(HBĐT) - Ngày 2/2 (tức mùng 6 Tết), tại xã Lũng Vân, UBND huyện Tân Lạc đã tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Đinh Dậu 2017. Các đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và huyện Tân Lạc đã tham gia trồng cây hưởng ứng.

Thủ tướng yêu cầu tập trung xử lý công việc ngay sau nghỉ Tết

Thủ tướng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết

Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây

Ngày 2-2, tại mỏ than Đèo Nai (Quảng Ninh), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Đinh Dậu 2017. Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và phát động Tết trồng

Thành phố Hoà Bình:
Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

(HBĐT) - Sáng ngày 2/2, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Đinh Dậu 2017. Tham dự có đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các sở, ngành, doanh nghiệp; lãnh đạo Đảng uỷ UBND thành phố Hoà Bình cùng các khối lực lượng vũ trang, phường, xã, giáo viên, học sinh cùng các đơn vị trên địa bàn.

Đảng bộ xã Thu Phong:
Lãnh đạo khai thác hiệu quả lợi thế phát triển KT-XH

(HBĐT) - Thu Phong là xã được chọn làm điểm thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới của huyện Cao Phong giai đoạn 2011-2015, năm 2015 xã đã về đích nông thôn mới. Với lợi thế của địa phương là sản xuất nông nghiệp, trong đó trồng trọt và chăn nuôi là hai ngành sản xuất chính, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, tập trung nguồn lực phát triển KT-XH, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững, giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới.

Không khí du xuân đầu năm mới tại thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Xuân Đinh Dậu 2017 đã về, sắc xuân trần ngập trên khắp mọi nẻo đường, ngõ phố. Băng rôn, cờ hoa rực rỡ làm cho không khí xuân thêm tươi vui tất bật chào đón xuân mới an lành hạnh phúc. Trong 2 ngày đầu tiên của năm mới, nắng ấm chan hòa, đã tạo điều kiện thuận lợi để những đoàn khách du lịch đến từ các địa phương trong và ngoài tỉnh, đang tấp nập đổ về các khu điểm du lịch, để du xuân và tận hưởng những ngày đầu tiên của năm mới Đinh Dậu 2017.

Hội viên CCB tiêu biểu vượt khó làm giàu

(HBĐT) - Vào những ngày giáp tết, chúng tôi đến thăm trang trại của gia đình CCB Tô Văn Đận được chứng kiến không khí tấp lập đang thu hoạch nông sản để bán. Từ chủ trang trại đến người làm ai ai cũng vui vẻ niềm vui được mùa. 4 ha đất đồi với đủ các loại cây trồng từ rau màu đến cây ăn quả…đã đem lại thu nhập cho gia đình khoảng 300 triệu đồng/năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang chúc mừng năm mới nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Nhân dịp xuân Đinh Dậu 2017, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng năm mới đến toàn thể đồng bào nhân dân các dân tộc tỉnh ta.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Việt Nam đón nhiều vận hội mới năm 2017

Bước sang Năm mới 2017, sẽ có nhiều thời cơ, vận hội mới mở ra với Việt Nam nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức và còn nhiều việc phải làm.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân sôi nổi thi đua chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3-2-1930/3-2-2017), mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, chuẩn bị đón Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017, sáng 27-1 (tức sáng 30 Tết), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

Đánh thức tiềm năng du lịch Hồ Hòa Bình

(HBĐT) - Với tiềm năng, lợi thế đặc thù, hồ Hòa Bình được tỉnh xác định là trọng điểm phát triển du lịch của tỉnh. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia (DLQG) hồ Hòa Bình, đặt mục tiêu: Đến năm 2020, khu du lịch hồ Hòa Bình cơ bản đáp ứng các tiêu chí và trở thành khu DLQG. Đến năm 2030, khu DLQG hồ Hòa Bình trở thành trung tâm du lịch lớn nhất của tỉnh, là 1/12 khu DLQG trọng tâm của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ.

Sẵn sàng cho mùa lễ hội xuân Đinh Dậu 2017

(HBĐT) - Tuần Lễ hội du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2017 (từ 31/1 – 6/2/2017, tức từ mùng 4 đến mồng 10 tháng giêng năm Đinh Dậu), đây cũng là hoạt động mở đầu và hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia tại tỉnh. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có hàng trăm điểm tổ chức lễ hội vào dịp đầu xuân, tuy nhiên có 38 lễ hội lớn đang được bảo tồn và tổ chức qui mô hơn cả. Tiêu biểu như: lễ hội chùa Tiên, lễ hội đền Bờ, lễ hội Mường Động, lễ hội Khai hạ Mường Bi…

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Hòa Bình điện tử trước thềm xuân mới 2017

(HBĐT) - Năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, năm toàn đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh, với sự quyết liệt, sáng tạo và thiết thực trong công tác lãnh, chỉ đạo, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã giành được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng; tạo tiền đề tốt để tiếp tục hoàn thành các mục tiêu đặt ra cho năm 2017 – năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết XV của Đảng bộ tỉnh.

