(HBĐT) - Tính đến ngày 30/11, Đảng bộ huyện Đà Bắc kết nạp được 118 đảng viên (ĐV), đạt 84% kế hoạch năm. Mới có 8/40 chi, đảng bộ trực thuộc hoàn thành chỉ tiêu kết nạp ĐV năm 2022. Đặc biệt, khá nhiều chi, đảng bộ trực thuộc chưa kết nạp được ĐV nào. Kế hoạch đề ra đối với các chi bộ doanh nghiệp nhà nước là kết nạp 6 ĐV trong năm nay, nhưng đến nay mới kết nạp được 2 ĐV. Hiện, các Đảng bộ trực thuộc gấp rút hoàn thiện hồ sơ trình BTV Huyện ủy xem xét kết nạp ĐV đợt cuối cùng của năm.

Chủ nhiệm Chính trị các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Víctor Rojo Ramos, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Chính trị các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba cùng Đoàn công tác thăm chính thức Việt Nam và tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022 từ ngày 1-12/12/2022.

Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn Hợp tác Giáo dục Việt Nam - New Zealand

Theo Đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chuyến thăm chính thức New Zealand, sáng 5/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự Diễn đàn Hợp tác Giáo dục Việt Nam - New Zealand tại trường Đại học Waikato, thành phố Hamilton.

Giải pháp trọng tâm xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN

Sáng 5/12, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã truyền đạt chuyên đề "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới".

Huyện Lương Sơn nâng chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho chặng đường mới

(HBĐT) - Lương Sơn là vùng động lực phát triển kinh tế của tỉnh, hiện đang tập trung xây dựng huyện đạt các tiêu chí đô thị loại IV, để đến năm 2025 đạt tiêu chí cấp thị xã. Bởi vậy, việc tạo các nguồn lực, trong đó có nguồn lực cán bộ luôn được huyện quan tâm sâu sát với sự kỳ vọng: Có được những nhân tố chủ chốt thúc đẩy lộ trình phát triển, đi lên của huyện.

Hội thảo khoa học xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ quân sự huyện Lương Sơn 1947 – 2022”

(HBĐT) - Ban Chỉ đạo biên soạn cuốn sách Lịch sử Đảng bộ quân sự huyện Lương Sơn vừa tổ chức Hội thảo khoa học Lịch sử Đảng bộ quân sự huyện giai đoạn 1947 - 2022. Tham dự có các đồng chí nguyên là lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Đảng ủy quân sự huyện qua các thời kỳ và các chuyên gia nghiên cứu lịch sử Đảng, cơ quan chuyên môn của tỉnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc

Hôm nay, 4/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc, theo lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol.

Bình Dương chú trọng các công trình trọng điểm để phát triển nhanh, hài hòa và bền vững

Chiều 3/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi phát triển kinh tế-xã hội, các dự án hạ tầng giao thông quan trọng và những kiến nghị đề xuất của Bình Dương.

Hội Nhà báo tỉnh Hoà Bình nhận cờ đăng cai và phát động cuộc thi báo chí năm 2023

(HBĐT) - Ngày 3/12, tại TP Sơn La (Sơn La), cụm thi đua Hội Nhà báo (HNB) các tỉnh, thành phố dọc đường 6 gồm: Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá công tác thi đua năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Hiệu quả các phong trào thi đua ở huyện Tân Lạc

(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Tân Lạc đã hưởng ứng các phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ đó tạo động lực thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới.

Huyện Lạc Sơn xây dựng chính quyền số thân thiện với người dân

(HBĐT) - Bằng việc dành ngân sách hơn 2 tỷ đồng đầu tư xây dựng mô hình một cửa điện tử đã đưa Lạc Sơn trở thành huyện đầu tiên của tỉnh trang bị Hệ thống tra cứu thông tin thủ tục hành chính (TTHC) đa điểm, tích hợp quét kiểm tra thông tin TTHC; hệ thống camera giám sát; phần mềm đánh giá cán bộ, công chức (CB, CC), đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công; máy tính, máy scan được kết nối đồng bộ trong hệ thống dùng chung thống nhất từ huyện đến xã.

