Chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

(HBĐT) - LTS: Trao đổi với phóng viên Báo Hòa Bình trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Các Tiểu ban phục vụ đại hội đang rà soát, hoàn thiện những công việc cuối cùng, chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII thành công, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân. Đại hội của đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, vì sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh trong những năm tới.


Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH: Gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

(HBĐT) - Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH có 8 chi bộ, 2 Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ cơ sở, với 216 đảng viên. Những năm qua, Đảng bộ đã làm tốt công tác xây dựng, tổ chức Đảng vững mạnh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Hạnh phúc của nhân dân - Điểm nhấn trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được lấy ý kiến tại đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở và hiện nay đang lấy ý kiến tại đại hội đảng bộ cấp tỉnh, thành phố, đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025

(HBĐT) - Trong 2 ngày (25-26/9), Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự, chỉ đạo và chúc mừng Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Hữu Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra  Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành tỉnh; các đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh qua các thời kỳ. Đại diện Hội Nhà báo Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thủy khóa XXV (mở rộng)

(HBĐT) - Ngày 25/9, Huyện ủy Lạc Thủy tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện khóa XXV (mở rộng) lần thứ IV.

Đổi mới, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả - Dấu ấn quan trọng của nhiệm kỳ 2015 – 2020

(HBĐT) - Nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, có thể khẳng định, một trong những dấu ấn quan trọng của tỉnh ta là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Với quyết tâm và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay, công tác triển khai, thực hiện đã đạt được những kết quả nổi bật.

Tổ Đảng Hoàng Đồng - nơi phất cao lá cờ Đảng đầu tiên

(HBĐT) - Có dịp về thăm di tích lịch sử cách mạng tổ Đảng Hoàng Đồng, xã Khoan Dụ (Lạc Thủy), nơi đã từng phất cao lá cờ Đảng đầu tiên của tỉnh, chúng tôi được trở về với những năm tháng hào hùng của một thời máu lửa, sục sôi khí thế cách mạng. Đến nay, "đốm lửa” nhỏ ấy đã trở thành phong trào cách mạng lan tỏa, lớn mạnh không ngừng.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

(HBĐT) - Những năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát thực tiễn. Qua đó, nâng cao vai trò, vị thế và khẳng định MTTQ là trung tâm đoàn kết, phát huy dân chủ, trí tuệ của Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Ghi nhận thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ mới: Đại hội của niềm tin và trách nhiệm

(HBĐT) - Những ngày cuối tháng 9, trên khắp các ngả đường, góc phố từ đồng quê ra thành thị, nơi đâu cũng phấp phới cờ đỏ sao vàng. Nhiều băng rôn, khẩu hiệu được treo lên, tự hào giương cao dòng chữ: Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phấn khởi hướng tới sự kiện chính trị quan trọng này, trước đó, các cấp ủy Đảng trong toàn tỉnh đã thể hiện niềm tin và trách nhiệm khi hoàn thành xuất sắc việc tổ chức thành công đại hội (ĐH) Đảng bộ nhiệm kỳ mới trong bối cảnh có nhiều thách thức.

Tự hào 90 năm có Đảng

(HBĐT) - Đảng ta ra đời vào mùa xuân Canh Ngọ, ngày 3/2/1930. Từ đó đến nay, Đảng luôn lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc và đất nước, chèo lái đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao ghềnh thác cập bến bờ thắng lợi, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, chăm lo tốt hơn đến đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Xã luận: Gửi trọn niềm tin

(HBĐT) - Những ngày này, toàn Đảng bộ, quân và dân tỉnh ta đang nô nức hướng về TP Hòa Bình, nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với niềm tin tưởng và kỳ vọng lớn lao. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, là Đại hội của trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kế thừa thành tựu 35 năm đổi mới của đất nước và 30 năm tái lập tỉnh.

