh đạo 6 tháng đầu năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Khai giảng Lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ vừa làm, vừa học khóa IX năm học 2018 - 2019

(HBĐT) - Ngày 11/6/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ vừa làm, vừa học khóa IX năm học 2018 - 2019.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2018), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có bài viết "Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu tới bạn đọc toàn văn bài viết này.

Tuổi trẻ học Bác từ những điều nhỏ nhất

Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo HS-SV trên cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ hiến bang Kê-bếch (Ca-na-đa)

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7) mở rộng và thăm Ca-na-đa, chiều 8-6 (giờ Ca-na-đa), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Thủ hiến bang Kê-bếch P.Cui-la.

Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất lùi việc thông qua dự luật Đặc khu kinh tế kỳ họp sau

Văn phòng Chính phủ vừa phát thông báo, Chính phủ đã thống nhất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội xem xét, cho lùi việc thông qua Dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt sang Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện.

Xã Dân Hòa - lá cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước

(HBĐT) - Đầu tháng 6, chúng tôi về thăm xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) – đơn vị vinh dự được tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong phát triển KT – XH, đảm bảo QP -AN. Trước mắt chúng tôi là hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông nội đồng… được xây dựng, cải tạo, sửa chữa khang trang, rộng rãi đã tạo nên diện mạo mới cho địa phương. Kết quả này chính là "quả ngọt”, bù đắp cho những nỗ lực vượt khó của cán bộ, nhân dân trong xã.

Xã Vũ Lâm - “cánh chim đầu đàn” trong phát triển KT - XH của huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - Năm 2012, thu nhập bình quân đầu người của người dân xã Vũ Lâm (Lạc Sơn) mới đạt 12, 5 triệu đồng, đến năm 2017 tăng lên 30, 08 triệu đồng và trong 6 tháng đầu năm 2018 đã đạt 18 triệu đồng (bằng 51,4% kế hoạch). Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 4,7%.

Khắc ghi lời Bác Hồ dặn để sống và thi đua làm việc tốt hơn

(HBĐT) - Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, dù bận rộn nhưng Bác Hồ đã dành thời gian về thăm tỉnh Hòa Bình 4 lần. Lần đầu tiên là ngày 21/2/1947, Bác thăm Nhà máy in tiền ở Chi Nê (Lạc Thủy). Dù đi bí mật nhưng Bác vẫn vào xóm Đồng Thung, xã Cố Nghĩa thăm một số gia đình dân tộc Mường. Bác động viên mọi người cố gắng tăng gia sản xuất. Đến chợ Đầm Đa, Bác hỏi việc học của các cháu nhỏ và gọi mấy thanh niên đứng gần giao trách nhiệm dạy, khi Bác quay lại các cháu phải biết đọc hết.

Quốc hội thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2019

Chiều 8-6, các đại biểu Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2019 với 426/426 đại biểu có mặt tán thành.

Trao đổi kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND các cấp

(HBĐT) - Ngày 8/6, HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban thường trực HĐND các cấp 6 tháng đầu năm. Các đồng chí: Hoàng Văn Tứ, Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND chủ trì và điều hội nghị.

Họp bàn về chương trình Đại hội đại biểu Hội nông dân khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023

(HBĐT) - Ngày 8/6, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 16, khóa IX, nhiệm kỳ 2013 – 2018 đánh giá công tác Hội, phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và họp bàn về chương trình Đại hội đại biểu Hội nông dân khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Đoàn ĐBQH Hòa Bình thảo luận tổ về dự án Luật Chăn nuôi và Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

(HBĐT)-Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV, buổi chiều ngày 07/6 Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật chăn nuôi và Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình thuộc tổ thảo luận gồm các tỉnh Hòa Bình, Hà Tĩnh, Gia Lai và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Kiểm tra, giám sát 67 tổ chức Đảng và 53 đảng viên

(HBĐT) - Trong tháng 5 vừa qua, cấp ủy và UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành giám sát đối với 3 tổ chức Đảng gồm: Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn MTTQ tỉnh, BTV Huyện uỷ Lạc Thủy trong thực hiện Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày làm việc thứ 15, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV
Lựa chọn những vấn đề nóng để Quốc hội giám sát

Buổi sáng, các đại biểu làm việc tại hội trường nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi); tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội (QH) năm 2019; thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của QH năm 2019. Buổi chiều, QH thảo luận ở tổ về hai dự án: Luật Chăn nuôi và Luật Công an nhân dân (CAND) (sửa đổi).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:
Lắng nghe để điều chỉnh quy định về đặc khu bảo đảm hợp lý

Sáng 7-6, bên hành lang Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao đổi với báo chí về một số nội dung trong dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình làm việc với Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ tại Hà Nội

(HBĐT) - Tại Hà Nội, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn vừa làm việc với Đại sứ quán Mông Cổ tại Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Tuv, Mông Cổ.

Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội

(HBĐT) - Trong 3 ngày 5-7/6, Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 45 học viên là cán bộ chuyên trách Hội LHPN tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN 11 huyện, thành phố; Hội phụ nữ các cơ quan: Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và Ban nữ công LĐLĐ tỉnh.

Kinh nghiệm nhập, kiện toàn xóm ở huyện Lương Sơn

(HBĐT)-Xóm Nước Vải, xã Tân Vinh có 126 hộ; xóm Tân Lập, xã Tân Vinh có 39 hộ. Một xóm chủ yếu là người dân tộc Mường sinh sống từ nhiều đời nay, một xóm là người Kinh lên khai hoang làm kinh tế mới. Hai xóm có đặc thù văn hóa, phong tục tập quán khác nhau. Thực hiện Quyết định số 1084/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án "Thí điểm sáp nhập xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình”, theo đề án, hai xóm này sáp nhập làm một.

Kê khai và kiểm soát kê khai tài sản thu nhập - bao giờ đi vào thực chất?

(HBĐT) - Theo số liệu thống kê của Thanh tra tỉnh, năm 2016, trên địa bàn tỉnh có 53 cơ quan, đơn vị, địa phương phải tổ chức việc kê khai tài sản, thu nhập. Tính đến ngày 21/4/ 2017, có 53/53 cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập.

Hoạt động chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 06/6/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

(HBĐT)-Ngày 06/6/2018, Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học, giáo dục phổ thông; Công tác quản lý giáo dục mầm non, nhất là giáo dục mầm non ngoài công lập; Giải pháp khắc phục tình trạng xuống cấp về đạo đức, lối sống cho giáo viên và học sinh trong nhà trường.