Huyện Đà Bắc chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(HBĐT) - "BTV Huyện ủy Đà Bắc đã tập trung chỉ đạo triển khai nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các nghị quyết của T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chính trị địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó tiếp tục tạo chuyển biến trong nhận thức, việc làm của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện" - đồng chí Bùi Văn Luyến, Bí thư Huyện ủy Đà Bắc cho biết.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam

Chiều 1/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn lãnh đạo các tổ chức đại diện cho cộng đồng người Hàn Quốc sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Ban Pháp chế (HĐND tỉnh): Thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại cuộc họp thường lệ cuối năm 2022

(HBĐT) - Ngày 1/12, Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự hội nghị có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đồng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) chủ trì hội nghị.

Tập trung rà soát, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chương trình giảm nghèo 

(HBĐT) - Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đang ở năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm (2021 - 2025). Để có cơ sở đánh giá kết quả chương trình giảm nghèo năm 2022, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống người dân, các xã, thị trấn trong tỉnh đã triển khai đợt rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Việc khảo sát, thu thập thông tin của hộ gia đình nhằm ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản.

Xã Yên Trị khéo làm, khéo vận động Nhân dân

(HBĐT) - Trong thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực chính trị, KT-XH, văn hóa…, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Yên Trị (Yên Thủy) luôn xác định vai trò đi đầu của công tác dân vận. Trong đó, tập trung thực hiện "Dân vận khéo” với nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo, góp phần giúp xã đạt được những kết quả tích cực.

Xã Thu Phong vang mãi chiến công bắn rơi máy bay Mỹ

(HBĐT) - Trở lại xã Thu Phong (Cao Phong) dịp cuối năm, chúng tôi được nghe kể chiến công oanh liệt của quân và dân xã dùng súng trường bắn rơi máy bay Mỹ ngày 20/7/1966.

Củng cố tin cậy, tăng cường hợp tác Việt Nam-Mexico

Tiếp đồng chí Alberto Anaya Gutierrez, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Chuyến thăm của đoàn là sự tiếp nối, duy trì tiếp xúc cấp cao giữa hai Đảng, củng cố sự tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước.

Đề cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người có chức vụ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị (*)

(HBĐT) Chiều 30/11, sau một ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu bài phát biểu bế mạc của đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”

(HBĐT) - Ngày 25/11/2022, Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 822 – KL/TU về việc "sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TU, ngày 26/11/2019  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với phong trào thi đua "Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”.

Hội thảo cuốn Lịch sử Quân sự huyện Lạc Thủy, giai đoạn 1945 - 2020

(HBĐT) - Ngày 29/11, Đảng bộ Quân sự huyện Lạc Thủy tổ chức hội thảo khoa học bản thảo cuốn Lịch sử Quân sự huyện, giai đoạn 1945 - 2020. Dự hội thảo có các đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng về chính trị (Chính trị viên) Ban CHQS huyện Lạc Thủy qua các thời kỳ; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.

Phát huy dân chủ, tập trung thảo luận, đề ra những giải pháp trọng tâm đột phá hoàn thành nhiệm vụ chính trị (*)

( HBĐT) - Sáng 30/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 10 khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Báo Hòa Bình xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu khai mạc hội nghị do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày.

Huyện Mai Châu: 28,97% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện là nữ

(HBĐT) - Theo thống kê, hiện nay, huyện Mai Châu có 107 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện (không bao gồm cơ quan ngành dọc T.Ư, công an, quân sự). Trong đó, có 31/107 cán bộ lãnh đạo quản lý là nữ, chiếm 28,97%; 3/31 nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện được bầu vào BCH Đảng bộ huyện, cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý.

Xã Mai Hạ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ

(HBĐT) - Những năm qua, Đảng bộ xã Mai Hạ (Mai Châu) luôn xác định lấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng. Qua đó, Đảng bộ xã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Huyện Lương Sơn chăm lo công tác dân tộc

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, Phòng Dân tộc huyện Lương Sơn đã phối hợp với các phòng, ban, UBND các xã triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch năm 2022 nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH, góp phần giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.