(HBĐT) - Ngày 30/5, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thế Trung, nguyên UVT.Ư Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư, Ủy viên Hội đồng Lý luận T.Ư; Thường trực các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc và cán bộ phụ trách dân vận các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ngày làm việc thứ 8, Kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV: Cần bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

(HBĐT) - Sáng 29/5, Quốc hội (QH) họp phiên toàn thể tại hội trường. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Chủ nhiệm ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật này.

Huyện Kỳ Sơn kiểm tra, giám sát 144 tổ chức Đảng, 63 đảng viên

(HBĐT) - Trong 4 tháng đầu năm 2018, cấp uỷ các cấp thuộc Đảng bộ huyện Kỳ Sơn đã kiểm tra 28 tổ chức Đảng và 17 đảng viên, giám sát 17 tổ chức Đảng và 22 đảng viên.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân thăm tỉnh Gưn-ma, Nhật Bản

Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, trưa 29-5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã tới Thủ đô Tô-ki-ô, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản.

Quốc hội sẽ thảo luận hai dự án luật về giáo dục trong ngày 30/5

Theo chương trình Kỳ họp thứ 5, sáng 30/5, Quốc hội làm việc tại Hội trường nghe Chính phủ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

Di chuyển dân đến các khu tái định cư trước ngày 30/6

Đây là tinh thần chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về tình hình triển khai các dự án di dân tái định cư bị ảnh hưởng thiên tai mưa lũ, với sự tham dự của các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố chiều 29/5.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Tân Lạc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023

(HBĐT) - Đại hội diễn ra trong 2 ngày 28 – 29/5 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ mới.

Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XIV:
Thảo luận dự án Luật An ninh mạng

Tiếp tục chương trình làm việc sáng 29.5, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ, QH thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật An ninh mạng.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

(HBĐT) - LTS: Ngày 19/5/2018, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đây là một trong ba Nghị quyết quan trọng đã được Hội nghị lần thứ 7 BCH T.ư khóa XII thông qua. Nhân dịp này, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao đổi với phóng viên Báo Hòa Bình những nội dung cơ bản và định hướng của Đảng bộ tỉnh trong thực hiện Nghị quyết quan trọng này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ô-xtrây-li-a; Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam

Ngày 28-5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ô-xtrây-li-a G.Bi-sốp đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ C.Gát-nơ

Chiều 28-5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ C.Gát-nơ, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á - Thái Bình Dương và Chính sách An ninh mạng quốc tế của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Một số vấn đề cần quan tâm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

(HBĐT)- Chiều ngày 28/5/2018, trong phiên thảo luận tại hội trường tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, đại biểu Bạch Thị Hương Thủy(Đoàn đại biểu Quốc hội Hòa Bình) có phần tham luận theo chủ đề: về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016. Báo Hòa Bình điện tử đăng tải những nội dung chính như sau:

Trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí UVBTV và nguyên UVBTV Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 28/5, BTV Tỉnh uỷ tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2018 cho các UV BTV, nguyên UV BTV Tỉnh ủy. Tham dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng của tỉnh

(HBĐT) - Ngày 28/5, các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị BTV Tỉnh uỷ cho ý kiến một số vấn đề quan trọng của tỉnh. Dự hội nghị, có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, đại diện các Ban xây dựng Đảng T.Ư, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Nguy cơ thất thoát tài sản nhà nước do định giá thấp hơn thực tế

Một trong những vấn đề nhiều đại biểu quan tâm thảo luận trong phiên họp sáng 28/5, liên quan đến báo cáo giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016, là việc định giá tài sản doanh nghiệp.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Lạc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023

(HBĐT) - Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện Lạc Sơn lần thứ XI vừa diễn ra trong 2 ngày (24 - 25/5). Dự đại hội có 196 đại biểu đại diện cho trên 20.700 cán bộ, hội viên nông dân trên toàn huyện.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng đại lễ Phật đản tại TP Hồ Chí Minh

Nhân dịp Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2562 (Dương lịch 2018), sáng 27-5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và chúc mừng tại một số cơ sở Phật giáo tiêu biểu ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Quốc hội thảo luận về khoản nợ bảo hiểm xã hội hơn 22 nghìn tỷ đồng

Chiều 26-5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về xử lý một số vấn đề phát sinh trong điều hành ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về xử lý một số vấn đề phát sinh trong điều hành ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Năm 2020, sẽ giải quyết tồn đọng của 12 dự án yếu kém

Sáng 26-5, giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh cho biết, trong năm 2017 ban chỉ đạo đã hoàn thành đề án để xử lý tồn đọng của 12 dự án yếu kém. Mục tiêu đến hết năm 2018 sẽ xử lý cơ bản xong những vấn đề tồn tại lớn của 12 dự án này.

Cần tập trung đầu tư công đối với các tỉnh miền núi còn khó khăn, dành cho các dự án an sinh xã hội, cho vay hỗ trợ sản xuất, phòng tránh thiên tai, phục hồi thiên tai.

(HBĐT)-Ngày làm việc thứ 5, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa IV, trong chương trình làm việc tại hội trường, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có bài tham luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018. Báo Hòa Bình điện tử lược đăng một số nội dung quan trọng trong phần tham luận.

Giá trị nhân văn trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Nói một cách cô đọng nhất về giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh và giá trị sự nghiệp của Người là giá trị nhân văn. Đó là giá trị tổng hợp các yếu tố chân - thiện - mỹ, thuộc bản chất Người, được thể hiện qua tư tưởng, hành động của Người, từ đó lan rộng ra toàn xã hội về sự phấn đấu cho độc lập, tự do, hạnh phúc của mỗi người dân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam và của toàn thể nhân loại. "Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với toàn thể nhân dân Việt Nam cũng chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc đó.

Thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp sở,cấp phòng và tương đương:
Bước đột phá trong công tác cán bộ

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Thị Minh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Bám sát các Thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ về "Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 18-KH/TU để triển khai thực hiện.

Đổi tên “trạm thu phí” thành “trạm thu giá”: Từ ngữ không hợp lý

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Dân nguyện cho rằng, việc thay đổi từ "trạm thu phí” sang "trạm thu giá” của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) sẽ gây hiểu lầm cho người dân. Theo đó, Bộ cần phải thay đổi cách sử dụng từ hoặc bổ sung cho đầy đủ nếu vẫn dùng từ "trạm thu giá”.

Ngày làm việc thứ tư, Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV
Lựa chọn những hình thức tố cáo phù hợp thực tế

Ngày 24-5, Kỳ họp thứ năm, Quốc hội (QH) khóa XIV tiếp tục chương trình làm việc tại Hội trường. Các đại biểu QH nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý hai dự án luật: Luật Tố cáo (sửa đổi) , Luật Cạnh tranh (sửa đổi) và thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của hai dự án luật nêu trên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh chúc mừng Đại Lễ kính mừng Đức Phật đản sinh 2018

(HBĐT) - Sáng ngày 24/5, tại chùa Hòa Bình Phật Quang, Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Đại lễ kính mừng Đức Phật đản sinh 2018 (PL.2562). Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự và chúc mừng đại lễ. Chúc mừng đại lễ còn có lãnh đạo: Ban Dân vận Tỉnh ủy, UB MTTQ Việt Nam Tỉnh, UBND tỉnh, VP Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, các sở ban ngành của tỉnh và thành phố Hòa Bình. Tham dự đại lễ có gần 3.000 phật tử đại diện cho các tổ phật tử trên địa bàn toàn tỉnh.