Lực lượng chức năng phân luồng giao thông cho các phương tiện lưu thông trên tuyến đường. (Ảnh: Tuấn Hưng)

(HBĐT) - Do tình trạng sạt lở đất, đá với khối lượng lớn vào hồi 8h sáng ngày 16/2 gây tắc đường tại Km 138 + 700 trên tuyến quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Phiêng Sa, xã Đồng Bảng (Mai Châu). Cho đến nay, tình trạng sạt lở đất, đá gây nguy hiểm cho người và phương tiện trên tuyến quốc lộ 6 từ Hòa Bình đi Sơn La vẫn còn tiếp diễn; việc thông đường cho các phương tiện lưu thông trên tuyến chưa thể thực hiện ngay.

Triển khai Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ

(HBĐT) - Ngày 16/2, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước (CCHCNN) giai đoạn 2011-2010 của Chính phủ. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Duy Hòa, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính -Bộ Nội vụ, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND và phòng Nội vụ các huyện, thành phố.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách tư pháp và công tác nội chính

(HBĐT) - Ngày 16/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính và cải cách tư pháp (CCTP) năm 2011 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng BCĐ CCTP tỉnh chủ trì hội nghị.

Sạt lở khoảng 1.000 m3 đất, đá ở Mai Châu, làm hai người chết

(HBĐT) - Vào khoảng 8h sáng ngày 16/2, tại km 138 + 500, quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Phiêng Sa, xã Đồng Bảng (Mai Châu) đã xảy ra vụ sạt lở đất, đá với khối lượng lớn, ước tính khoảng 1.000 m3. Vụ sạt lở đã vùi lấp làm anh Hà Văn Nhị và chị Hà Thị Nguyệt (là 2 vợ chồng) trú ở xóm Gò Báu, xã Tân Sơn đang lưu thông trên đường tử vong.

MTTQ huyện Tân Lạc:
Đa dạng các hình thức tập hợp quần chúng xây dựng các phong trào ở cơ sở

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Văn Tân, Phó Chủ tịch MTTQ huyện Tân Lạc cho biết: MTTQ huyện đã đa dạng các hình thức hoạt động kết hợp các tổ chức thực hiện tốt công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; hưởng ứng các CVĐ lớn như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, “Ngày vì người nghèo”, từ đó đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc, góp phần vào sự phát triển KT-XH chung của địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ của Iran

Chiều 15/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ Iran Seyed Javad G Shahidi đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp ở Lào Cai

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, ngày 14-5-2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ thị đã nêu rõ, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải trở thành công việc thường xuyên, quan trọng, thành nền nếp trong sinh hoạt của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể.

Các Hội đồng tư vấn UBMTTQ tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2012

(HBĐT) - Ngày 15/2, tại hội trường UBMTTQ tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2012 của các Hội đồng tư vấn (HĐTV) UBMTTQ tỉnh khóa XIII. Tham gia có lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm các HĐTV.

Mai Châu - tạo sức mạnh của các cấp uỷ, chính quyền và toàn dân nỗ lực vượt khó

(HBĐT) - Năm 2011 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ huyện Mai Châu đã tiếp nối được những thành quả về KT-XH, AN-QP của nhiều năm trước, nỗ lực đạt được nhiều kết quả quan trọng...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp kiến Quốc vương Campuchia Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni

Tối 14/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm và tiếp kiến Quốc vương Campuchia Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni nhân dịp Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni dừng chân tại Hà Nội trên đường từ nước ngoài trở về Campuchia.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm xã Kim Bình (Tuyên Quang)

Ngày 14/2, nhân dịp kỷ niệm 61 năm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã thăm xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang - nơi ghi dấu ấn lịch sử của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II, hiện được tỉnh Tuyên Quang chọn thí điểm xây dựng chương trình nông thôn mới.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh: Cần có tư duy mới xây dựng nền nông nghiệp hiện đại

(HBĐT) - Sáng 14/2, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở NN&PTNT. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Đảng bộ huyện Lương Sơn:
Khởi đầu thành công trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015

(HBĐT) - Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015 huyện Lương Sơn đã được Tỉnh uỷ xác định là vùng động lực trong phát triển KT-XH của tỉnh. Cuối năm 2011, huyện tiếp tục được tỉnh xác định là hạt nhân của vùng động lực; BTV Tỉnh uỷ đã thông qua Đề án và Nghị quyết do BTV Huyện uỷ Lương Sơn trình về “Huy động các nguồn lực xây dựng vùng trung tâm huyện Lương Sơn trở thành độ thị loại IV, tạo tiền đề để sớm thành lập thị xã Lương Sơn” trong tương lai.

Tiếp tục đưa quan hệ Việt-Trung đi vào chiều sâu

Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc phát triển quan hệ với Đảng, Nhà nước Trung Quốc.

