(HBĐT) - Thân thiện, hòa đồng, trách nhiệm trong công việc là những ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc, trò chuyện với Đại úy Bùi Văn Trọng, nhân viên Ban Xe - máy, Phòng Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh). Anh là tấm gương điển hình với nhiều đóng góp thiết thực trong thực hiện Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" (CVĐ 50).


Đại úy Bùi Văn Trọng, nhân viên Ban Xe - máy, Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh kiểm tra chất lượng mô hình "Vam tháo, lắp lò xo xu pap trên xe ô tô” do anh chế tạo có tính ứng dụng cao tại đơn vị.

"Tôi luôn xác định rõ chức trách, nhiệm vụ được giao, qua đó, nắm vững nguyên tắc đăng ký, quản lý, thống kê, tổng hợp số liệu quản lý của ngành. Thực hiện nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, không ngừng nỗ lực, phấn đấu làm tốt vai trò tham mưu cho chỉ huy, cấp trên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật xe - máy của LLVT tỉnh trong tình hình mới. Nhờ đó, góp phần bảo đảm các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, hội thao, hội thi và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của LLVT tỉnh”- Đại úy Bùi Văn Trọng chia sẻ.

Thực hiện CVĐ 50, Đại úy Bùi Văn Trọng đã có nhiều đóng góp thiết thực, nổi bật là hoàn thành 2 sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Cụ thể, với sáng kiến mô hình "Huấn luyện - kiểm tra hệ thống đánh lửa bán dẫn có tiếp điểm trên xe ô tô” đoạt giải C Hội thi sáng kiến cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện cấp Quân khu năm 2016. Mô hình đã khắc phục được những khó khăn trong quá trình tổ chức huấn luyện kỹ thuật xe - máy, quá trình bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô quân sự tại đơn vị, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, bảo dưỡng, sửa chữa xe - máy. Đồng thời, đạt hiệu quả trên các lĩnh vực về quốc phòng, xã hội, kỹ thuật, kinh tế. Mô hình có ưu điểm gọn nhẹ, đẹp mắt, dễ quan sát, dễ vận chuyển, chi phí thấp. Năm 2017, sáng kiến mô hình "Vam tháo, lắp lò xo xu pap trên xe ô tô” của Đại úy Trọng được Hội đồng Khoa học quân sự, Bộ CHQS tỉnh công nhận và đưa vào áp dụng hiệu quả trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa ô tô tại trạm sửa chữa thuộc Phòng Kỹ thuật. Ưu điểm của mô hình là áp dụng được với nhiều chủng loại xe, kể cả các loại xe hiện đại; giảm chi phí nhân công, giữ nguyên được kích thước, hình dạng, tính năng kỹ thuật ban đầu của chi tiết sau sửa chữa. 

Trung tá Nguyễn Minh Dũng, Chủ nhiệm Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh cho biết: "Đại úy Bùi Văn Trọng có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Những sáng kiến của đồng chí đều dựa trên khó khăn thực tế về tình trạng kỹ thuật, công nghệ, để cho ra đời những mô hình mang tính ứng dụng cao, phục vụ các nhiệm vụ trực tiếp tại đơn vị. Không chỉ có nhiều sáng kiến hay, đồng chí cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng đội cùng tiến bộ, góp phần xây dựng mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt”.


Gia Khánh

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục