(HBĐT) - Ngày 8/5, tại xã Hùng Sơn, UBND huyện Kim Bôi tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh "Địa điểm thành lập Chi bộ Nật Sơn - cơ sở Đảng đầu tiên huyện Kim Bôi năm 1947”. Dự buổi lễ có các đồng chí nguyên Ủy viên BCH T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy: Hoàng Văn Hon, Bùi Văn Tỉnh; đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Kim Bôi...

Đảng bộ Báo Hòa Bình sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X

(HBĐT) - Ngày 8/5, Đảng bộ Báo Hòa Bình tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Khiển trách Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Thành, thành phố Hoà Bình

(HBĐT) - Ủy ban kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình vừa tổ chức kỳ họp thứ 22, nhiệm kỳ 2020 – 2025, xem xét, thi hành kỷ luật đối với các đồng chí: Nguyễn Văn Mậu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Thành; Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã trong lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý sử dụng đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã Hợp Thành.

Khó khăn trong kiểm tra, xem xét thi hành kỷ luật khi đảng viên không tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm

(HBĐT) - Khoản 1, Điều 35, Điều lệ Đảng quy định "Tổ chức đảng (TCĐ) và đảng viên (ĐV) vi phạm kỷ luật phải xử lý công minh, chính xác, kịp thời” và theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 5, Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị quy định về tình tiết giảm nhẹ "Chủ động báo cáo vi phạm của mình với TCĐ, tự giác nhận trách nhiệm cá nhân về khuyết điểm, vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật tương xứng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm trước và trong quá trình kiểm tra, giám sát (KTGS)”.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội đàm với Phó Quốc vương Qatar Abdullah bin Hamad Al Thani

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Qatar, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhà nước Qatar từ ngày 6 - 8/5, sáng 7/5 (theo giờ địa phương), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội đàm với Phó Quốc vương Qatar Sheikh Abdullah Bin Hamad Al Thani.

Vững chí, bền gan, quân và dân Hòa Bình góp sức làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

(HBĐT) - Trong Hội thảo khoa học 70 năm Chiến thắng Hòa Bình (1952 - 2022) hầu hết ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu lịch sử quân sự đều khẳng định: Chiến dịch Hòa Bình là cuộc tập dượt lớn của bộ đội ta chuẩn bị cho trận Điện Biên Phủ sau này. Nếu không có chiến dịch Hòa Bình thì sẽ không có chiến thắng ở Hồng Cúm, Him Lam, Độc Lập... Để làm nên chiến thắng "chấn động địa cầu”, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã vững chí, bền gan góp sức cùng với quân và dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954).

Thủ tướng: Giải quyết các đề xuất của Hà Nội đảm bảo khả thi, hiệu quả, kịp thời, đúng hạn

Sáng 6/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2023 và kết quả giữa nhiệm kỳ Đại hội XVII của Đảng bộ Thành phố; đặc biệt, xử lý những kiến nghị và trao đổi tìm giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam 

(HBĐT) - Chiều 5/5, đoàn công tác của Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam làm việc tại tỉnh Hoà Bình. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Hội Nhà báo tỉnh: Nhiều hoạt động thiết thực tạo sự gắn kết hội viên và phát huy vai trò, vị thế tổ chức Hội

(HBĐT) - Ngày 5/5, Ban Chấp hành (BCH) Hội Nhà báo (HNB) tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội từ đầu năm đến nay và bàn một số nhiệm triển khai, thực hiện trong quý II/2023.

Giám sát thực hiện pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Yên Thủy

(HBĐT) - Sáng 5/5, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát trực tiếp việc thực hiện pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất (SDĐ) đai trên địa bàn huyện Yên Thủy giai đoạn 2020 – 2023.

Phát huy vai trò tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp

(HBĐT) - Theo số liệu của Liên đoàn Lao động tỉnh, toàn tỉnh có 241 công đoàn cơ sở (CĐCS) doanh nghiệp (DN). Thực tế hoạt động cho thấy, CĐCS trong khối DN đã khẳng định vai trò quan trọng đối với DN và người lao động (NLĐ). Nhiều CĐCS hoạt động hiệu quả đã giúp cân đối lợi ích của người sử dụng lao động và NLĐ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch nước thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Anh

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn bà con cộng đồng người Việt Nam tại Anh chấp hành pháp luật và hội nhập tốt hơn nữa với nước sở tại, tiếp tục vượt qua khó khăn để đạt được thêm nhiều thành công.


