Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngài Nao-i-u-ki Si-nô-ha-ra, Phó Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Chiều 5-5, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã lần lượt tiếp ông Nao-i-u-ki Si-nô-ha-ra, Phó Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và ông Pra-náp Mu-cơ-gi, Bộ trưởng Tài chính Ấn Ðộ đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam nhân dịp tham dự Hội nghị thường niên Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) lần thứ 44.

Hà Nội: Đẩy mạnh thực hiện đề án điện nông thôn

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án điện nông thôn năm 2011-2012. Nội dung của kế hoạch tập trung vào cải tạo lưới điện 13 xã miền núi và đưa vào sử dụng trước ngày 10-10-2011; UBND TP yêu cầu, Tổng Công ty Điện lực TP tiếp tục đầu tư cải tạo lưới điện trung áp và hạ áp tại các xã đã tiếp nhận, đến ngày 31-12-2012 cơ bản bảo đảm lưới điện theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định, để cung cấp điện an toàn, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân.

Đẩy mạnh tuyên truyền để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Ngày 5.5, tại Học viện Nguyễn Ái Quốc, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc đánh giá công tác báo chí năm 2010 và nhiệm vụ của báo chí trong năm 2011.

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3, khóa XV

(HBĐT) - Ngày 5/5, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV đã tổ chức hội nghị toàn thể lần thứ 3 thảo luận và thông qua dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020; cho ý kiến vào chương trình hành động (CTHĐ) thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2010 - 2015); ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo khái quát về công tác bầu cử ĐBQH khóa XIII, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 và một số công tác khác. Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh Sôi nổi với các hoạt động hưởng ứng năm thanh niên

(HBĐT) - Gợi mở về công tác tuyên truyền khởi động tháng thanh niên và năm thanh niên 2011, đồng chí Nguyễn Minh Thành, Bí thư Đoàn thanh niên Khối các cơ quan tỉnh chia sẻ: Ngay từ những tháng đầu năm, 100% cơ sở đoàn trong khối đã làm tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và năm thanh niên bằng việc treo pa nô, áp phích và lô gô năm thanh niên 2011. Đó là sự khởi đầu tốt đẹp, tạo khí thế để các cơ sở đoàn triển khai thêm nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể trong một năm nhiều ý nghĩa.

Doanh nghiệp lao đao với lãi suất cao

(HBĐT) - Lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại liên tục từ 17 - trên 20%/ năm trong một thời gian dài vừa qua khiến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ta lâm vào tình trạng khó khăn. Ngoài ra, tình trạng nguyên liệu đầu vào liên tục biến động theo chiều hướng của lạm phát khiến đa số doanh nghiệp từ sản xuất, xây dựng đến kinh doanh dịch vụ cảm thấy “khó khăn hơn”.

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Tài chính Nhật và Ấn Độ

Chiều 4/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có các buổi tiếp: ông Noda Yoshihiko, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản và ông Pranab Mukerjee, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ đang dự Hội nghị thường niên Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) lần thứ 44 được tổ chức tại thủ đô Hà Nội.

Việt Nam coi trọng phát triển hợp tác với Nam Phi

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nam Phi, tại buổi Hội đàm với Phó Tổng thống nước chủ nhà Kgalema Motlanthe tại thủ đô Pretoria, sáng 4/5, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và đánh giá cao vai trò và vị trí của Nam Phi tại châu lục, trong Phong trào Không liên kết và tại Liên hợp quốc.

Triển khai vận động bầu cử công khai và dân chủ

Ngày 4/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của nhiều địa phương đã tổ chức hội nghị hướng dẫn những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 thực hiện quyền vận động bầu cử.

Kiểm tra ATVSLĐ trong khai thác đá xây dựng tại huyện Lương Sơn

(HBĐT)- Ngày 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện công tác ATVSLĐ tại các doanh nghiệp sản xuất đá xây dựng đóng trên địa bàn huyện Lương Sơn, gồm: Công ty CP sản xuất đá xây dựng Lương Sơn, Công ty TNHH Thái Thịnh, Công ty TNHH Phương Nam. Tham gia đoàn có lãnh đạo các Sở: LĐ- TB&XH, Xây dựng, Công Thương, TN&MT, Văn phòng UBND tỉnh và UBND huyện Lương Sơn.

Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc

(HBĐT) - Ngày 4/5, tại hội trường UBND tỉnh đã diễn ra lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực dân tộc (3/5/1946 – 3/5/2011). Tới dự có đồng chí Bùi Ngọc Đảm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, TP trong tỉnh.

Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước chăm lo đến đời sống đồng bào các dân tộc tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 58/SL-CTN ngày 3/5/1946 về tổ chức Bộ Nội vụ, trong đó có Nha Dân tộc thiểu số - cơ quan tiền thân của Uỷ ban Dân tộc hiện nay.

Phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển

(HBĐT) - Cách đây 65 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 58 ngày 3/5/1946 thành lập Nha Dân tộc thiểu số trực thuộc Bộ Nội vụ. Nha có nhiệm vụ “Nghiên cứu và giải quyết mọi vấn đề liên quan đến các dân tộc thiểu số trên toàn cõi Việt Nam, để củng cố, trên nguyên tắc bình đẳng sự đoàn kết và tương trợ giữa các dân tộc sống trên đất Việt Nam”, đây là cơ quan tiền thân của ủy ban Dân tộc hiện nay. Ngày 14/10/2008, tại Quyết định số 1491 của Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 3/5 hàng năm là ngày truyền thống của cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc.