Phát huy vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - "Công tác tuyên truyền cần bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, đặc biệt đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; tuyên truyền bằng hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm; chủ động cập nhật, bám sát tiến độ, quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội” - Đó là yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Huyện Lạc Sơn: Đối thoại tạo sự đồng thuận trong Nhân dân

(HBĐT) - Có địa bàn rộng với dân số đông nhất tỉnh, huyện Lạc Sơn đặc biệt coi trọng công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Thực tế vài năm trở lại đây cho thấy, bằng cách tăng cường hiệu quả công tác đối thoại với Nhân dân, huyện đã củng cố được cái gốc của sự đồng thuận - yếu tố then chốt giúp triển khai thuận lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Huyện Yên Thủy: Tạo bước đột phá để phát triển nhanh, bền vững

(HBĐT) - Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc huyện Yên Thủy đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra. Để đạt được những kết quả đó, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TS -VM được xác định là bước đột phá để KT-XH của huyện phát triển nhanh, bền vững.

Thực hiện Chị thị số 05 gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII): Nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng

(HBĐT) - Thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tập trung lãnh đạo, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả. Đặc biệt, cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị đã bám sát kế hoạch của BTV Tỉnh ủy, vận dụng các chỉ thị, nghị quyết trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị. Qua đó, tạo chuyển biến căn bản trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.

Nêu cao trách nhiệm người đại biểu dân cử

(HBĐT) - Với việc tổ chức nhiều kỳ họp bất thường, kỳ họp chuyên đề để kịp thời quyết sách những vấn đề quan trọng của tỉnh; tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc giám sát, HĐND tỉnh đã phát huy vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Qua đó, đóng góp tích cực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hiện đại hóa hành chính - bước đột phá của cải cách hành chính

(HBĐT) - "Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự nỗ lực vào cuộc của các cấp, ngành, đến hết năm 2019, hầu hết các nhiệm vụ trong kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh đều đạt và vượt so với mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Dấu ấn từ các phong trào thi đua yêu nước

(HBĐT) - Thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, vào mỗi dịp đầu năm mới, UBND tỉnh đều phát động phong trào thi đua yêu nước (PTTĐYN) quy mô toàn tỉnh. Trên cơ sở đó thúc đẩy PTTĐ ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi, nhân lên những điển hình, tấm gương "Người tốt, việc tốt” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh: Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh toàn diện

(HBĐT) - Nhiều năm qua, Đảng ủy Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh không ngừng đổi mới phương thức để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển KT-XH địa phương.

Đảng bộ tỉnh Hòa Bình qua các kỳ đại hội

(HBĐT) - 1. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ I: Diễn ra từ ngày 21 - 25/5/1948 tại làng Lập, xã Hạ Bì, huyện Lương Sơn (sau này là xã Lập Chiệng, huyện Kim Bôi và nay là xã Kim Lập, huyện Kim Bôi). Dự đại hội có 120 đại biểu đại diện 333 đảng viên ở 37 chi bộ trong toàn Đảng bộ.

Tăng cường hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế

(HBĐT) - Xác định rõ vai trò quan trọng của công tác đối ngoại đối với vấn đề hội nhập quốc tế, phục vụ phát triển KT - XH và đưa hình ảnh, văn hóa, con người Hòa Bình đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đặc biệt coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ ý nghĩa này.

Tổng kết và trao giải cuộc thi viết Phóng sự - Ký sự về chủ đề “Hòa Bình - Dấu ấn đổi mới"

(HBĐT) - Ngày 25/9, Báo Hòa Bình tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi viết Phóng sự - ký sự về chủ đề "Hòa Bình - dấu ấn đổi mới" năm 2019 - 2020. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở thông tin và Truyền thông; Hội Nhà báo tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh.

Phấn khởi hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

(HBĐT) - Chỉ còn ít ngày nữa là diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sự kiện chính trị trọng đại nhất của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ được tổ chức tại TP Hòa Bình - trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh. Những ngày này, khắp thành phố đâu đâu cũng rợp sắc cờ hoa, không khí dịu mát của trời thu như hòa quyện với lòng người phấn chấn hướng tới đại hội.