(HBĐT) - Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh vừa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho các đồng chí bí thư chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự ngày hội đại đoàn kết tại xóm Mát, xã Dân Chủ

(HBĐT) - Tối 18/11, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã dự ngày hội đại đoàn kết tại xóm Mát, xã Dân Chủ, thành phố Hòa Bình. Cùng dự ngày hội có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Mai Tiến Dũng, Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam; Bùi Văn Tỉnh,  Bí thư Tỉnh ủy;  lãnh đạo tỉnh;  thành phố Hòa Bình, xã Dân Chủ và đông đảo bà con nhân dân xóm Mát, xã Dân Chủ.

Chương trình điểm tin thời sự thứ 6 ngày 18 tháng 11 năm 2016

(HBĐT) - Khai mạc triển lãm thành tựu KT - XH, triển lãm ảnh nghệ thuật, ảnh thời sự, trưng bày bảo tàng, ấn phẩm du lịch. Thi trình tầu Chiêng Mường và trang phục dân tộc Mường. Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương đặt vòng hoa tại tượng đài Bác Hồ.

Viettel Hòa Bình vinh dự được tham dự Triển lãm thành tựu KT - XH tỉnh Hòa Bình nhân dịp kỷ niệm 130 năm thành thành lập, 25 năm tái lập tỉnh

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm chào mừng kỷ niệm 130 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh 19 tháng 11 năm 2016, tỉnh Hòa Bình tổ chức Triển lãm thành tựu Kinh tế - Xã Hội Hòa Bình 2016.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ

(HBĐT) - Sáng ngày 18/11, nhân dịp kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ. Cùng tham gia có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Ngày mai 19/11, diễn ra Lễ Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

(HBĐT) - Ngày mai 19/11, tại Quảng trường Hòa Bình diễn ra Lễ Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất Dự Lễ Kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh bạn; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố và đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Đa dạng nội dung tuyên truyền, giáo dục thanh, thiếu niên

(HBĐT) - Theo thống kê sơ bộ, 5 năm gần đây (2010-2015), huyện Lương Sơn có tới 50% đối tượng vi phạm pháp luật trong độ tuổi thanh niên, vị thành niên. Trước tình hình đáng báo động này, phát huy vai trò nòng cốt, Huyện Đoàn Lương Sơn đã chủ động phối hợp với đoàn thanh niên các đơn vị: Công an, Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân huyện đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên (TTN).

Xã Vầy Nưa tập trung củng cố tổ chức Đảng, chính quyền cơ sở

(HBĐT) - Vầy Nưa là xã vùng hồ khó khăn của huyện Đà Bắc. Đảng bộ xã xác định, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ xã vừa có nhiều xáo trộn, 4/10 xóm chưa có ban chi ủy. Điều đó đòi hỏi xã cần tập trung củng cố tổ chức Đảng, chính quyền để “guồng máy” đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Phối hợp tuyên truyền hiệu quả chính sách, pháp luật bảo hiểm

(HBĐT) - Đánh giá tình hình thực hiện quy chế phối hợp giữa 2 ngành LĐLĐ tỉnh và BHXH tỉnh thời gian qua, đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Giám đốc BHXH tỉnh khẳng định: Từ năm 2012, LĐLĐ tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh đã xây dựng Quy chế số 11, ngày 30/10/2012 về việc phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Trong những năm qua, 2 cơ quan đã chỉ đạo LĐLĐ và BHXH các huyện, thành phố triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT cho các doanh nghiệp, người lao động thông qua nhiều hình thức phong phú… Bên cạnh đó, hai ngành chủ động phối hợp và tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức về Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:
Cần loại bỏ những cán bộ thoái hóa biến chất ra khỏi bộ máy

Trong buổi chất vấn sáng nay, nhiều đại biểu đã đặt vấn đề quan tâm đến tình trạng kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, một bộ phận cán bộ thoái hóa biến chất, gây lo lắng trong nhân dân. Các đại biểu đặt câu hỏi, Thủ tướng có quyết tâm chấn chỉnh thực trạng đó và biện pháp của Chính phủ như thế nào?

Phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng quê hương Hòa Bình vững bước trên chặng đường đổi mới

Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tinhr ủy

(HBĐT) - Ngày 22/6/1886, tỉnh Hòa Bình được thành lập với tên gọi tỉnh Mường, gồm có 4 phủ: Vàng An, Lương Sơn, Lạc Sơn, Chợ Bờ. Đến ngày 5/9/1896, tỉnh lỵ được chuyển từ Chợ Bờ về đóng tại làng Vĩnh Diệu, xã Hòa Bình, thuộc TP Hòa Bình ngày nay. Từ đấy, tỉnh chính thức mang tên Hòa Bình với 4 châu là: Lương Sơn, Kỳ Sơn, Mai Đà và Lạc Sơn (bao gồm cả huyện Lạc Thủy). Trải qua nhiều lần thay đổi về địa giới hành chính, tỉnh Hòa Bình hiện có 10 huyện và 1 thành phố; 210 xã, phường, thị trấn với diện tích tự nhiên gần 4.600 km2, dân số trên 83 vạn người. Tỉnh Hòa Bình là nơi cộng đồng 6 dân tộc chủ yếu cùng sinh sống. Nơi đây là vùng đất có cư dân bản địa dân tộc Mường chiếm trên 63% dân số, là trung tâm đồng bào dân tộc Mường của cả nước.