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

(HBĐT) - Sáng  4/5, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai về công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh...

Bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2021 - 2023 

(HBĐT) - Ngày 4/5, tại trường Chính trị tỉnh, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 1 tổ chức lễ bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa 2021 – 2023. Tới dự có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực I và một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Huyện Kim Bôi nhiều giải pháp bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã

(HBĐT) - Tính đến ngày 31/3/2023, huyện Kim Bôi còn 37 cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã dôi dư so với quy định. Việc bố trí, sắp xếp, tinh giản biên chế (TGBC) đối với CBCC cấp xã chưa đạt mục tiêu kế hoạch.

Hiệu quả từ các khâu đột phá thực hiện Chỉ thị số 05 ở huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Phấn khởi sau khi được các đồng chí công an thị trấn Lương Sơn hỗ trợ cài đặt thành công tài khoản định danh điện tử VneID, chị Bùi Thu Hương (thị trấn Lương Sơn) cho biết: Hoàn thành cài đặt định danh điện tử tôi sẽ không phải mang theo nhiều giấy tờ tùy thân. Đi đâu, làm gì không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm nhiều thủ tục khi thực hiện các giao dịch hành chính công. Ngoài ra còn thay thế căn cước công dân và các loại giấy tờ mà tôi đã tích hợp như: giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế... Tuy các bước cài đặt, khai báo khá lằng nhằng nhưng có các đồng chí cán bộ, công an thị trấn tận tình giúp đỡ nên tôi đã hoàn thành công việc nhanh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cho Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy, người đứng đầu các sở, ngành năm 2023

(HBĐT) - Văn phòng Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 197-TB/TU về thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị ngày 12/4/2023. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, cho chủ trương đối với những nhiệm vụ quan trọng của tỉnh.

Đảng bộ tỉnh Hòa Bình: Tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2023 cho 503 đảng viên

(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2023 cho 503 đảng viên. Theo đó, tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng 31 đảng viên; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng 87 đảng viên; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng 52 đảng viên; Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng 33 đảng viên; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng 165 đảng viên; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng 133 đảng viên.

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh phát triển mạnh mẽ

Chuyến công tác của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh dấu mối quan hệ hữu nghị đặc biệt gần gũi giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Theo TTXVN, đó là khẳng định của ông Mark Kent, Chủ tịch Mạng lưới Hữu nghị Anh-Việt Nam (VUKN) nhân dịp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Vương quốc Anh dự lễ đăng quang của Nhà vua Charles III.

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh dấu mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Anh

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh dấu mối quan hệ hữu nghị đặc biệt gần gũi giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Quan hệ hợp tác Việt Nam - UAE sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới, hiệu quả và thực chất hơn

Từ ngày 3 - 8/5, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu năm 2023 tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và thăm song phương UAE cùng Qatar. Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại UAE Nguyễn Mạnh Tuấn về quan hệ giữa hai nước hiện nay cũng như triển vọng mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

50 năm quan hệ Việt Nam - Australia: Hướng đến tầm vóc mới

Theo thời gian, Việt Nam và Australia ngày càng xích lại gần nhau hơn khi hai nước bước sang chương tiếp theo trong lịch sử quan hệ song phương. Hai nước cùng có động lực lớn để đẩy mạnh và xây dựng quan hệ dựa trên một lịch sử mạnh mẽ về tình bạn, sự chân thành và tin tưởng.

Huyện Kim Bôi - quê hương được Bác Hồ về thăm

(HBĐT) - Ngày 19/9/1964, huyện Kim Bôi vinh dự được đón Bác Hồ về thăm. Những lời chỉ dạy ân cần của Người là nguồn động viên, "kim chỉ nam” để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện phấn đấu có được thành quả hôm nay.

Tuổi trẻ Hòa Bình học tập và làm theo Bác Hồ

(HBĐT) - Học tập và làm theo lời dạy của Bác "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, những năm qua, tuổi trẻ Hòa Bình không ngừng phấn đấu, ra sức rèn luyện theo gương Bác Hồ với nhiều việc làm thiết thực, xây dựng mô hình hay, sáng tạo… đã hình thành thế hệ thanh niên sống có lý tưởng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.