"ODA của Nhật đóng góp thiết thực vào phát triển"

Chiều 3/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có các buổi tiếp ông Yoshiko Noda, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản và ông Hiroshi Watanabe, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC), đang ở thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 44 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Bài ca không quên

Trong những ngày tháng 4 lịch sử, khi cả nước tưng bừng kỷ niệm 36 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, các chiến sĩ Hà Nội chi viện cho chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ (giai đoạn 1967-1975) lại cùng nhau ôn những kỷ niệm của một thời máu lửa. Chiến tranh đã lùi theo năm tháng nhưng ký ức hào hùng trong họ vẫn vẹn nguyên như vừa mới ngày nào…

Kim Bôi viết tiếp truyền thống cách mạng

(HBĐT) - Trong những ngày tháng Tư lịch sử, chúng tôi trở lại huyện Kim Bôi để tìm hiểu về những bước phát triển của huyện trong thời kỳ đổi mới. Đồng chí Bùi Văn Dùm, Chủ tịch UBND huyện đưa chúng tôi về thăm xã Nật Sơn, chi bộ Đảng đầu tiên của huyện được thành lập, lãnh đạo phong trào cách mạng nhân dân đấu tranh chống giặc ngoại xâm giải phóng quê hương, xây dựng và phát triển như ngày nay.

Tháng tư trên đất Mường Thàng

(HBĐT) - Sau 9 năm thành lập huyện vùng đất Cao Phong đang đổi thay từng ngày. Từ thị trấn Cao Phong đến những xã vùng sâu vùng xa như Yên Thượng, Yên Lập, Xuân Phong, Thung Nai… đời sống của người dân ngày một nâng cao, cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp. Thay thế cho vùng đồi núi cằn cỗi là những đồi mía, vườn cam trải dài. Con đường của thị trấn bao năm trước tối tăm nay nay được sửa sang nâng cấp, đèn cao áp sáng trưng...

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong các khu công nghiệp

(HBĐT) - Tỉnh ta hiện có 8 KCN với 24 doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất - kinh doanh, tạo việc làm cho gần 3.600 lao động. Trong đó, 14 doanh nghiệp đã thành lập được tổ chức công đoàn với trên 2.000 công đoàn viên.

Về quê hương người anh hùng liệt sĩ Bùi Văn Nê

(HBĐT) - Đi trên con đường Hồ Chí Minh về xóm Thung Trâm, xã Hưng Thi (Lạc Thuỷ), anh Bùi Văn Diệp, cán bộ UBND xã cho biết: Ngay từ khi chúng tôi là thiếu niên đã cùng hát bài có đoạn: Tự hào quê em, đất Hưng Thi ghi trong sổ vàng chói lọi, Bùi Văn Nê anh đó...”. Nước sông Bôi mùa này xanh nhạt, chảy nhẹ nhàng về xuôi.

Thừa Thiên - Huế tiếp nhận đá chủ quyền và cây bàng quả vuông ở quần đảo Trường Sa

Chiều 30-4, tại Quảng trường Anh hùng dân tộc Hoàng đế Quang Trung (phường An Tây - TP Huế), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ tiếp nhận, đặt đá chủ quyền và cây bàng quả vuông - biểu tượng chủ quyền của quần đảo Trường Sa do Quân chủng Hải quân Việt Nam trao tặng.

Trợ lý nghị sỹ Mỹ ấn tượng đặc biệt về Việt Nam

Sau chuyến thăm Việt Nam diễn ra từ 17-24/4, các trợ lý nghị sỹ quốc hội Mỹ đã nhận xét: "Việt Nam thật kỳ diệu! Người Việt Nam thật tuyệt vời."

Để công nhân, lao động thực sự là chủ thể

(HBĐT)- Một trong những mục tiêu của “Tháng công nhân” năm 2011 hướng tới là nâng cao nhận thức và phát huy vai trò tiên phong của giai cấp công nhân; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, tổ chức hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CNVC-LĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Nhân ngày Quốc tế lao động 1/5, “Tháng công nhân lao động” 2011, phóng viên Báo Hoà Bình đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh về những vấn đề này.

Thắp sáng ngọn lửa “ba sẵn sàng”

(HBĐT)- Ý thức được vai trò, trách nhiệm trước vận mệnh của đất nước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, “Ba sẵn sàng” đã thực sự trở thành phong trào cách mạng sâu rộng, là chiến trường lập công của tuổi trẻ và cũng là trường học lớn để đào tạo, rèn luyện thế hệ thanh niên cách mạng. “Sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng lao động - sản xuất, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu Tổ quốc cần”... trở thành nguyện vọng, tình cảm thiêng liêng của tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ tỉnh ta nói riêng. Hôm nay, đất nước đã thanh bình nhưng ngọn lửa “Ba sẵn sàng” vẫn được thắp sáng ở tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ.

Về thăm Thu Phong Anh hùng

(HBĐT)- Hôm nay, tuy mắt đã mờ, chân đã chậm nhưng trong tâm trí của cụ Bùi Văn Kệnh, xã Thu Phong (Cao Phong) vẫn còn nhớ lắm những tháng ngày hào hùng quân và dân trong xã sục sôi khí thế hưởng ứng lời hiệu triệu của Bác Hồ (năm 1966) phát động cao trào đánh Mỹ với khẩu hiệu: Lấy đồng ruộng, nương rẫy làm chiến hào, tay cày, tay súng, Mỹ đến thì đánh, Mỹ chạy thì cuốc.

Sôi nổi khí thế thi đua lao động - sản xuất

(HBĐT)- Kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5, từ lâu nay đã trở thành khung thời gian mà phong trào thi đua lao động - sản xuất được đẩy lên cao độ. Từ công trường đến nhà máy, cơ quan hành chính, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đến cơ sơ,ỷ người dân đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị chuyên môn, tạo nên “lực đẩy” bền vững trong phát triển KT-XH của tỉnh.