Khai mạc Lễ hội Chiêng Mường tỉnh Hòa Bình lần thứ II năm 2016

(HBĐT) - Tại Cung văn hoá tỉnh Hoà Bình, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh long trọng khai mạc Lễ hội Chiêng Mường tỉnh Hoà Bình lần thứ II năm 2016. Đây là một trong những hoạt động trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 130 thành lập tỉnh; 25 năm tái lập tỉnh, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất và công bố Quy hoạch tổng thể khu du lịch Quốc gia Hồ Hoà Bình.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Xếp hạng giáo dục của Việt Nam cao hơn kinh tế

Phát biểu bổ sung phần chất vấn của Bộ trưởng Giáo dục – Đào tạo vào chiều 16-11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã điểm qua nhiều báo cáo quốc tế cho thấy xếp hạng giáo dục của Việt Nam cao hơn xếp hạng kinh tế. Trong khi kinh tế đứng thứ 130 trên thế giới thì giáo dục chỉ xếp thứ 50-70 tùy cấp học.

Sẵn sàng cho Phiên chợ vùng cao

(HBĐT) - Đúng vào dịp lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh năm 2016, Phiên chợ vùng cao với quy mô lớn nhất từ trước tới nay đã được tổ chức tại Trung tâm Thương mại bờ trái sông Đà, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình. Lúc này, khi chỉ còn 1 ngày nữa Phiên chợ chính thức diễn ra, công tác chuẩn bị đảm bảo tiến độ đề ra.

Thông báo cấm đường phục vụ lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh

(HBĐT) - Ngày 16/11, Công an tỉnh có Công văn số 112/CAT-PC67 về việc thông báo cấm đường phục vụ Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất; Lễ hội văn hóa Chiêng Mường lần thứ II.

Tổng kết và trao giải 3 cuộc thi chào mừng kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh

(HBĐT) - Sáng 16/11, tại Cung văn hóa tỉnh đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu lịch sử “Tỉnh Hòa Bình 130 năm xây dựng và phát triển”; thi ảnh thời sự - nghệ thuật tỉnh Hòa Bình năm 2016 và xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình 5 năm, giai đoạn 2011 - 2015. Đến dự có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các ngành, huyện, thành phố.

Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban cán sự Đảng TAND tỉnh

(HBĐT) - Sáng 16/11, đồng chí Hoàng Văn Đức, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn công tác số 2 của BTV Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra việc thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng, NQ Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh; kết quả thực hiện NQ T.Ư 4 về xây dựng Đảng; việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 đối với Ban cán sự Đảng TAND tỉnh. Tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban xây dựng Đảng tỉnh.

Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình hướng về ngày hội lớn

(HBĐT) - Những ngày này, tại thành phố Hoà Bình và các huyện, lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh đã diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa, hấp dẫn.

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Đảng bộ huyện Kim Bôi hiện có 60 chi, đảng bộ trực thuộc. Trong đó có đảng bộ 28 xã, thị trấn, 5 đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp, LLVT và 27 chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, xí nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc. Có 366 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Tổng số đảng viên tính đến hết tháng 9/2016 có 5.986 đồng chí, trong đó, có 5.587 đảng viên chính thức, 399 đảng viên dự bị.

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, cả dân tộc ta đoàn kết một lòng chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược

(HBĐT) - Lợi dụng sự sa lầy cuộc chiến tranh Đông Dương của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ tăng cường viện trợ cho Pháp, ngày càng can thiệp sâu vào cuộc chiến này nhằm thực hiện âm mưu ngăn chặn phong trào cộng sản tràn xuống Đông Nam á và sẵn sàng thay Pháp để kéo dài chiến tranh.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà bảo đảm sự cố Fomosa không tái diễn

Chiều 15-11, trước chất vấn của đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) về ý kiến của cử tri thiếu niềm tin về bền vững của môi trường trong tương lai sau sự cố do Fomosa gây ra, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, Bộ cùng các cơ quan chức năng, nhà khoa học và Fomosa đang thực hiện nhiều biện pháp giám sát, quản lý để ô nhiễm không tiếp tục xảy ra.

Đại biểu Quốc hội chất vấn về các siêu dự án nghìn tỷ đồng bị thua lỗ

Trong buổi sáng mở đầu phiên chất vấn các thành viên Chính phủ, các đại biểu Quốc hội đã dành nhiều thời gian quan tâm và đặt câu hỏi tới Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh, đề nghị giải trình, làm rõ những nguyên nhân và xem xét trách nhiệm về các siêu dự án có số vốn đầu tư tới hàng nghìn tỷ đồng nhưng kéo dài, tồn đọng và thua lỗ.

Phân bón giả gây thiệt hại rất lớn đối với nền kinh tế

Thiệt hại từ phân bón giả và kém chất lượng là rất lớn đối với nền kinh tế nông nghiệp và với 60 triệu nông dân. Vấn đề này đã được nêu ra rất nhiều lần, và các đại biểu tiếp tục chất vấn về vai trò trách nhiệm và giải pháp của Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh

(HBĐT) - Dự kiến trong những ngày tổ chức lễ kủ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh có hàng vạn người tập trung ở các điểm tổ chức lễ hội quanh thành phố hòa Bình và huyện Cao Phong. Do vậy, việc đảm bảo VSATTP là một trong những nhiêẹ vụ quan trọng của tỉnh đối với sự nỗ lực cao của ngành Y tế trong những ngày này.

Chương trình điểm tin thời sứ 3 ngày 15 tháng 11 năm 2016

(HBĐT) - Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh. rà soát lần cuối công tác chuển bị lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh. Chương trình văn nghệ "tự hào tuổi trẻ - Quê hương Hòa Bình". Đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp diễn ra các hoạt động chào mừng 130 năm thành lập tỉnh.