(HBĐT) - Công tác dân vận của chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới theo phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”. Trong tình hình mới, nhiều vấn đề nảy sinh trong cộng đồng dân cư hay những thắc mắc, kiến nghị, những vấn đề nhân dân quan tâm cần được nhanh chóng giải quyết đảm bảo tính chính xác, khách quan, dân chủ. Đáp ứng yêu cầu đó, công tác dân vận chính quyền của tỉnh không chỉ được đổi mới mà ngày càng đi vào thực chất, có chiều sâu, phần nào tạo sự hài lòng từ người dân.

Khẩn cấp di dời 25 hộ dân phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình do sạt lở sông Đà

(HBĐT) - Vào khoảng 19h ngày 30/7, 3 nhà dân thuộc tổ 25-26, phường Đồng Tiến (thành phố Hòa Bình) có hiện tượng đứt gãy rồi trượt xuống lòng sông Đà. Sau đó nhiều hộ liền kề có hiện tượng đứt gãy và nguy cơ lở xuống sông. 

Lạc Sơn kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

(HBĐT) - Ngày 30/7, Huyện ủy Lạc Sơn tổ chức Hội nghị Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ Trần Đăng Ninh:
Tiếp tục tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng Giáo dục - Đào tạo

(HBĐT) - Chiều 30/7, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đăng Ninh dẫn đầu Đoàn công tác của BVT Tỉnh ủy kiểm tra kết quả kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 tại Sở GD-ĐT. Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng tỉnh và một số sở, ngành của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang
Quyết liệt thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông

(HBĐT) - Sáng 30/7, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự có các thành viên Ban ATGT tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023

(HBĐT) - Sáng ngày 30/7, Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã chính thức khai mạc với sự có mặt của 209 đại biểu đại diện cho giai cấp nông dân trong tỉnh. Đại hội vinh dự đón các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh qua các thời kỳ. Phía Trung ương có đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Đại biểu Hội Nông dân các tỉnh Phú Thọ, Hà Nam, Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh và thành phố Hà Nội.

44 cán bộ cấp phòng và tương đương không đủ tiêu chuẩn, điều kiện khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và bầu cử

(HBĐT) - Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thông qua công tác rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bầu cử các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương đối với 368 lượt cán bộ trên địa bàn tỉnh đã xác định có 324 lượt cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và bầu cử.

Chào mừng Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Hòa Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023:
Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới


Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

(HBĐT) - Hội Nông dân là tổ chức chính trị, xã hội của giai cấp nông dân, có vai trò là người đại diện và phát huy quyền làm chủ, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên nông dân; phát huy vai trò chủ thể trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Tư tưởng Hồ Chí Minh với thương binh, liệt sỹ vẫn luôn là bài học quý giá

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc đối với thương binh, gia đình liệt sỹ. Tình thương bao la ấy của Người là bài học vô cùng quý giá, trường tồn với thời gian.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lễ Kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành Tuyên giáo tỉnh Hòa Bình (1948 – 2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

(HBĐT) - Sáng ngày 27/7, tại hội trường Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành Tuyên giáo tỉnh Hòa Bình (1948 – 2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí UV BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ.

Chung tay chăm sóc người có công với cách mạng

(HBĐT) - Cùng lãnh đạo UBND và các ban, ngành, đoàn thể huyện Kỳ Sơn, chúng tôi thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thị trấn Kỳ Sơn. Gia đình đầu tiên chúng tôi đến thăm là gia đình bà Nguyễn Thị Tho là vợ liệt sỹ Nguyễn Minh Sơn ở Khu 1, thị trấn Kỳ Sơn hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công và khai trương Cổng Thông tin điện tử về liệt sĩ

Tối 26-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Sơn Tây (Hà Nội), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ - TB và XH) phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công và khai trương Cổng Thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2018). Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự.

Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-liệt sĩ(27/7/1947-27/7/2018):
Tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc người có công với cách mạng

(HBĐT) - Chăm sóc người có công (NCC) với cách mạng vừa là trách nhiệm, vừa là đạo lý "Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đặc biệt quan tâm thực hiện công tác này. Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018), phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Trung Dũng, TUV, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH về những hoạt động chăm lo thương, bệnh binh, gia đình chính sách, NCC với cách mạng trên địa bàn.