Xã luận
Chào Xuân mới Đinh Dậu – 2017

(HBĐT) - Xuân mới Đinh Dậu 2017 đã về. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hân hoan đón Tết, mừng xuân với bao niềm lạc quan và kỳ vọng. Nhìn lại năm 2016 mới thấy: Thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới” đã đề ra những định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới, xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới vì một đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh. Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tạo tiền đề cho việc kiện toàn tổ chức, nhân sự bộ máy Nhà nước, tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân, với quyết tâm xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ.

Đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Văn Tỉnh, UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Năm 2016, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) lần thứ XII của Đảng, NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, bên cạnh những thuận lợi cũng có không ít khó khăn, thách thức.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2017) và Tết Nguyên đán Đinh Dậu, sáng 25-1, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang trả lời phỏng vấn Báo Hòa Bình điện tử trước thềm xuân mới 2017

(HBĐT) - Năm 2016, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, năm mà tỉnh ta kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và vinh dự nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Trước thềm xuân mới Đinh Dậu 2017, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh đã dành cho Báo Hòa Bình điện tử một cuộc phỏng vấn nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2016 và định hướng năm 2017.

Già làng, người có uy tín - hạt nhân kết nối cộng đồng

(HBĐT) - Tại 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện vùng cao Mai Châu, những già làng, người có uy tín trở thành hạt nhân đoàn kết, là cầu nối truyền tải những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Từ “đốm lửa” Hoàng Đồng nhen lên ngọn lửa phong trào cách mạng ở vùng đất 4 Mường

(HBĐT) - Là vùng đất cổ, có bề dày lịch sử, nhân dân các dân tộc trong tỉnh có truyền thống đoàn kết trong cuộc sống, cần cù trong lao động, kiên cường, bất khuất trong dựng nước và giữ nước. 87 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống yêu nước, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công xuất sắc trong 2 cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại cũng như trong công cuộc đổi mới.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần xây dựng tỉnh Hòa Bình giàu đẹp, văn minh

 Hoàng Thanh Mịch, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh

(HBĐT) - Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, các tổ chức thành viên, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, hệ thống MTTQ các cấp tỉnh ta và các tổ chức thành viên đã tổ chức thực hiện tốt chương trình phối hợp thống nhất hành động, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển

(HBĐT) - Trước thềm xuân mới Đinh Dậu năm 2017, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dành cho Báo Hòa Bình cuộc phỏng vấn đánh giá kết quả phát triển KT -XH năm 2016; những cơ hội, thách thức và các giải pháp trọng tâm nhằm tạo bước đột phá xây dựng tỉnh Hòa Bình trong tiến trình hội nhập.

Chăm lo tết cho công nhân lao động

(HBĐT) - Một nét mới trong công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên trong dịp đón xuân mới 2017 này, đó là các cấp công đoàn đã tổ chức tết sum vầy cho CNLĐ. Đây là một trong những chuỗi hoạt động thiết thực của tổ chức công đoàn hướng đến đội ngũ công nhân lao động, nhất là những công nhân lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn toàn tỉnh.

Thủ tướng gặp mặt thành viên Chính phủ các thời kỳ

Thủ tướng chúc các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo luôn mạnh khoẻ, đóng góp nhiều hơn nữa các kinh nghiệm quý báu cho Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Làng gỗ lũa Lương Sơn vào Tết

(HBĐT) - Từ những lũa gỗ, phiến đá vô tri, dưới bàn tay chế tác tài hoa của người thợ, đá, gỗ bỗng nên hình, nên hài, trở thành những kiệt tác độc đáo và sống động. Chúng tôi đến thăm “làng nghề gỗ lũa, đá cảnh” xóm Đoàn Kết, xã Lâm Sơn, làng nghề duy nhất của huyện Lương Sơn đến thời điểm này được công nhận làng nghề, xem cách bà con làm nghề và nghe họ kể câu chuyện khởi nghề chừng hơn 20 năm trước

Thủ tướng kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng và bà Hồ Thị Kim Thoa

Thủ tướng vừa ký các quyết định 106, 107/QĐ-TTg về việc thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng và bà Hồ Thị Kim Thoa.