Vụ cưỡng chế trái luật ở Tiên Lãng (Hải Phòng): Đình chỉ công tác bí thư và chủ tịch xã

Chiều 13.2, tại trụ sở UBND xã Vinh Quang, Huyện ủy, UBND H.Tiên Lãng đã tổ chức hội nghị cán bộ xã để công bố quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Phạm Đăng Hoan, Bí thư Đảng ủy và ông Lê Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã. Ban Thường vụ Huyện ủy giao cho bà Ngô Thị Hoài, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã phụ trách trong thời gian ông Hoan bị đình chỉ công tác; ông Mai Công Nhìu, Phó chủ tịch UBND xã điều hành hoạt động của xã trong thời gian ông Liêm bị tạm đình chỉ công tác.

Ban liên lạc đồng ngũ D647 F320:
Cung cấp, rà soát thông tin về liệt sĩ tại huyện Lạc Thủy, Kim Bôi

(HBĐT) - Ngày 13/2, Ban Liên lạc đồng ngũ D647 F320 do đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban liên lạc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với 2 huyện Lạc Thủy và Kim Bôi về việc cung cấp, rà soát thông tin của những liệt sĩ tiểu đoàn đã hy sinh tại các chiến trường hiện vẫn đang nằm tại các nghĩa trang ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên. Tham gia buổi làm việc có lãnh đạo UBND, Ban liên lạc và một số phòng, ban hữu quan của hai huyện.

Mặt trận các cấp phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân

(HBĐT) - “Phát huy vai trò của mình, thời gian qua, UBMTTQ tỉnh đã tích cực vận động các tổ chức thành viên, các cấp, ngành cùng với nhân dân đoàn kết vượt qua những khó khăn, thách thức, tích cực tham gia giữ vững ổn định chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia hiệu quả vào xây dựng chính quyền nhân dân. Đồng thời, mặt trận các cấp trong tỉnh cũng đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân” - Ông Đinh Văn Dực, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh nhấn mạnh.

Đoàn thanh niên Khối các cơ quan tỉnh chung tay vì cuộc sống cộng đồng

(HBĐT) - Hiện nay, Đoàn thanh niên Khối có 64 đầu mối cơ sở đoàn với gần 2.500 ĐV- TN, trong đó có trên 700 ĐV là học sinh- sinh viên. Anh Nguyễn Minh Thành, Bí thư Đoàn thanh niên Khối các cơ quan tỉnh chia sẻ: Năm qua, phong trào được các cấp bộ đoàn triển khai rộng khắp, đặc biệt trong tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè Đoàn khối đã bám sát hướng dẫn của Tỉnh Đoàn, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối để xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động.

Tăng cường hoạt động bán đấu giá tài sản

(HBĐT) - Năm 2011, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh đã ký kết 114 hợp đồng bán đấu giá tài sản với tổng giá trị hợp đồng trên 73,9 tỉ đồng, tăng trên 12,6 tỉ đồng so với năm 2010, trong đó, ký mới 83 hợp đồng, kỳ trước chuyển sang 31 hợp đồng.

Việt Nam-Monaco tăng hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, mới đây tại Monaco, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam Dương Chí Dũng đã trình Quốc thư lên Hoàng thân Công quốc Monaco Albert đệ nhị.

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam thăm Trung Quốc

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Dương Khiết Trì, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 12 đến 15/2.

Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chúc mừng cụ Lê Thị Tâm, cán bộ lão thành cách mạng đại thọ 90 tuổi

(HBĐT) - Chiều 11/2, các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã đến thăm, tặng hoa, tặng quà chúc mừng Cụ Lê Thị Tâm, cán bộ lão thành cách mạng ở tổ 13B, phường Phương Lâm (TPHB) đại thọ 90 tuổi.

Báo Bắc Giang kỷ niệm 50 năm ra số đầu, đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhì

(HBĐT) - Ngày 11/2, Báo Bắc Giang đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ra số đầu (1/1/1962 – 1/1/2012) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhì. Báo Hòa Bình cử đoàn đại biểu dự và chúc mừng.

Xây dựng và sử dụng hiệu quả đội ngũ trí thức

(HBĐT) - Những năm gần đây, đội ngũ trí thức ở tỉnh ta có sự phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Phần lớn trí thức đều phát huy được sở trường công tác, tích cực học tập, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH -KT góp phần đẩy mạnh CNH -HĐH nông nghiệp, nông thôn ở địa phương. Nhiều trí thức vừa công tác, vừa tích cực nghiên cứu khoa học. Các đề tài nghiên cứu đã và đang được ứng dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Kết quả đó được xây dựng bởi một nền tảng cơ bản là tỉnh đã chú trọng việc xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH -HĐH đất nước.

Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” Bài 9: Phải bài bản trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

1. Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là công việc hết sức quan trọng. Đảng ta luôn coi trọng công việc này trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào. Nhìn chung, trong những năm qua, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là cán bộ Trung ương đã có những thành quả tích cực. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh mới, công tác này cần được tiến hành bài bản hơn nữa.