Tuổi trẻ Hòa Bình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ

(HBĐT) - Tối 26/7, BTV Tỉnh Đoàn tổ chức lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sỹ Chiến dịch Hòa Bình, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh- liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2018). Tham dự có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, thành phố Hòa Bình và trên 500 trăm ĐVTN đến từ các đơn vị Thành Đoàn Hòa Bình, Đoàn thanh niên Khối CCQ tỉnh.

Thắp nến tri ân tại hơn 3.000 nghĩa trang liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2018), vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 26-7 tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đác Lắc, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp UBND tỉnh Đác Lắc tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ với sự tham gia của hơn hai nghìn đoàn viên, thanh niên các dân tộc tỉnh Đác Lắc. Cũng trong tối nay, tại hơn 3.000 nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, các đoàn viên, thanh niên đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Đẩy mạnh quan hệ đối ngoại, giao lưu hợp tác quốc tế

(HBĐT) - Thời gian qua, hoạt động hợp tác, giao lưu với nước ngoài về kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh được đẩy mạnh, triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động đối ngoại. Các cấp, ngành thực hiện nghiêm túc các cam kết, thực hiện đúng quy định pháp luật về ký kết và thỏa thuận quốc tế, tạo mối quan hệ tốt với đối tác nhằm thu hút đầu tư, tăng cường thêm viện trợ, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.

Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Hòa Bình với Đảng ủy quân chủng Hải quân.

(HBĐT) - Ngày 26/7, Tỉnh ủy Hòa Bình và Đảng ủy quân sự Quân chủng Hải Quân Nhân dân Việt Nam đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo. Đây là chương trình nhằm cụ thể hóa Nghị quyết T.Ư 4, khóa X của Đảng về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” và Nghị quyết T.Ư 8, khóa XI về "Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”.

Sơ kết công tác Hội phụ nữ 6 tháng đầu năm 2018

(HBĐT) - Chiều 26/7, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, Tặng Kỷ niệm chương chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày

(HBĐT) - Ngày 26/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Độc lập hạng Ba và  tặng, truy tặng kỷ niệm chương Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù, đày.

Việt Nam hỗ trợ Lào khắc phục hậu quả vỡ đập thủy điện

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định hỗ trợ 200 nghìn USD cho Chính phủ CHDCND Lào từ nguồn dự phòng ngân sách T.Ư năm 2018 để khắc phục khẩn cấp hậu quả sự cố vỡ đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy, tại tỉnh Attapeu.

Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát về tình hình đời sống của nhân dân tái định cư tại tỉnh Gia Lai và Kon Tum

(HBĐT)- Từ ngày 21- 24/7/2018, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, do đồng chí Trần Đăng Ninh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum, tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà và khảo sát về tình hình đời sống của nhân dân tái định cư công trình Thủy điện Hòa Bình tại tỉnh Kon Tum, Gia Lai.

Viếng Nghĩa trang liệt sĩ chiến dịch Hòa Bình nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh, liệt sĩ

(HBĐT) - Sáng 26/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ chiến dịch Hòa Bình tại đồi Mọng 1, tổ 25, phường Chăm Mát (TP Hoà Bình) nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2018).

Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-liệt sĩ(27/7/1947-27/7/2018):
Tháng 7 - mùa tri ân

(HBĐT) - Như thường lệ, tháng 7 về, cùng với nhân dân trong huyện, CB,CS LLVT huyện Cao Phong lại có những hoạt động "đền ơn, đáp nghĩa” với các gia đình chính sách, người có công (NCC), thương binh, liệt sỹ (TBLS) trên địa bàn huyện như một sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đề cao trách nhiệm trước tính mạng và cuộc sống người dân

(HBĐT) - Trong lúc tỉnh đang dồn tâm lực khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lũ lịch sử tháng 10/2017, thì liên tiếp trong các ngày từ 15 - 21/7/2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn diện rộng gây ngập úng, lũ ống, lũ quét, lở đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống của nhân dân. Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp đã bám sát hiện trường chỉ đạo các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả của thiên tai, mưa lũ, thể hiện trách nhiệm trước tính mạng và cuộc sống của người dân.